Ngăn cơn “bão” mới từ giá xăng

13/11/2010 13:20 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Chiều 12/11, Bộ Tài chính ra văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trước mắt không điều chỉnh tăng giá xăng, dầu. Bù lại, Bộ cho phép các doanh nghiệp được tăng mức sử dụng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để bù lỗ. Từ 0h ngày 13/11 mỗi lít xăng và dầu hỏa sẽ được bù giá 1.200 đồng, mỗi lít dầu diezel được bù 1.000 đồng và dầu ma-dút được bù lỗ 700 đồng/kg. Đây là mức bù lỗ lớn nhất từ trước đến nay.

Trong những ngày qua, từ giá vàng, giá ngoại tệ, đến các mặt hàng thiết yếu lương thực, thực phẩm... Cái gì cũng tăng chóng mặt. Người tiêu dùng như “hụt hơi” giữa cơn bão quay cuồng, phải “nín thở” ngán ngại một cơn bão khác, đó là giá xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore, thị trường nhập khẩu xăng dầu chính của Việt Nam đang âm thầm tăng cao.

Theo bản tin đăng tải trên trang web chính thức của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), giá xăng dầu thế giới đã tăng cao nhất kể từ 2 năm trở lại đây. Cộng với mức tăng tỷ giá đồng đôla đã khiến cho chênh lệch giữa giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở tới hơn 10%.


Ảnh minh họa. Nguồn HNM

Theo văn bản 8984 ngày 21/7, Bộ Tài chính yêu cầu thay vì trong vòng 10 ngày, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải giãn cách các đợt tăng giá bán lẻ tối thiểu 30 ngày. Đợt tăng giá xăng gần nhất, là ngày 9/8 đã hơn 3 tháng. Cứ chiếu theo luật, đến giờ phút này Bộ Tài chính hoàn toàn có thể chấp thuận để các doanh nghiệp đầu mối tăng giá xăng. Còn nhớ, cách đây chưa đầy 1 tháng, ngày 22/10, Bộ Tài chính đã quyết định “trợ giá” mỗi lít xăng, dầu diezel 550 đồng, mỗi lít dầu hỏa 700 đồng và dầu madut là 250 đồng/ kg. Và chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, Bộ đã lần thứ 2 “trợ giá” để kìm hãm giá xăng. Trong hoàn cảnh hiện tại, có thể nói đây là nỗ lực tránh “giọt nước làm tràn ly”, khi cả xã hội đang quay cuồng trong cơn bão giá.

Bởi hiện tại, giá lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu đều cao chưa từng thấy. Như lo lắng của TS Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội: “Ngân sách gia đình bị “thâm hụt”. Ngày xưa, gia đình 4 người chi tiêu cho tiền ăn khoảng 4 triệu đồng/tháng là đảm bảo. Đến bây giờ, 6 triệu/tháng để đảm bảo như thời 4 triệu năm 2007 là rất khó. Còn lại, những chuyện như cuối tuần muốn thăm bạn bè ở nơi xa, đến Hè muốn đưa con cái đi đâu đó dài ngày là buộc phải tính toán kỹ”. Câu chuyện từ bếp của các bà nội trợ phải lên đến nghị trường Quốc hội, và các phiên họp Chính phủ, rõ ràng là đáng lo ngại. Có đi ra chợ, siêu thị như các bà nội trợ mới thấy “ngân sách gia đình bị thâm hụt” như thế nào. Ai cũng kêu: “Đi chợ như bị móc túi”.

Bởi vậy, nếu lúc này, để xăng dầu – máu của nền kinh tế tăng giá, nhiều người tự hỏi, cơn bão giá tiêu dùng sẽ mạnh tới đâu. Bởi tâm lý “té nước theo mưa, tăng theo giá xăng” đã trở nên quen thuộc với nền giao thương trong nước. Và nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới mục tiêu “kìm lạm phát dưới hai con số của Chính phủ”.

Thành Tâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm