Đặc sắc lễ hội bơi trải trên biển của làng Cảnh Dương

01/09/2015 19:14 GMT+7 | Ảnh Xã hội

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cái tấp nập của một làng biển sầm uất, ít ai ngờ Cảnh Dương (thuộc huyện Quảng Trạch - Quảng Bình ) vẫn giữ được cho riêng mình những vốn quý văn hóa truyền thống. Trong đó, tiêu biểu và đặc sắc hơn cả phải kể đến lễ hội bơi trải.

Theo thông lệ hai năm một lần, đúng vào dịp mùng 2/9, nhân dân xã Cảnh Dương lại nô nức tổ chức lễ hội bơi trải truyền thống. Ngoài ý nghĩa cầu ngư, lễ hội còn là dịp để những người dân chuyên nghề biển trổ tài điều khiển con thuyền vượt qua sóng nước, phát huy thể lực, rèn luyện tính đồng đội, kỹ thuật tay nghề.

Khác với nhiều lễ hội bơi trải (đua thuyền) ở các địa phương khác chủ yếu diễn ra trên sông nước, kênh rạch..., lễ hội bơi trải làng Cảnh Dương lại diễn ra trên mặt biển.

Lễ hội bơi trải Cảnh Dương được tổ chức trên biển

Cuộc đua được tổ chức quy củ, có điều lệ nghiêm túc, lấy các thôn trong làng ghép lại với nhau thành 4 đội (4 trải) được phân biệt bằng các màu cờ, sắc áo khác nhau: xanh, đỏ, tím, vàng.

Cả tháng trước khi lễ hội diễn ra, không khí chuẩn bị đã hết sức rộn ràng. Sau lễ bốc thăm nhận trải, các vị cao niên và những người có kinh nghiệm của từng đội bắt đầu tuyển lựa và luyện tập cho đội ngũ vận động viên của đội đua.

Tay dầm phải là những người có kỹ thuật, có sức khỏe dẻo dai, biết thống nhất động tác. Người chèo lái phải là người có sức khỏe, có kỹ thuật, tháo vát để điều khiển trải đua luồn lách qua sóng, vòng quanh phao và khi xuất phát.

Người gõ nhịp cũng phải được lựa chọn và tập luyện kỹ lưỡng, trong đó quan trọng nhất là phải biết gõ đều nhịp để giúp cho các tay dầm thống nhất động tác, tăng tốc hoặc giữ đều tay dầm. Người tát nước cũng phải khéo léo theo nhịp tay khoát cờ đằng mũi thúc giục đồng đội vươn lên. Trải đua nhận về cũng được “làm nước” lại (tu sửa, sơn bóng, trang trí hoa văn...), mục đích làm cho trải nhẹ, lướt nhanh, không bị nghiêng chiếng khi đua.

Hưởng ứng cùng với sự chuẩn bị của các đội đua, những người dân cũng nô nức sắm sửa cho hoạt động cổ vũ. Càng gần sát ngày diễn ra lễ hội, không khí chuẩn bị của các “cổ động viên” càng trở nên náo nhiệt hơn.

Trên những trục đường trong làng, thấy rộn ràng các sắc áo, màu cờ (theo màu cổ động của từng trải). Có những “Fan” còn “cuồng nhiệt” đến mức sẵn sàng “hi sinh” mái tóc đen, hàm răng trắng của mình để tô lên màu trải mà mình cổ vũ.

Các cổ động viên sôi nổi cổ vũ

Đến ngày thi đấu, Ban tổ chức tiến hành làm lễ dâng hương tại đình thờ Tổ, Ngư Linh Miếu và phát động cuộc đua. Trước khi các trải xuất phát, có một phần không thể thiếu là “chạy Thẻ”. Mỗi đội cử ra một người nhanh nhẹn cướp thẻ của đội mình từ bàn Ban tổ chức và chạy nhanh về trải để mở đầu cho trải của đội mình xuất phát. Quãng đường chạy thẻ tuy ngắn (chỉ 100 mét), nhưng việc trao thẻ nhanh hay chậm cũng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến ngôi thứ của đội đua.

Cuộc đua được tổ chức thành 4 lượt, buổi sáng 2 lượt, chiều 2 lượt, mỗi lượt gồm có vòng đi và vòng về, với hành trình là 2 kilômét. Thứ hạng của các đội được xác định bởi tổng điểm sau 4 lượt đua.

Cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các tay trải, hàng nghìn người dân đứng chật kín bãi biển suốt hàng kilômét để cổ vũ. Nhiều cổ động viên cuồng nhiệt còn nhoài người ra hẳn mép sóng để reo hò, vẫy cờ cổ vũ. Sau mỗi lượt trải, tiếng hò reo huyên náo của cổ động viên các trải chiến thắng, xen lẫn cả nước mắt, sự nuối tiếc của cổ động viên các trải thua càng làm cho lễ hội thêm đa màu sắc.

Lễ hội bơi trải truyền thống làng Cảnh Dương  không chỉ là dịp để thể hiện tình yêu quê hương đất nước, nhớ ơn công đức các vị tiền nhân khai hoang lập địa, mà còn là sự kiện văn hóa đặc sắc của những cư dân vốn bao đời gắn liền với “đầu sóng ngọn gió”, xem “biển là nhà”. Vì vậy, rất cần một sự quan tâm, đầu tư hơn nữa để bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của lễ hội độc đáo này.

Thể thao & Văn hóa xin gửi đến quý đọc giả chùm ảnh Lễ hội bơi trải truyền thống làng biển Cảnh Dương:

Trang trí cho trải đua

Cổ động viên cuồng nhiệt cổ vũ

Đoàn cổ động viên diễu hành trước lễ hội

Múa lân chào mừng lễ hội

Lễ phát động tại đền thờ tổ làng

Lễ khai mạc được tổ chức trước bãi biển

Các đội trải chờ xuất phát

Các đội trải băng băng tiến về đích

Các cổ động viên nhoài người ra cả mép sóng biển để cổ vũ

Sự quyết tâm hiệp lực của các tay trải

Không khí sôi động của lễ hội

Các cổ động viên reo hò, cổ vũ cho các trải đua của mình

Xúc động niềm vui chiến thắng của cổ động viên lão thành

Bài và ảnh:Thanh Hải


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm