Fellaini: Trở lại nhờ lòng tin từ Van Gaal

05/12/2014 14:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Marouane Fellaini đã khác rất nhiều trong thời gian qua, không chỉ bởi mái tóc vừa nhuộm đỏ. Là một mắt xích quan trọng trong sự hồi sinh của Manchester United dưới triều đại Louis van Gaal, tiền vệ người Bỉ đã đóng góp rất nhiều để thay đổi số phận của đội bóng đau khổ thời David Moyes.

Chiến thắng 2-1 tối thứ Ba trước Stoke City chứng kiến bàn thứ 2 của Fellaini mùa này, bàn đầu tiên ở Old Trafford. Kể từ khi vào sân thay người và ghi bàn ở trận hòa 2-2 với West Brom ngày 20/10, Fellaini đã là gương mặt đá chính quen thuộc ở hàng tiền vệ áo đỏ, sau khi cả mùa trước bị coi là điểm yếu lớn nhất của Man United.

“Chúng tôi hiểu rõ nhau hơn nhiều”, tiền vệ người Bỉ nói sau trận đấu. “Chúng tôi biết HLV và BHL muốn gì, triết lý của HLV là gì và chúng tôi tập luyện cật lực để chơi như thế”. Khi Fellaini trở lại sau World Cup hồi mùa hè, rất nhiều người tin rằng anh sẽ là một trong những người bị thanh lý đầu tiên để Man United có tiền bù vào khoản chi 152 triệu bảng của họ. Tuy nhiên, dù Feallaini có một kỳ World Cup không tồi với Bỉ, Man United vẫn không thể tìm được đội mua anh, dù có lúc anh đã được liên hệ với Napoli của Rafa Benitez.

Một hợp đồng cho mượn cũng không thành hiện thực, do Man United chỉ muốn bán đứt. Chấn thương mắt cá anh dính phải trong thất bại ở ngày mở màn mùa giải gặp Swansea càng khiến mọi việc thêm khó khăn, ngay cả khi Fellaini đã có đóng góp mang về chiến thắng trong trận giao hữu đầu mùa gặp Valencia. Tất cả chỉ ra rằng mùa giải này sẽ rất khó khăn cho tiền vệ người Bỉ tìm chỗ đứng trong đội hình áo đỏ.

Tuy nhiên, sau khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, anh và Van Gaal đã có một cuộc trao đổi thẳng thắn và HLV người Hà Lan nói với Fellaini ông muốn anh là một phần trong kế hoạch của mình. Bất chấp việc đã bổ sung Ander Herrera và Daley Blind để hỗ trợ cho Michael Carrick ở vị trí tiền vệ trung tâm, Van Gaal vẫn luôn dành chỗ cho Fellaini trong hàng tiền vệ 3 người của ông.



Fellaini phát huy được sức mạnh nhờ cách dùng người của Van Gaal

HLV người Hà Lan vẫn muốn đưa về Kevin Strootman từ Roma, nhưng chấn thương đầu gối của tiền vệ này rất nghiêm trọng, khiến anh vắng mặt ở World Cup và nửa đầu mùa này. Dù anh đã trở lại thi đấu tại Italy, sớm nhất thì phải vào mùa hè sang năm Strootman mới tới Man Untied. Fellaini đã tận dụng rất tốt cơ hội của mình. Anh có thể không phải là một giải pháp lâu dài, nhưng đã bổ sung cho đội bóng sức mạnh ở tuyến giữa mà Man United rất cần, nhất là khi so với các đối thủ hàng đầu ở giải đấu, như Man City hay Chelsea.

Moyes hay sử dụng hàng tiền vệ 2 người, với Fellaini đá rất thấp, trong khi Van Gaal dùng tuyển thủ Bỉ như một tiền vệ bao sân giống với cách Moyes đã dùng Fellaini rất thành công ở Everton. Fellaini và Moyes vẫn duy trì quan hệ gần gũi, tới mức Fellani chính là người Moyes thách thức “đổ xô nước đá lên đầu”, nhưng chữ ký duy nhất của Man United trong mùa hè 2013, có giá 27,5 triệu bảng, cũng lại chính là nạn nhân của cách dùng người quá rụt rè từ HLV người Scotland. Thứ Năm đánh dấu đúng 1 năm Everton giành chiến thắng đầu tiên của họ sau 21 năm tại Old Trafford mùa trước, trận đấu mà Moyes sử dụng hàng tiền vệ 2 người là Fellaini và một Ryan Giggs đã 40 tuổi, rồi trả giá với thất bại 0-1 bởi bàn thắng vào những phút cuối của Bryan Oviedo.

Thay vì đá 2 tiền vệ, Van Gaal sử dụng Fellaini rất cơ động, anh được phép dâng cao hỗ trợ tấn công và tỏ ra thích thú với điều đó. Chiến thắng của Man United ở Arsenal hồi tháng 11 có công lớn của Fellaini ở tuyến giữa và chính từ pha khởi phát tấn công của anh đã dẫn tới bàn thắng quyết định trận đấu do Wayne Rooney ghi.

Fellaini vào sân trong giờ nghỉ thay cho Herrera ở The Hawthorns. Chỉ sau vài phút, anh có cú vô-lê đẹp mắt ghi bàn gỡ hòa, đúng như cách mà anh vẫn làm khi còn ở Everton.

Trần Trọng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm