Tàu ngầm Kilo thứ hai - HQ 183 Thành phố Hồ Chí Minh đã về đến Cam Ranh

20/03/2014 14:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng ngày 20/3, sau khi thả neo tại khu vực mũi Hời, vịnh Cam Ranh (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) tối ngày hôm trước, tàu vận tải siêu trọng Rolldock Star chở tàu ngầm Kilo 636 thứ 2 của Việt Nam mang tên "HQ - 183 Thành phố Hồ Chí Minh" đã tiến vào vịnh Cam Ranh.

Trước đó, do mặt nước đóng băng ở TP. St. Petersburg (Liên bang Nga) nên tàu ngầm TP. Hồ Chí Minh về Việt Nam từ TP. Kaliningrad. Tàu ngầm TP. Hồ Chí Minh mang số hiệu HQ-183 là tàu ngầm thế hệ thứ ba thuộc  Dự án 636 Varshavyanka (NATO gọi là Kilo). Đồng thời là chiếc thứ hai mà Nga bàn giao cho Việt Nam trong hợp đồng gồm 6 chiếc. Chiếc thứ nhất mang tên "HQ - 183 Hà Nội" đã về quân cảng Cam Ranh hồi tháng 1/2014.


Tàu vận tải Rolldock chở tàu ngầm Việt Nam neo đậu tại Cam Ranh

Tàu ngầm Kilo HQ-183có lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ, lặn sâu đến 300 mét, thủy thủ đoàn gồm 52 người. Tàu ngầm Kilo 636 nổi tiếng với khả năng hoạt động êm, khó bị phát hiện nên có biệt danh “hố đen trong đại dương”. Vũ khí trang bị cho tàu ngầm Kilo 636 cũng thuộc loại hiện đại nhất hiện nay, đủ khả năng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển của Việt Nam.

Được biết, Việt Nam ký hợp đồng mua của Nga 6 tàu ngầm lớp Kilo vào tháng 12/2009 trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Moskva. Ngoài việc đóng tàu ngầm, hợp đồng còn bao gồm cả quy trình đào tạo thủy thủ đoàn, cũng như cung cấp các trang thiết bị và kỹ thuật cần thiết. Các tàu ngầm Kilo 636 Nga đóng cho Hải quân Việt Nam thuộc thế hệ tàu ngầm phi hạt nhân thế hệ thứ 3, có công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

Thanh Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm