Cháy nhà Pháp giữa phố cổ

05/08/2014 14:00 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(Thethaovanhoa.vn) - Một đám cháy đã bùng lên vào hồi 10h sáng nay tại khu vực phố cổ khiến hoạt động của tất cả các hộ dân nơi này bị xáo trộn.

Theo đó, vào khoảng lúc 10h, người dân phát hiện ra có đám cháy nhỏ trên tầng 2, số 7 Phủ Doãn. Đám cháy nhanh chóng lan rộng trước khi lực lượng PCCC đến hiện trường. Phải mất khoảng 15 phút, lửa mới bị khống chế nhưng khói vẫn đặc quánh trong ngôi nhà này.

Lính cứu hỏa tại hiện trường cho biết, họ gặp khó khăn bởi trong nhà khá chật chội, cửa sổ kiên cố và khói dày bên trong khiến nhiều chiến sĩ không thể giải quyết triệt để đám cháy. Phải đến khi có lính đeo bình thở đến xông vào, đám cháy mới thực sự được khống chế.

Theo người dân sống quanh đây cho biết, căn nhà tầng hai tại số 7 Phủ Doãn chỉ có 2 bà cháu sống với nhau. Vào thời điểm đó bà cụ đi chợ, cháu đi học nên không có ai ở nhà. Nhiều người cũng khẳng định, ban đầu thấy cháy nhỏ khu vực ban công, nơi có bếp. Dường như sức nóng và lửa âm ỉ đã khiến ngọn lửa bùng lên nhanh hơn, đặc biệt là ở trong không gian hẹp.

Hiện trường cũng cho thấy, khu vực nghi bắt nguồn của vụ cháy, lửa đã ăn một mảng tôn lớn, trong khi chỉ cách đó 1 đoạn, tôn không bị nhiệt độ nung chảy.

Nhà số 7 Phủ Doãn là 1 nhà nhỏ nằm trong khu nhà Pháp cổ lớn kéo dài từ phố Hàng Bông cho đến Chân Cầm. Khu nhà này hiện có hàng chục hộ dân sinh sống với nhiều nghề buôn bán khác nhau, trong đó đáng chú ý nhất là nghề sửa xe máy với nhiều vật liệu hóa học dễ cháy. Sự can thiệp kịp thời của lực lượng cứu hỏa đã ngăn chặn được một đám cháy lớn, nguy hiểm khôn lường.

Phía lực lượng PCCC cho biết, chưa thể kết luận nguyên nhân gây cháy và cần điều tra thêm trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm