Mỹ Tâm, Hà Trần bị loại khỏi giải Cống hiến

21/02/2012 15:42 GMT+7 | Dư luận

Trong danh sách các đề cử của giải Cống hiến năm nay, nhiều ca sĩ tên tuổi đã có nhiều sản phẩm trong năm 2011 bị gạt ra như: Hà Trần, Mỹ Tâm, Đức Tuấn, Tấn Minh, Huy Tuấn, Đỗ Bảo… mà thay vào đó là cái tên mới toanh Nguyễn Công Hải xuất hiện ở hạng mục Nhạc sĩ của năm.

Trước đó, trong bảng tham khảo đề cử gửi cho các nhà báo của BTC giải Cống hiến, các ca sĩ trên đều được ghi danh. Liệu có xảy ra tiếp một phen sóng gió giống như năm 2010 khi BTC loại Đàm Vĩnh Hưng và đề cử Uyên Linh?

BTC quyết định các đề cử

Trả lời câu hỏi trên, BTC đã khẳng định, kết quả đề cử là do BTC đưa ra, ý kiến của các nhà báo chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà báo Hữu Trịnh, đại diện BTC cho rằng các đề cử đã thể hiện được các sắc màu trong đời sống âm nhạc Việt năm 2011. “Về album có cả nhạc điện tử, acoustic, rock, dance… Về chương trình, phần nghe đạt chất lượng rất cao là liveshow Những chuyến đi của Tùng Dương, về nhìn, gây tiếng vang là Liveconcert Hồ Ngọc Hà. Luala Concert với nhạc cổ điển ra đường phố rất chuyên nghiệp với những bản nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng đã đến với công chúng và tạo tiếng vang mạnh”, nhà báo Hữu Trịnh nói.


Tùng Dương - Lê Cát Trọng Lý trong lễ trao giải Cống hiến 2010. Ảnh: Đ.T

BTC cũng nhận định, liveshow Sắc màu của Hồ Quỳnh Hương không cạnh tranh nổi với liveshow Những chuyến đi của Tùng Dương về phần nghe và kém hơn về yếu tố nhìn so với Hồ Ngọc Hà live concert. Tuy nhiên, vì Hồ Quỳnh Hương vẫn giữ được đẳng cấp của giọng hát và liveshow để lại nhiều ấn tượng cho công chúng, do đó, BTC đề cử cô ở hạng mục Ca sĩ của năm cùng Tùng Dương, Thu Minh, Hồng Nhung, Nguyên Thảo.

Loại vì không hợp tiêu chí!

Diva Hà Trần, họa mi tóc nâu Mỹ Tâm, Tấn Minh, Đức Tuấn, Đỗ Bảo, Huy Tuấn… đều lần lượt bị loại ra khỏi vòng đề cử. BTC cho hay, giải thưởng đã có tiêu chí rõ ràng nên không thể đưa vào giải những trường hợp không đúng với tiêu chí đó. “Tôi không sợ áp lực! Chúng tôi chỉ sợ nếu làm không đúng và giải thích không thuyết phục”, ông Hữu Trịnh khẳng định.

Giải Cống hiến 2010, sau khi Đàm Vĩnh Hưng bị loại khỏi giải, đã có sự xung đột khá gay gắt giữa “ông hoàng nhạc nhẹ” này với giải. Và năm nay, cái tên Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục đứng ngoài. “Tuy năm trước, các liveshow của Đàm Vĩnh Hưng bán được rất nhiều vé, thu hút đông công chúng, nhưng xét về tiêu chí của giải Cống hiến là có những đóng góp cho sự phát triển và phong phú của đời sống âm nhạc đại chúng, thì lại không hợp. Chúng tôi không đề cử không có nghĩa là chúng tôi chê những chương trình đó dở. Năm nay cũng vậy, rất nhiều chương trình hay, nhưng rất tiếc lại không phù hợp với tiêu chí, nên chúng tôi mạnh dạn không đưa vào”, ông Hữu Trịnh lý giải.
 

Mỹ Tâm bị loại khỏi giải vì không đúng tiêu chí.

Theo ông Trịnh, Mỹ Tâm năm vừa qua có hai liveshow: Kỷ niệm 10 năm ca hát và Cho một tình yêu. Ông Trịnh cho rằng chương trình kỉ niệm 10 năm ôn lại những bài hit cũ, không có đột phá hoặc mới mẻ, còn liveshow nhạc kịch là dùng nhiều ca khúc để liên kết lại để diễn tả một câu chuyện. Do đó các chương trình này không tạo được hiệu ứng nghệ thuật thực sự nên BTC nhận xét là “chưa có đóng góp bằng các liveshow khác” và Đức Tuấn cũng được đánh giá tương tự. Về lý do Hà Trần bị loại, ông Trịnh cho rằng hai album mới của Hà Trần là Vi sinh và Mầm hạt không hẳn của nữ diva này hoàn toàn.

Giải thích về việc đưa Nguyễn Công Hải hay còn gọi là Hải Bột vào đề cử ở hạng mục nhạc sĩ, đại diện BTC cho hay: “Hải hiện giữ vai trò sáng tác cho ban nhạc Quái vật tí hon. Hải Bột đã làm sửng sốt người nghe với thứ nhạc rock mới lạ trong album Đường về của ban nhạc mình”.

Đêm trao giải Cống hiến sẽ diễn ra tại Nhà hát Đài truyền hình TP HCM vào ngày 22/4. Nhạc sĩ Dương Thụ giữ vai trò cố vấn nghệ thuật, ekip đạo diễn Phạm Hoàng Nam đảm nhận việc dàn dựng lễ trao giải.

Nên có giải Nghệ sĩ mới

Ca sĩ Mỹ Linh đề xuất giải Cống hiến nên có thêm hạng mục Nghệ sĩ mới. Chị lý giải: Năm 2010 có sự tranh cãi về trường hợp của Uyên Linh, việc đưa Thần tượng Âm nhạc vào đề cử là một sự ghi nhận với cô. Tuy nhiên, nếu Uyên Linh đoạt giải năm đó là bất cập, bởi cô chưa có bài hát riêng, chưa có album riêng, mới chỉ xuất hiện trong một cuộc thi, thể hiện lại những ca khúc của các ca sĩ khác. Tuy vậy, Uyên Linh rõ ràng đã tạo nên sự chú ý cho công chúng đối với âm nhạc đại chúng. Nếu có hạng mục giải Nghệ sĩ mới thì năm đó Uyên Linh rất phù hợp.


 Theo Đất Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm