Gerrard & trận thứ 100 ở tuyển Anh: Chưa thể thay thế Gerrard!

09/11/2012 14:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Gerrard đang trên đường trở thành người thứ 6 gia nhập “CLB 100” trong màu áo Tam sư khi  được Roy Hodgson triệu tập vào ĐT Anh hướng tới trận giao hữu với Thụy Điển vào thứ Tư tới.

Đây quả là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Gerrard, một trong những cầu thủ thuộc thế hệ xuất sắc của ĐT Anh giai đoạn đầu thế kỷ 21.

Trước khi Gerrard chạm cột mốc này, đã có 5 cầu thủ từng làm được điều đó gồm Peter Shilton, Sir Bobby Charlton, Bobby Moore, Billy Wright và gần nhất là David Beckham.



Tiền vệ Gerrard

Tuy vậy, đây không còn là thời điểm đỉnh cao phong độ của Gerrard nữa. Anh đã sa sút khá nhiều ở cấp CLB lẫn ĐTQG. Ở Liverpool, dưới thời Brendan Rodgers, tiếng nói của Gerrard đang ngày càng nhạt nhòa dần về mặt chuyên môn. Việc chiến lược gia người Bắc Ireland mang phong cách tiki-taka đến với sân Anfield đã làm thay đổi vị thế của tiền vệ này. Dấu ấn tuổi tác đã khiến cho Gerrard gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với bước chuyển mình của The Kop. Tính đến thời điểm này, Stevie G mới chỉ có được 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo cho đội chủ sân Anfield. Một con số rõ ràng hết sức khiêm tốn với một cầu thủ vốn được coi là biểu tượng của The Kop.

Từ Liverpool, dấu hiệu về sự sa sút phong độ của Gerrard đã lan sang cả màu áo ĐT Anh. Sau EURO 2012, tiền vệ này hầu như không đóng góp gì nhiều cho Tam sư. Trong 3 trận đấu ở vòng loại World Cup 2014, Gerrard chỉ có 1 đường kiến tạo thành công, đó là đường chuyền dẫn đến bàn mở tỷ số của Rooney trong trận hòa 1-1 với Ba Lan.

Tuy vậy, không dễ để Liverpool lẫn ĐT Anh tìm ra người thay thế xứng đáng Gerrard. Ở sân Anfield, Brendan Rodgers vẫn đang tiếp tục công cuộc trẻ hóa khi mạnh dạn trao cơ hội cho những cái tên như Nuri Sahin, Joe Allen, Sterling hay Suso. Vấn đề ở đây là phần lớn trong số họ vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm đỉnh cao. Thế nên, cựu HLV Swansea vẫn phải nhờ cậy đến những đóng góp của Gerrard, dù ông thừa biết việc bắt Stevie G phải chuyển từ lối đá bóng dài kiểu Anh truyền thống sang cách đá ban ngắn, bật tường nhanh theo hơi hướng hiện đại là điều bất khả thi.

Câu chuyện ở Tam sư cũng gần tương tự như thế. Sau EURO 2012, HLV Roy Hodgson đã tiến hành một cuộc cải tổ lực lượng với sự xuất hiện ồ ạt của những dòng máu mới trẻ trung hơn. Tuy vậy, chất lượng của những cái tên này là điều còn bỏ ngỏ bởi không ít người hiện đang phải cạnh tranh quyết liệt với những đồng nghiệp người nước ngoài trong việc tìm chỗ đứng cho mình. Chính vì thế, Roy Hodgson vẫn chưa thể tiến hành cuộc cách mạng này một cách triệt để. Những cầu thủ tuổi băm như Gerrard hay Carrick vẫn được trọng dụng như là gạch nối trong quá trình chuyển giao.

Dù sao đi nữa, Gerrard vẫn còn may mắn chán khi đã đạt cột mốc 100 lần khoác áo Tam sư ngay trong năm nay. Bộ đôi của Chelsea, Lampard và Ashley Cole, những người chỉ cách cột mốc này 1 trận đấu, sẽ phải chờ đến năm sau khi họ đều gặp phải chấn thương và bỏ lỡ trận giao hữu với Thụy Điển.

Đ.Hùng 

Osman lần đầu lên tuyển ở tuổi 31

Tiền vệ Leon Osman của Everton đã được HLV Roy Hodgson triệu tập vào ĐT Anh chuẩn bị cho trận giao hữu với Thụy Điển vào tuần tới. Dù đã 31 tuổi, đây là lần đầu tiên Osman được gọi vào ĐT Anh. Jack Wilshere cũng đã trở lại sau hơn 1 năm dưỡng thương.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm