Giáo sư Martin Karplus, Michael Levitt và Ariel Warshal đoạt giải Nobel Hóa học 2013

09/10/2013 19:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Giáo sư Martin Karplus, Michael Levitt và Ariel Warshal trở thành những người đồng đoạt giải Nobel Hóa học năm nay nhờ những đóng góp mang tính đột phá trong việc xây dựng mô hình các phản ứng hóa học trên máy tính.

Đây là lần thứ hai trong năm nay giải Nobel vinh danh ba nhà khoa học đoạt giải

Ba nhà khoa học đều đến từ những trường Đại học danh tiếng của nước Mỹ được vinh danh tại lễ công bố giải Nobel Hóa học 2013. Giải thưởng trị giá 1,2 triệu USD thuộc về giáo sư Martin Karplus , Michael Levitt và Arieh Warshel nhờ những đóng góp mang tính đột phá trong việc xây dựng mô hình các phản ứng hóa học trên máy tính.

"Phản ứng hóa học xảy ra ở tốc độ cực nhanh, các phân tử và nguyên tử chuyển giao trong các phản ứng luôn mang đến sự tò mò với các nhà khoa học", Ủy ban Nobel cho biết.

"Ba giáo sư đoạt giải Nobel Hóa học năm nay đã giúp cho các nhà khoa học có thể tìm hiểu quá trình phân tách bí ẩn của hóa học thông qua máy tính. Những kiến thức này giúp con người có thể tối ưu hóa các chất xúc tác, các loại thuốc và năng lượng mặt trời trong mỗi phản ứng hóa học".

Giáo sư Martin Karplus mang quốc tịch Mỹ và Áo hiện đang nghiên cứu tại trường Đại học Strasbourg và Đại học Havard. Giáo sư Michael Levitt mang quốc tịch Mỹ và Anh đến từ trường Đại học Standford. Trong khi đó Giáo sư Arieh Warshel mang quốc tịch Mỹ và Israel đến từ trường Đại học Nam California.

Giải Nobel Hóa học là giải thưởng thứ Nobel thứ ba được công bố trong năm nay. Giải Nobel Hóa học vinh danh ba giáo sư đến từ trường Đại học Mỹ đã kết thúc một chuỗi ba giải Nobel trong lĩnh vực khoa học bao gồm Y học, Vật lý và Hóa học.

Nguyễn Hồng Đăng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm