Cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022: Cú sốc của nước Anh

17/05/2010 12:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Hy vọng giành quyền đăng cai World Cup 2018 của nước Anh đã bị giáng một đòn nặng nề, sau khi Chủ tịch ủy ban vận động, đồng thời cũng là Chủ tịch LĐBĐ Anh (FA) David Triesman đã buộc phải từ chức, do đã đưa ra những lời cáo buộc vô căn cứ đối với các đối thủ của nước Anh ở cuộc chạy đua này. Tờ Mail on Sunday của Anh đã công bố nội dung cuốn băng ghi âm bí mật, ghi lại cuộc trò chuyện giữa Triesman với một người phụ tá cũ của mình. Theo đó, Triesman đã đặt tình huống rằng, TBN sẽ rút lui khỏi cuộc đua nếu như Nga giúp họ mua chuộc trọng tài tại VCK World Cup 2010 tới đây. Và để trả ơn, TBN sẽ quay sang hậu thuẫn Nga trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022.

 Triesman (trái) đã không còn cười được nữa
"Tôi nghĩ rằng chúng ta có nhiều đồng minh ở châu Phi, cả châu Á nữa. Chúng ta cũng có nhiều mối quan hệ tốt ở Bắc-Trung Mỹ. Khu vực Nam Mỹ thì chắc sẽ bỏ phiếu cho Tây Ban Nha. Và nếu TBN thất bại, họ sẽ quay sang ủng hộ Nga, vì Nga giúp họ mua chuộc trọng tài tại World Cup", tờ Mail on Sunday trích lời Triesman trong đoạn băng ghi âm nói trên.

Những lời nói của Triesman, mang tước Lord, dù chỉ mang tính cá nhân, song cũng không thể chấp nhận được khi mà ông đứng ở cương vị nói trên.

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, Triesman đã từ chức Trưởng ban vận động của nước Anh. Đồng thời FA cũng đã gửi bản fax chính thức xin lỗi TBN và Nga, cũng như với FIFA. Người phát ngôn của chiến dịch vận động cho nước Anh nói rằng sau vụ này, Triesman không còn đủ tư cách để tiếp tục nắm giữ cương vị nói trên. Điều đáng nói là một ngày trước khi sự việc bị tờ Mail on Sunday phanh phui, Triesman còn xuất hiện trên khán đài danh dự ở sân Wembley trong trận chung kết Cúp FA, bên cạnh Thái tử William.

Sự việc này nổ ra khi mà cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022 đang bước vào giai đoạn cực kỳ quan trọng. Hôm 16/5, các ứng cử viên tham gia cuộc đua đã chính thức đệ trình Chủ tịch FIFA Sepp Blatter hồ sơ đăng cai, và Triesman đã cùng với phó Chủ tịch UB vận động, David Beckham trao tận tay Blatter bản hồ sơ dày 1.700 trang của nước Anh. Sau đó, chính ngài Chủ tịch FIFA cũng đã nói rằng Anh là ứng cử viên hàng đầu giành quyền đăng cai World Cup 2018, nhất là khi chiến dịch này nhận được sự hậu thuẫn từ tân Thủ tướng Anh David Cameron. Nhưng giờ, sau vụ bê bối này, chắc chắn cơ hội của xứ sương mù sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.

Ngay lập tức, Nga và TBN cũng đã có những phản ứng chính thức. "Ngay từ đầu cuộc đua, chúng tôi đã đề cao việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và những quy tắc fair-play cơ bản", Chủ tịch UB vận động của nước Nga, Alexei Sokorin phát biểu với hãng Reuters, "tôi không hiểu sao lại có quá nhiều tin đồn vô căn cứ nhắm vào chiến dịch vận động của nước Nga. Có thể vì họ e ngại những quyết tâm và nỗ lực to lớn của chúng tôi".

Theo tờ Mail on Sunday, FA đã cố gắng đề nghị Tòa án Tối cao đưa ra lệnh cấm tờ này đăng tải nội dung cuộc nói chuyện của Triesman với người phụ tá, nhưng không thành. Mail on Sunday cũng chính là tờ báo đưa vụ trung vệ John Terry có quan hệ bất chính với bồ cũ của Wayne Bridge ra ánh sáng, dẫn tới việc cầu thủ này bị tước băng thủ quân ĐT Anh.

Triesman lên nắm cương vị Chủ tịch LĐBĐ Anh từ năm 2008 và được đánh giá là có công lao kiện toàn công tác tổ chức cũng như đưa ra các định chế tài chính tốt hơn cho bóng đá Anh. Tuy nhiên, trên cương vị Chủ tịch UB vận động đăng cai World Cup 2018, ông này cũng đã dính khá nhiều "phốt", mà vụ việc lần này có thể làm tiêu tan sự nghiệp chính trị của "Lord".

9 ứng viên cho 2 kỳ World Cup

Theo một số nguồn thạo tin, châu Âu hiện được coi là ứng cử viên nặng ký cho World Cup 2018. Theo đó, Nga, Anh sẽ phải đối đầu với hai liên minh là Hà Lan - Bỉ và Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha. Trong khi đó, Mỹ và Australia thì đặt mục tiêu cho cả World Cup 2018 và 2022 (không được lần này thì lần sau), còn các đại diện của châu Á như Qatar, Nhật Bản hay Hàn Quốc nhắm tới World Cup 2022 vì cho rằng sau khi châu Phi tổ chức World Cup 2010, rồi Nam Mỹ năm 2014 thì World Cup 2018 nhiều khả năng sẽ trở lại châu Âu. Do vậy, các ứng viên tới từ châu Á muốn ưu tiên World Cup 2022. Ngày 2/12/2010, Ủy ban Điều hành FIFA, gồm 24 thành viên, sẽ lựa chọn ra hai cái tên cuối cùng đăng cai các VCK này.
 
Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm