FIFA tước quyền bỏ phiếu của 2 Ủy viên “dính chàm”

19/11/2010 10:14 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Hôm qua, FIFA chính thức quyết định tước quyền bỏ phiếu bầu cho các cuộc vận động đăng cai World Cup 2018 và 2022 của 2 thành viên thuộc Ban chấp hành sau cuộc họp do Chủ tịch Ủy ban đạo đức Claudio Sulser chủ trì, sau khi cuộc điều tra về nghi án bán phiếu bầu hoàn tất. Tổ chức lớn nhất của bóng đá Thế giới cũng đã bác bỏ khả năng Qatar và liên minh TBN – BĐN có thông đồng trong việc bỏ phiếu.

Ủy ban đạo đức của FIFA đã quyết định cấm Ủy viên Amos Adamu của Nigeria hoạt động trong lĩnh vực bóng đá trong vòng 3 năm, do đã đồng ý nhận hối lộ từ phóng viên của tờ Sunday Times (Anh) để bán phiếu bầu. Reymald Temarii của Tahiti, Chủ tịch LĐBĐ Châu Đại dương, cũng bị cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá trong vòng một năm do phá vỡ các quy tắc về đạo đức khi việc Ủy viên này bán phiếu bầu cũng đã bị các phóng viên bí mật ghi hình lại. 4 nguyên Ủy viên khác của Ban chấp hành FIFA cũng lĩnh án phạt tương tự sau khi sai phạm của họ bị phơi bày trên mặt báo với những bằng chứng rõ ràng.



Adamu (trái) và Temarri - Ảnh Getty
Những mẩu giấy và đoạn băng ghi lại cảnh Adamu đòi 800000 USD tiền mặt  để xây 4 sân bóng đá ở Nigeria, và Temarii đòi 2.3 triệu USD để đầu tư vào một học việc bóng dá ở Aukland, New Zealand, đều đã được xác minh rõ ràng. Với việc 2 Ủy viên này bị tước quyền bỏ phiếu, FIFA sẽ tiến hành việc bỏ phiếu vào ngày 2/12 với số phiếu từ 22 Ủy viên, thay vì 24.


Hiện tại, Anh, Nga và các Liên minh Bỉ - Hà Lan, TBN – BĐN đang chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2018, và Mỹ, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Qatar là những đối thủ của nhau cho quyền đăng cai World Cup 2022. Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke xác nhận rằng có quá ít thời gian đề tìm ra phương án thay thế sau khi tước quyền bỏ phiếu của 2 Ủy viên nói trên, và “Cuộc bỏ phiếu sẽ chỉ diễn ra với 22 Ủy viên”

Hiện tại, Adamu vẫn tuyên bố mình “vô cùng thất vọng” và sẽ chống án, với yêu cầu FIFA trình bày rõ lý do cho sự trừng phạt này: “Tôi vô tội, và tất cả các cáo buộc mà Ủy ban đạo đức nhắm vào tôi đều là do họ tưởng tượng ra”. Tương tự, luật sư của Temarii, bà Geraldine Lesieur, cũng khẳng định thân chủ của bà hoàn toàn có thể chống án thành công, nhưng khẳng định rằng yêu cầu kháng cáo không thể được giải quyết trước ngày bỏ phiếu (2/12). Bà Lesieur cũng gọi các phóng viên của của Sunday Times là “những kẻ lừa đảo”, và bảo rằng thân chủ của ông sẽ kiện lại tờ báo này vì tội phỉ báng.

Các quyết định trừng phạt đối với 2 Ủy viên được đưa ra sau một cuộc điều tra kéo dài một tháng, kể từ khi Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tuyên bố rằng sẽ “mang uy tín trở lại với bóng đá” . Hôm nay, ông Blatter cũng sẽ chủ trì một cuộc họp báo để nói về những chi tiết của cuộc họp khẩn cấp bàn về vấn đề kỷ luật các Ủy viên “nhúng chàm”. 4 nguyên Ủy viên FIFA cũng đã bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá với thởi hạn tổng lên đến 12 năm. Họ đã khai báo đầy đủ hành vi tham nhũng của mình cùng số tiền đã nhận được.

Luật sư người Tunisia Slim Aloulou, người từng giữ chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban hòa giải của FIFA, bị cấm 2 năm. Thành viên của Ủy ban trọng tài Amadou Diakite (Mali) và Ahongalu Fusimalohi của Tonga bị cấm 3 năm, còn Ủy viên từ Botswana Ismail Bhamjee nhận án phạt 4 năm. Tất cả đều có quyền chống án. Họ cũng nhận mức phạt tiền là 10000 USD cho mỗi người. Riêng Temarii chỉ bị phạt 5000. Adamu, nguyên Bộ trưởng thể thao của Nigeria, thậm chí còn đối diện với nguy cơ bị tăng án phạt sau cuộc điều tra tại nhà riêng do Cơ quan chống tham nhũng tiến hành. Chính phủ Nigeria mô tả rằng những gì đã bị phát hiện được là “vô cùng gây sốc”, và tuyên bố họ sẽ hành động nếu FIFA chứng minh được những cáo buộc ban đầu là chính xác. Adamu được bầu vào Ban chấp hành FIFA sau khi kế nhiệm Bhamjee, người đã từ chức sau khi bị bắt quả tang tuồn vé các trận đấu ở World Cup 2006 ở Đức. Nhiệm kỳ 4 năm của Adamu với tư cách là đại diên của FIFA ở LĐBĐ châu Phi sẽ mãn hạn vào tháng 5 năm sau, và cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với ông ta sẽ được tiến hành vào ngày 23/1 năm sau ở Khartoum, Sudan. Temarii cũng đang phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tương tự. Người đàn ông 43 tuổi từng là một cựu tuyển thủ bóng đá này đang mong kéo dài nhiệm kỳ làm Chủ tịch LĐBĐ châu Đại dương, chức vụ sẽ giúp ông ta củng cố được vị trí Phó Chủ tịch FIFA. Tổng thư ký Valcke của FIFA cũng đã tuyên bố vào hôm qua, rằng các quan chức của LĐBĐ châu Đại dương đã quyết định hoãn phiên bỏ phiếu tại Tahiti vào tháng Một năm sau, để FIFA có thời gian làm rõ hơn các sai phạm của Temarii.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm