Mercury vẫn “sống” cùng The Queen

24/11/2011 13:46 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Freddie Mercury (5/9/1946-24/11/1991), thành viên trụ cột đồng thời là ca sĩ chính của ban nhạc rock Anh The Queen đã qua đời cách đây tròn 20 năm, nhưng anh vẫn tỏa sáng cùng với The Queen.

Tan rã... nhưng vẫn ăn khách

Năm nay, ban nhạc rock The Queen tròn 40 năm thành lập (1971) và họ vẫn nằm trong số những nghệ sĩ ăn khách nhất thế giới. Các thành viên còn sống của ban nhạc là nghệ sĩ guitar Brian May và nghệ sĩ trống Roger Taylor vẫn bận rộn với công việc, trong khi các ca khúc của Mercury, như Bohemian Rhapsody Don’t Stop Me Now vẫn lôi cuốn người yêu nhạc.

Kể từ khi Mercury qua đời, danh tiếng của anh vẫn không ngừng gia tăng. Thế hệ nghệ sĩ mới, trong đó có Lady Gaga, Robbie Williams, Foo Fighters và Muse thừa nhận The Queen có ảnh hưởng lớn tới họ.

Ban nhạc The Queen năm 1990. Từ trái sang phải: John Deacon,
Brian May, Freddie Mercury, Roger Taylor

Tên thật là Farrokh Bulsara, Mercury sinh ra trong một gia đình Ấn Độ sống ở hòn đảo Zanzibar, miền Đông châu Phi. Năm 1964, gia đình anh chuyển tới London, lúc đó Mercury còn là cậu bé tuổi vị thành niên nhút nhát. Mercury qua đời năm 45 tuổi vì bệnh viêm phổi tại nhà riêng ở London sau nhiều năm được chẩn đoán dương tính với HIV.

Mercury đã khuất, nhưng người hâm mộ luôn nhớ đến anh với những màn trình diễn sôi động, giọng ca đầy sinh lực, phong cách trình diễn lôi cuốn cùng những ca khúc bất hủ như We Are The Champions, Killer Queen, Crazy Little Thing Called Love.

Năm 2002, vở nhạc kịch We Will Rock You, được dàn dựng dựa theo các ca khúc của ban nhạc và mang tên một đĩa đơn ăn khách của họ, ra mắt khán giả. Đối với các thành viên còn sống của ban nhạc, dàn dựng vở nhạc kịch này như tham gia một canh bạc. Song những nỗ lực của họ đã được đền đáp khi We Will Rock You được đánh giá là đã thổi một cuộc sống mới vào di sản âm nhạc của The Queen, bởi qua đó người hâm mộ được thưởng thức một cách sống động các ca khúc ăn khách của ban nhạc.

The Queen đã có tổng cộng 18 album, 18 đĩa đơn và 10 đĩa DVD chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng. Lượng đĩa bán ra của ban nhạc đã đạt hơn 150 triệu bản trên toàn thế giới, khiến họ là một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất thế giới. Ban nhạc đã đoạt 7 giải Ivor Novello và đã được ghi tên vào Ngôi nhà danh tiếng Rock & Roll vào năm 2001.

Đến nay, đã có hơn 13 triệu người xem vở nhạc kịch này với các buổi diễn ở khắp thế giới, từ Australia tới Nam Phi, Nhật Bản, châu Âu và Las Vegas. Vở nhạc kịch hiện vẫn luôn kín khán giả tại nhà hát Dominion ở London. Các thành viên của The Queen đang lên kế hoạch dàn dựng phần tiếp theo của vở nhạc kịch, trong đó sẽ sử dụng các ca khúc mới.

Thêm nữa, một bộ phim về Mercury, do nam diễn viên Sacha Baron Cohen thủ vai chính, đang được thực hiện. Phim nói về những năm trước khi The Queen thực hiện màn diễn “hoành tráng” tại chương trình hòa nhạc Live Aid hồi năm 1985.

Lặng lẽ vật lộn với căn bệnh AIDS

Hồi tháng 9, nhân kỷ niệm 65 năm ngày sinh của Mercury, nghệ sĩ guitar Brian May viết trên trang blog của mình: “Mặc dù Mercury không còn trên thế gian này, nhưng anh vẫn hiện hữu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh sẽ luôn mang hình ảnh là một thành viên trụ cột hoàn hảo - một kênh kết nối tuyệt vời giữa ban nhạc và khán giả”.

Chống chọi với bệnh tật và không một lời phàn nàn, vậy nên công chúng chỉ biết được Mercury mắc bệnh AIDS đúng 1 ngày trước khi Mercury qua đời. Ngày 23/11/1991, nằm trên giường bệnh, Mercury khẳng định anh bị AIDS. Trong vòng 24 giờ, anh chìm vào hôn mê và trút hơi thở cuối cùng. Là một trong những ngôi sao mắc AIDS, cái chết của anh đã góp phần nâng cao nhận thức về căn bệnh chết người này.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 1987, Mercury nói với nhà báo David Wigg rằng anh sợ trở thành một người già 70 tuổi giàu có, nhưng cô độc. “Tôi đã sống hết mình, vậy nên nếu có chết vào ngày mai tôi cũng không có gì phải nuối tiếc”.

Tổn thất quá lớn với The Queen

Bất cứ khi nào có thể, các thành viên trong ban nhạc lại cần cù sản xuất các bản thu âm của Mercury khi sức khỏe của anh đã suy kiệt vì bệnh tật. Khi không thể thu âm được nữa, Mercury chữa trị bệnh. Album Made In Heaven được phát hành năm 1995 là một trong những sản phẩm ăn khách nhất của The Queen.

Đối với các thành viên còn sống của The Queen, cuộc sống thiếu vắng Mercury quả là khó khăn. Nghệ sĩ guitar Brian May đã bị mắc chứng trầm cảm nặng, từng có ý định tự tử sau khi Mercury qua đời. Còn nghệ sĩ guitar John Deacon đã ngừng hoạt động âm nhạc từ năm 1997 và từ đó đến nay không xuất hiện trước công chúng.

The Queen trở lại lưu diễn vào năm 2005 khi họ hợp tác với ca sĩ cũ của ban nhạc Free là Paul Rodgers và phát hành album The Cosmos Rocks vào năm 2008 trước khi Rodgers trở lại sự nghiệp solo.

Việt Lâm (Lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm