Giải cầu lông Super Series Nhật Bản 2010: Tiến Minh vào tứ kết

24/09/2010 08:14 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Sau khi có trận ra quân đầy vất vả trước tay vợt hạng 32 thế giới người Hong Kong (Trung Quốc), chiều qua, chiến thắng của Tiến Minh dễ dàng hơn nhiều, khi Jorgensen, đối thủ của anh, là một tay vợt đến từ châu Âu (Đan Mạch) hiện đang xếp hạng 14 thế giới.

Ngoài tay vợt hiện đang đứng thứ 2 thế giới là lão tướng Peter Gage (Đan Mạch), các tay vợt đến từ châu Âu dù có lợi thế rất lớn về thể hình và thể lực, nhưng hiếm người nào có được sự khéo léo và chính xác ở những pha dứt điểm. Chính vì thế, ở nhưng cuộc chạm trán với các đối thủ châu Á, các tay vợt châu Âu thường dễ dàng bị đánh bại. Đó là lý do giải thích vì sao, Tiến Minh chưa từng để thua tay vợt nào của châu Âu ngoài Peter Gage.


Tiến Minh vào tứ kết

Trong trận đấu với Jorgensen chiều qua, tâm lý cùng trình độ thua kém khiến tay vợt người Đan Mạch thua chóng vánh trong séc đầu tiên với tỷ số 11/21. Tưởng chừng séc thứ 2 sẽ tiếp tục là một séc đấu dễ dàng với Tiến Minh khi tay vợt VN tạo khoảng cách an toàn tới 4-5 điểm. Tuy nhiên, có vẻ vì chủ quan, Tiến Minh để Jorgensen ăn điểm liên tục gỡ hoà 20/20. Đó là tất cả những gì mà tay vợt người Đan Mạch làm được trong séc đấu thứ 2, bởi với 2 pha đập cầu uy lực và chuẩn xác sau đó, Tiến Minh đã kết thúc séc 2 với tỷ số 22/20, chung cuộc thắng 2-0 để vào tứ kết. Như vậy trong năm nay, đây là lần thứ 2 liên tiếp Tiến Minh vượt qua Jorgensen với tỷ số 2-0 (trước đó là giải Malaysia mở rộng hồi đầu năm).

Tại vòng tứ kết, Tiến Minh sẽ phải gặp một bức tường lớn của làng cầu lông thế giới là tay vợt Peter Gage, người vừa đánh bại tay vợt Takuma (Nhật Bản) với tỷ số 3-1 tại vòng 2. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn với tay vợt VN. Peter Gage không chỉ có thứ hạng cao hơn rất nhiều mà còn biết rất rõ những ưu, nhược điểm của Tiến Minh sau nhiều lần chạm trán. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 18g45 tối nay (giờ địa phương).


Nếu vượt qua được Peter Gage, Tiến Minh sẽ gặp lại tay vợt đã đánh bại mình tại giải vô địch thế giới là Park Sung Hwan (Hàn Quốc) hoặc Lin Dan (Trung Quốc, hạng 5 thế giới) tại vòng bán kết.


Ở các cặp đấu khác, lần lượt các tay vợt hạt giống đều có mặt tại tứ kết. Bất ngờ lớn nhất tại giải là việc tay vợt hạt giống số 4 của giải Taufik Hidayat (Indonesia) bị loại ngay tại vòng 1 trước tay vợt Sasaki của Nhật Bản.


G.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm