Cống hiến 2011: Một mùa bội thu và trọn vẹn

23/04/2012 19:44 GMT+7 | Dư luận

Giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2011 đã khép lại với sự hấp dẫn và đầy kịch tính của đêm trao giải. Đây được coi là Lễ trao giải hấp dẫn, trọn vẹn nhất cũng như một mùa giải đạt chất lượng cao bậc nhất từ trước đến nay.


Cống hiến 2011 - một mùa giải bội thu và hoàn hảo
 Đêm trao giải hấp dẫn

Rõ ràng đạo diễn Phạm Hoàng Nam lại một lần nữa khẳng định tài năng và thương hiệu của mình. Xét về tổng thể, Lễ trao giải Cống hiến rất tròn trịa, không bị “phốt”, ngắn gọn, xúc tích và “khoe” tất cả những cái cần phô ra, chỉ trừ bị “nhà Đài” bỗng nhiên cắt xoẹt cái tiết mục cuối cùng một cách rất cứng nhắc, làm nhiều khán giả truyền hình ngã bổ chửng, bức xúc la ó ầm ĩ trên mạng.

Phải nói phần biên tập âm nhạc và dàn dựng lễ trao giải rất tinh tế, thể hiện đẳng cấp của giải thưởng, cũng như là tấm gương phản chiếu những đỉnh cao của âm nhạc đại chúng trong năm 2011. Những phần trình diễn của Mỹ Linh, Nguyên Thảo, Tùng Dương, Thu Minh, Lê Cát Trọng Lý, Quái vật tí hon, giao hưởng Luala… thực sự là những tiết mục âm nhạc đỉnh cao.

Phần dẫn chuyện mang nhiều tính “kịch” nhưng lại rất tự nhiên, tung hứng ăn ý giữa “giáo sư” Cù Trọng Xoay và ca sỹ Hà Anh Tuấn cũng là chất xúc tác mạnh mẽ tạo nên sự thành công của chương trình. Có thể nói đây là cặp MC nổi trội nhất trong tất cả các lễ trao giải Cống hiến từ trước đến nay. Họ đã làm đúng kịch bản nhưng không khô cứng mà rất dí dỏm, sáng tạo và thể hiện được cá tính rõ nét của mình.



Hà Anh Tuấn và Cù Trọng Xoay góp phần làm nên sự hấp dẫn của đêm trao giải Cống hiến 2011

Một chương trình thực sự hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm của đông đảo khản giả truyền hình không chỉ bởi nội dung lễ trao giải, mà còn ở thương hiệu Cống hiến – một trong số ít giải thưởng danh giá nhất, uy tín và khách quan nhất hiện nay, dù phát sóng khá muộn (21h30) lại trên kênh không phải thiên về giải trí (VTV1) nhưng vẫn có phần lấn át Bước nhảy Hoàn vũ đang nhạt đi từng tuần.

Có một điều mà Lê Cát Trọng Lý phát biểu ở phóng sự trong Lễ trao giải, cũng là mong muốn của không ít khán giả, đó là việc BTC nên ghi hình sau đó biên tập lại rồi phát hành dưới dạng DVD để nhiều người chưa có thời gian xem truyền hình, sẽ được thụ hưởng lại những giá trị âm nhạc chất lượng cao trong lễ trao giải Cống hiến.

Kết quả giải thưởng thuyết phục

Những cái tên được vinh danh trong lễ trao giải Cống hiến năm nay rất thuyết phục. Có một điều khá thú vị, đây là năm đầu tiên của giải Cống hiến, có không ít nhà báo bầu chọn chính xác cả 4 hạng mục và rất nhiều “giám khảo” khác bầu chọn đúng ¾ hạng mục. Điều này chứng tỏ sự đánh giá, nhìn nhận của báo giới về các đề cử là “chụm”, vì thế, Cống hiến 2011 có kết quả thực sự thuyết phục.

Khỏi phải nói về những cống hiến cho âm nhạc mà nhạc sỹ Anh Quân lặng lẽ làm trong hơn chục năm qua. Có nhiều người bảo bây giờ anh mới được nhận giải Cống hiến là hơi muộn, nhưng rõ ràng, những thứ đến chậm, khi nó chín muồi và thực sự tỏa hương thì nó lại càng có giá trị.



Huy Tuấn - Anh Quân - Mỹ Linh vô cùng hạnh phúc với giải thưởng. Đây sẽ là nguồn khích lệ lớn lớn cho cả ê kíp Anh Em vì Mỹ Linh đang thực hiện tuor xuyên Việt kỷ niệm 20 năm ca hát, sẽ trình diễn tại Sài Gòn 12/5/2012

Album Tóc ngắn Acostic là một sản phẩm hoàn hảo ở tất cả các khía cạnh: Nhạc đệm, âm thanh, giọng hát, hình ảnh… Đặc biệt, nó không chỉ là công sức của riêng Mỹ Linh, mà dấu ấn của Anh Quân với vai trò thủ lĩnh cũng như các thành viên khác trong ekip, đặc biệt là ban nhạc Anh Em cũng rất lớn.

Chính sự ghi dấu ấn đậm nét của Anh Quân ở sản phẩm Tóc ngắn Acostic mà các nhà báo đã đánh giá cao album này, khiến cho cả 2 vợ chồng Anh Quân và Mỹ Linh cùng vinh dự đoạt giải thưởng ở 2 hạng mục Nhạc sỹ và Album rất thuyết phục.

Tùng Dương lần nữa ghi tên mình vào giải Cống hiến với số phiếu áp đảo, chứng tỏ con đường anh đi được đông đảo bảo giới cả nước ghi nhận và cổ vũ. Rõ ràng, không phải một ngôi sao ca nhạc đình đám đến mức fan phải “ngất lên, ngất xuống”,  nhưng Tùng Dương luôn nhận được sự đánh giá cao từ phía chuyên môn cũng như một bộ phận khán giả yêu thích thể loại âm nhạc và phong cách của anh. Những giá trị nghệ thuật mà anh cống hiến luôn được trân trọng và ở đẳng cấp cao.


Một chương trình với phần biểu diễn âm nhạc đẳng cấp

Trong 4 cái tên được xướng lên thì Hà Hồ thiên về giải trí hơn cả. Cạnh tranh khá quyết liệt với Không gian âm nhạc, cuối cùng Hà Hồ vượt lên với số phiếu bình chọn cao hơn, giành giải thưởng Chương trình của năm cho Hồ Ngọc Hà Live Concert hoàn toàn thuyết phục. Với bàn tay đạo diễn của Việt Tú, biên tập âm nhạc Dương Khắc Linh, liveshow Hồ Ngọc Hà thực sự để lại nhiều ấn tượng đẹp cho báo giới cũng như khán giả tp Hồ Chí Minh.

Cống hiến 2011 đã khép lại với những dư âm tốt. Đặc biệt sự "lên ngôi" của vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân trong màn công bố kết quả đầy kịch tính, bất ngờ và sự xúc động là những dư vị vô cùng ngọt ngào của một mùa giải được coi là hoàn hảo từ trước đến nay.

 Theo VnMedia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm