Chùm ảnh: Những 'chim sắt' đáng chú ý nhất tại triển lãm hàng không Dubai 2015

09/11/2015 21:02 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tại triển lãm hàng không Dubai 2015 đang diễn ra, các tập đoàn chế tạo máy bay đã trình diễn nhiều máy bay có hình dáng kỳ lạ, được thiết kế tinh vi với công nghệ hiện đại phục vụ cả trong lĩnh vực quân sự và dân sự.

Dưới đây là những “chim sắt” đáng chú ý nhất.


Trực thăng AW198 Bristow

Hai thành viên trong “gia đình” trực thăng AW 139 có kích cỡ cabin khác nhau nhưng về cơ bản là giống nhau, được tối ưu hóa cho những hoạt động bao gồm cấp cứu, tìm kiếm cứu nạn (SAR), hỗ trợ tư pháp và hỗ trợ hoạt động hàng hải. Cabin 169 có 2 cửa sổ lớn, chứa 2 phi công và từ 8-10 hành khách, trong khi “người anh em” AW189 chở được 16 hành khách trên cabin có 4 cửa sổ.

Ngoài dây truyền sản xuất của Italy, dòng máy bay này cũng được sản xuất ở Anh, Mỹ và thậm chí cả Nga. Loại trực thăng AW198 Bristow được lắp ráp ở Anh và đang trong quá trình thay thế SAF’s SAR Sea Kings.


Máy bay thương mại Cessna Citation

Thành viên mới nhất thuộc dòng máy bay thương mại Cessna Citation đã nhận được giấy chứng nhận từ Cục quản lý Hàng không Liên bang Mỹ trong tháng 6 và bắt đầu chính thức hoạt động từ tháng 8, đó là một trong những chuyến bay đầu tiên của Tập đoàn Quản lý Hoạt động Không vận Mỹ có trụ sổ ở bang Pennysylvania.

Nhờ đầu cánh cong, Latitude sẽ có thể chở 9 hành khách bay hết quãng đường 5.278 km với tốc độ 826 km/giờ, bằng cách sử dụng động cơ tuốc bin cánh quạt Pratt & Whitney PW306D1. Người ta đồn rằng một máy bay phản lực sẽ ra mắt công chúng ở Las Vegas vào tuần tới.


AT-6 Light Attack

Mặc dù rất nổi tiếng nhờ hình dạng, AT-6 bất ngờ xuất hiện trong hình dạng đặc biệt này, sau khi nhận danh hiệu “dã thú” tại Triển lãm hàng không Paris vào đầu năm nay.

Trước đó, nó có tên gọi không chính thức là “chim” coyote, nhưng dường như nhà sản xuất cũng đã bỏ quên cái tên Wolverine (người sói). Như vậy, AT-6 Light Attack chưa được đặt tên chính thức là phiên bản được cải tiến của dòng trực thăng T-6 Texas Quân đội Mỹ, hiện đang được chào bán, có thể sử dụng trong huấn luyện, đào tạo phi công, do thám, trinh sát và thu thập thông tin tình báo và tấn công tiêu diệt mục tiêu đối phương.

Tuy nhiên, khả năng thật sự của nó chỉ được chứng minh sau khi NATO hoàn thành cuộc tập trận “Không kích Ample” trong thời gian tới ở Cộng hòa Czech.


Máy bay An-158-100

Hình dáng có vẻ đơn giản, An-158-100 là chiếc máy bay xuất hiện cuối cùng ở triển lãm Dubai, tuy nhiên đây là một loại máy bay rất khác biệt. Đây là dòng máy bay chở hàng có nối tải phía sau.

Nó có thể chở 3 thiết xa Humvee, 72 lính đánh bộ, 68 lính dù hoặc 40 cáng cứu thương cùng với 30 binh sĩ bị thương. Nó không những được quân đội Mỹ ưu dùng mà còn cả doanh nghiệp vận tải tư nhân.


Diamond DA62

Loại máy bay Diamond DA62 có 2 động cơ diesel và được lắp ráp chủ yếu bằng vật liệu composite, 6 ghế ngồi cho người lớn hoặc 5 ghế bao gồm 2 ghế cho trẻ em. Trọng lượng cất cánh tối đa 2,3 tấn.

Huy Ngọc
Theo: viationweek.com


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm