Thông cáo báo chí - Kết quả Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2011

24/04/2012 08:46 GMT+7 | Tin từ Ban tổ chức

CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG ÂM NHẠC CỐNG HIẾN 2011

(TP.HCM, 23/4) Ban Tổ chức Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 7 - năm 2011 của Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) xin trân trọng thông báo đến các cơ quan Báo, Đài về kết quả Giải cống thưởng âm nhạc Cống hiến 2011. Giải Nhạc sĩ của năm đã thuộc về nhạc sĩ Anh Quân. Giải Album của năm thuộc về Mỹ Linh và ê kíp thực hiện album Tóc ngắn Acoustic - Một ngày; giải Chương trình của năm thuộc về Hồ Ngọc Hà live concert, và Ca sĩ của năm thuộc về nam ca sĩ Tùng Dương (xem chi tiết ở danh sách các phiếu bầu đính kèm).

Với số phiếu 38/100, giải Nhạc sĩ về nhạc sĩ Anh Quân. Năm 2011, Anh Quân đã thực hiện album Tóc ngắn Acoustic - Một ngày cho Mỹ Linh; là thành viên Hội đồng thẩm định Bài hát Việt 2011; Biểu diễn trong các chương trình Không gian âm nhạc, Âm nhạc trên tầng cao, live show Thiên thai (Đức Tuấn)…Nhạc sĩ Anh Quân thường không làm nhiều, nhưng những dự án anh thực hiện thường có hiệu quả và chất lượng cao.


Năm 2011 với album Tóc ngắn Acoustic - Một ngày là dự án quan trọng nhất của anh. Chất acoustic trong album này không chỉ thể hiện với những nhạc cụ acoustic mà ở nhiều khía cạnh khác. Sự sâu lắng mộc mạc từ trong cảm xúc âm nhạc, trong sự thể hiện của ca sĩ. Đặc biệt, giọng hát của Mỹ Linh được xem như một nhạc cụ acoustic hòa quyện vào một khối acoustic nhiều cung bậc như đã nói trên. Tất cả những điều đó cùng sự sáng tạo trong hòa âm phối khí, đặc biệt là xử lý dàn nhạc dây, album Tóc ngắn Acoustic - Một ngày giản dị nhưng toát lên sự tinh tế đầy chất trữ tình, thể hiện được “đẳng cấp” của giọng hát và được xem là một khám phá mang chiều sâu đối với acoustic.

Những người chiến thắng tại Lễ trao giải Cống hiến 2011, diễn ra tối 22/4/2012

Thành công của Anh Quân đã góp phần quan trọng vào chiến thắng của vợ anh, Mỹ Linh với Giải Album của năm cho Album Tóc ngắn Acoustic - Một ngày (với 44/100 phiếu). Album với sự tham gia biên tập của Anh Quân và hoà âm phối khí: Anh Quân, Huy Tuấn Hồng Kiên, Hoài Sa được xem là dự án khám phá đào sâu thể loại acoustic, sự mộc mạc, sâu lắng không chỉ ở việc sử dụng nhạc cụ mà ngày trong cảm xúc âm nhạc, lời ca và giọng ca của Mỹ Linh trong album này cũng được xem như một nhạc cụ acoustic. Album với chất lượng âm thanh tuyệt hảo và là album duy nhất trong năm 2011 phát hành cả đĩa than.

Với 41/100 phiếu chương trình Hồ Ngọc Hà Live Concert 2011 đã vượt qua được chương trình vừa giàu tính hàn lâm vừa có ý nghĩa cộng đồng rất cao là “Luala Concert”, vượt qua được sự sang trọng của “Không gian âm nhạc”, chất quái trong “Những chuyến đi” cũng như chất du ca trong “Vui”.  Hồ Ngọc Hà Live Concert 2011 là chương trình trình hoành tráng, đẳng cấp với sự tổ chức hoàn hảo thuyết phục người xem. Chương trình được xem là lá cờ đầu cho đỉnh cao công nghệ giải trí trong năm 2011.

Với 51/100 phiếu, Tùng Dương đã trở lại với Cống hiến 2011 với giải “Ca sĩ của năm”, sau cú đúp Cống hiến vào năm 2010 (và cho đến nay Tùng Dương là ca sĩ giành kỷ lục với 5 giải Cống hiến). Đó là một sự trở lại đầy thuyết phục của nam ca sĩ tràn đầy năng lượng này, nhất là trong năm 2011, anh đã có hàng loạt những hoạt động như: Thực hiện live show cá nhân: Những chuyến đi; biểu diễn trong các chương trình: Không gian âm nhạc tháng 4/2011 (Dương - Lý), Biểu diễn chương trình Quê nhà cùng Nguyên Lê; Biểu diễn mini show Đêm giai nhân (tháng 5/2011, Hà Nội).  Tiếp tục những khám phá sáng tạo, live show Những chuyến đi được xem là đỉnh cao chất lượng nghe của live show cá nhân. Thăng hoa trong các chương trình Quê nhà biểu diễn cùng nghệ sĩ hải ngoại Nguyên Lê được giới chuyên môn đánh giá cao.

BTC Giải âm nhạc Cống hiến xin chúc mừng các chủ nhân của Giải cống hiến 2011.

***


Bà Trương Lê Kim Hoa, Tổng Biên tập báo TT&VH, Trưởng BTC Giải Cống hiến cho biết: BTC hài lòng với kết quả của Giải thưởng Cống hiến năm 2011. Nhìn vào đó, chúng ta có thể thấy được những điểm nổi bật trong bức tranh âm nhạc đại chúng nước nhà trong năm qua, với những nghệ sĩ, album, chương trình đã có nhiều cống hiến nhất cho nghệ thuật và công chúng.

Kết quả này một lần nữa cho thấy đây là một giải thưởng khách quan, minh bạch, hoàn toàn dựa trên sự đánh giá công tâm của báo giới, những người luôn đồng hành với các sáng tạo của nghệ sĩ, luôn đại diện cho tiếng nói từ công chúng.

Trải qua 6 mùa Cống hiến, đến năm thứ 7 này, Giải thưởng đã trở thành ngày hội của những nghệ sĩ cống hiến, những người đã lao động nghệ thuật miệt mài nhất, sáng tạo nhất trong năm. Với cống hiến, không một giọt mồ hôi nào của họ trên hành trình nghệ thuật được phép lãng quên, dù là những giọt mồ hôi thầm lặng và đơn độc. Và kết quả bầu chọn Cống hiến của 100 nhà báo vừa công bố đã chứng minh cho điều đó”.

Ông Nguyễn Phú An - Phó Tổng giám đốc Công ty Smart Media, Giám đốc sản xuất chương trình cho biết: Năm nay Lễ trao giải đã có nhiều sự đổi mới về cách thức tổ chức. Lần đầu tiên Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình VTV1; lần đầu tiên trước lễ trao giải diễn ra sự kiện Thảm đỏ (Red Carpet) quy tụ các nghệ sĩ được đề cử cũng như các nghệ sĩ, ngôi sao giải trí trong nền âm nhạc nước nhà; và đặc biệt, lần đầu tiên ban tổ chức đã mời ê-kíp sáng tạo của đạo diễn Phạm Hoàng Nam, đạo diễn show hàng đầu Việt Nam để thực hiện dàn dựng chương trình dưới sự cố vấn nghệ thuật của nhạc sĩ Dương Thụ.

Với ê-kíp sáng tạo đó, chương trình Lễ trao giải đã đem đến cho khán giả tại khán phòng cũng như khán giả truyền hình một đêm trao giải thực sự ấn tượng, hấp dẫn (nhưng vẫn giữ được sự đẳng cấp mà gần gũi vốn có của các đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến).              

***


Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ trao giải Cống hiến 2011, tại sự kiện thảm đỏ năm nay có trưng bày chiếc Vespa của hãng Piaggio, các nghệ sĩ tham gia tại sự kiện này đã ký tên trên chiếc Vespa này để gây Quỹ Cống hiến. Hãng Piaggo cam kết sẽ chỉ trưng bày chiếc xe ở hãng như một vật lưu niệm từ giải Cống hiến mà không sang nhượng cho bất kì ai. Tiền thu được từ việc hãng Piaggio mua lại chiếc xe này sẽ được dùng làm quỹ Cống hiến, quỹ này sẽ trao cho các cá nhân, tổ chức hoặc dự án âm nhạc có ý nghĩa thiết thực trong việc góp phần làm phong phú đời sống âm nhạc đại chúng nhưng còn gặp nhiều khó khăn về nghề nghiệp.

BTC Giải âm nhạc Cống hiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm