Liveshow 3 Giọng hát Việt nhí: Chàng 'Hai lúa' Thế Thanh bị loại

27/09/2015 07:40 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Trong liveshow 3, các thí sinh chia cặp để hát song ca. 12 thí sinh còn lại đã có 6 tiết mục song ca trong đêm thi này.

Mở màn là 4 thí sinh của đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang. Hai bé gái Minh Tuyết – Thu Thuỷ đã thể hiện Xin chữ thày đồ - một ca khúc mới. Trong ca khúc này, Minh Tuyết đã yếu thế hơn. Em khá chênh vênh ở những quãng trầm. Thu Thuỷ chín chắn và vừa đủ kỹ thuật để có thể thể hiện tròn trịa những phần em hát.

Hồng Minh – Phương Khanh đã có một tiết mục song ca tốt với bài hát Ngủ đi con yêu (bài hát gốc là Sleep Song của ban nhạc Secret Garden). Cả hai đều tỏ ra rất phù hợp với ca khúc này. Kỹ thuật chắc chắn, sắc thái biểu cảm hợp lý.

Đội HLV Dương Khắc Linh có một tiết mục thú vị với Hà Minh – Hà Vy. 2 em thể hiện  một liên khúc gồm các bài hát trong phim hoạt hình Frozen theo phong cách Broadway. Trong chùm ca khúc này còn có phần diễn xuất đúng như phong cách nhạc kịch và hai bé đã thể hiện khá tốt. Tuy nhiên, sau khi tiết mục này kết thúc, HLV Hồ Hoài Anh tỏ ra khá “lạc quẻ” khi yêu cầu các em kể lại nội dung câu chuyện mà các em đã biểu diễn, một việc làm không cần thiết khi thưởng thức ca nhạc.

Bên cạnh đó, đội HLV Dương Khắc Linh lại có một tiết mục khá vụng về khi Tiến Quang và Hải Yến thể hiện ca khúc Màu hoa đỏ. Hải Yến cố bắt chước những ca sĩ đi trước và rõ ràng em chưa phù hợp để thể hiện ca khúc này. Tiến Quang thì khá hơn, em vẫn giữ được phong độ trong giọng hát và sự tự tin trong biểu diễn.

Ở đội HLV Cẩm Ly, Khánh Linh – Công Quốc không thành công khi thể hiện Liên khúc Thư của mẹ - Giấc mơ trưa. Các em hát rời rạc và thiếu tự tin. Điều này không khó hiểu bởi việc thể hiện những ca khúc quen thuộc và đòi hỏi nhiều sự trải nghiệm luôn là vấn đề với các thí sinh của Giọng hát Việt nhí. Tuy nhiên, với sự thiếu hụt các ca khúc phù hợp với lứa tuổi của thí sinh, cùng tâm lý phải thi thố của cả HLV lẫn các em đã dẫn đến việc các em buộc phải hát những bài hát quá sức.

Thế Thanh và Nhã Thi, hai thí sinh cuối cùng dự thi liveshow 3 đã tránh được hạn chế do chọn bài hát nói trên với liên khúc Mưa trên quê hương và Lý thày Tư. Đây là một tiết mục rất dễ thương, vui nhộn. Nhã Thi hát khá ngọt ngào ca khúc Mưa trên quê hương tuy những luyến láy của em còn “rập khuôn” một ca sĩ đã thể hiện ca khúc này trước đây. 


Dù rất vui nhộn và tự tin khi thể hiện phần thi của mình nhưng cậu bé "Hai lúa" Thế Thanh đã bị loại

Thế Thanh thể hiện được hết sở trường cũng như những hạn chế của em với Lý thày Tư, một ca khúc mang phong cách dân gian khá vui nhộn. Tuy nhiên, em đã rơi vào vòng nguy hiểm khi không nhận được đủ số lượng bầu chọn của khán giả. Khi lựa chọn giữa Nhã Thi và Thế Thanh, HLV Cẩm Ly đã chọn Nhã Thi và loại Thế Thanh. Điều này là xác đáng bởi Thế Thanh có chất riêng nhưng em còn cần nhiều thời gian để hoàn thiện mình và trưởng thành trong giọng hát.

Cùng bị loại với Thế Thanh là Minh Tuyết của đội HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang và Hải Yến của đội HLV Dương Khắc Linh

Thứ Bảy tuần sau (3/10) liveshow 4 Giọng hát Việt nhí sẽ tiếp tục lên sóng VTV3 lúc 21h. Sau liveshow 4 với phần thi của 6 thí sinh, 3 thí sinh còn lại sẽ tiếp tục vào đêm chung kết để quyết định quán quân là ai.

An Chi
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm