Nhóm ngực trần Femen náo loạn Olympic

03/08/2012 14:00 GMT+7 | Ảnh Thể thao

(TT&VH Online)- Nhóm những người phụ nữ ngực trần có trụ sở tại Ukraina đã kéo tới London để phản đối Thế vận hội đang diễn ra. 


3 người phụ nữ trong nhóm ngực trần Femen đã gây chú ý khi xuất hiện trước cửa Tòa thị chính London với những thông điệp phản đối Olympic. Họ bôi máu giả lên người đi kèm dòng chữ 'No Sharia' (không luật Sharia). 


Sharia là luật của đạo Hồi với những quy định khắt khe trong cuộc sống đặc biệt là đối với phụ nữ. Nhóm Femen bày tỏ sự phản đối với Olympic London với lý do BTC không nên cho phép các quốc gia đạo Hồi, những nước mà theo họ đối xử tồi tệ với phụ nữ tham dự Thế vận hội.


Một người khác viết lên ngực dòng chữ "Thật đáng xấu hổ Olympic"


Cảnh sát đã có mặt để áp giải những người này




Và vấp phải sự chống đối quyết liệt


Femen hoạt động mạnh mẽ kể từ EURO 2012, giải đấu diễn ra trên quê nhà Ukraina mà họ cho rằng là nguyên nhân khiến tình trạng tệ nạn xã hội ở quốc gia này gia tăng, ảnh hưởng tới quyền lợi của phụ nữ.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm