Sẽ có giải thưởng Bùi Xuân Phái!

02/06/2008 15:33 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Những người làm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật mấy năm gần đây bắt đầu làm quen với những giải thưởng cá nhân uy tín trong nước, nhằm cổ vũ thành quả lao động hằng năm cho những cống hiến xuất sắc.

Họa sĩ Bùi Thanh Phương (phải) cùng cha mình

Phóng viên có cuộc trao đổi với họa sĩ Bùi Thanh Phương (con trai Bùi Xuân Phái), người đồng sáng lập giải thưởng này...

Thưa anh, anh đã chuẩn bị thế nào để giải thưởng “xứng tầm” với tên tuổi danh họa Bùi Xuân Phái?

Tôi cùng với anh Trần Hậu Tuấn - người sưu tập tranh Sài Gòn (đây cũng là người lưu giữ nhiều tranh Bùi Xuân Phái nhất ở Việt Nam hiện nay) bỏ ra 30.000 USD làm quỹ thường niên để hằng năm sẽ trao cho một tác giả có cống hiến về nghệ thuật xuất xắc nhất.

Mỗi năm sẽ có 1.000 USD được trao cho tác giả giành được giải thưởng Bùi Xuân Phái.

“Ngoài giải thưởng Bùi Xuân Phái, chúng tôi còn dự kiến lập cả Quỹ học bổng” (phát biểu của họa sĩ Bùi Thanh Phương).

Anh sẽ đứng ra trao giải với tư cách cá nhân?

Không. Chúng tôi đang lựa chọn một tổ chức hoạt động trên lĩnh vực văn hóa hoặc một đơn vị báo chí có uy tín đứng ra phát triển và cổ vũ cuộc thi dành cho những cá nhân có tác phẩm xuất sắc hay cống hiến đáng ghi nhận để tìm ra một người nhận giải thưởng của cha tôi.

Giải thưởng của chúng tôi dành cho các đối tượng sáng tạo nghệ thuật tham gia. Không riêng một lĩnh vực nghệ thuật nào. Vì tôi cho rằng loại hình nghệ thuật nào cũng đáng trân trọng và cần động viên kịp thời.

Như vậy, giải thưởng không hẳn chỉ dành riêng cho hội họa?

Chúng tôi đang suy nghĩ theo hướng là dành cho những công trình VHNT tiêu biểu trong năm. Như thế rộng hơn và dễ lựa chọn hơn. Còn nếu chỉ xét riêng trong hội họa, thì nhiều khi cũng rất khó chọn.

Làm một phép so sánh, giải thưởng Lá trầu, Bách Việt dành cho thơ có vẻ “hoành tráng” hơn giải thưởng Bùi Xuân Phái mà anh sắp công bố. Anh nghĩ sao về điều này?
 
Bùi Xuân Phái được giới thiệu tại Hàn Quốc

Mục đích của tôi và anh Tuấn là sáng lập một giải thưởng mang tinh thần cống hiến cho tình yêu nghệ thuật. Bố tôi là một tấm gương lao động nghệ thuật, đến khi ông mất đi, gia tài của ông chỉ là những bức tranh được nhiều thế hệ trong và ngoài nước ghi nhận. Tôi nhấn mạnh đến hiệu quả của lao động nghệ thuật nghiêm túc.

Quỹ giải thưởng ban đầu là như trên. Tôi hy vọng rằng nguồn tài chính của quỹ sẽ tiếp tục gia tăng vì có rất nhiều người trong và ngoài nước ủng hộ Bùi Xuân Phái. Ngoài giải thưởng, chúng tôi còn dự kiến lập cả Quỹ học bổng. Nhưng bước đầu là khởi xướng giải thưởng đã!

Khi nào giải thưởng Bùi Xuân Phái sẽ được công bố? Và chu trình của giải thưởng sẽ diễn ra như thế nào thưa ông?

Ngày 24/6 là kỉ niệm 20 năm ngày mất của cha tôi, chúng tôi sẽ công bố sự ra đời của giải thưởng này. Đồng thời cũng sẽ ra mắt cuốn sách mang tính tổng kết cuộc đời và tác phẩm của Bùi Xuân Phái do Trần Hậu Tuấn và tôi biên soạn. Đây là cuốn sách thứ 9 về “Vua Phố cổ” được xuất bản tại Việt Nam mang tên: “Bùi Xuân Phái - Nghệ thuật và Tình thương”. Giải thưởng sẽ được trao hằng năm vào ngày sinh của họa sĩ 1/9 cùng với triển lãm thường niên về tranh của ông.

Xin cảm ơn anh...
Nguyễn Thị Thu Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm