Rooney có nên đá tiền vệ? Nên nhớ, tuyển Anh không có... van Persie

12/10/2012 07:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cuộc khủng hoảng tuyến giữa đang khiến HLV Roy Hodgson của tuyển Anh tính đến giải pháp kéo Wayne Rooney xuống chơi ở hàng tiền vệ. Một ý tưởng có vẻ hợp lý, nhưng nhìn một cách tổng thể, đây lại là một sự lãng phí tài năng không đáng có.

Đẩy Rooney về đá tiền vệ là sự lãng phí ghê gớm của tuyển Anh.

Trước trận gặp San Marino đêm nay, HLV Hodgson đang đau đầu với bài toán tuyến giữa khi cả Gerrard lẫn Lampard đều không thể ra sân. Người thứ nhất bị treo giò do chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Ukraina, còn người thứ hai không kịp bình phục chấn thương. Và Rooney, người sẽ mang băng đội trưởng đêm nay, được nhắc đến.

Tuyển Anh không phải là M.U

Việc Rooney phải đá ở vị trí không phải sở trường của mình là điều không có gì mới mẻ ở sân Old Trafford. Mùa trước, M.U rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng nơi tuyến giữa khi Carrick, Fletcher, Anderson rồi Tom Cleverley thay nhau nghỉ thi đấu dài hạn do những chấn thương khác nhau. Cùng với đó là việc Giggs và Scholes không thể lúc nào cũng quán xuyến nhiệm vụ ở hàng tiền vệ do gánh nặng tuổi tác. Đứng trước tình thế khó khăn ấy, Rooney đã được Sir Alex kéo xuống chơi ở tuyến giữa và nhìn chung là anh đã chơi khá tốt trong một vai trò hoàn toàn mới lạ. Đến mùa giải năm nay, Rooney tiếp tục được giao phó một vị trí khác đó là chơi phía sau tiền đạo cắm Robin Van Persie. Về mặt lý thuyết, cách Sir Alex sử dụng Rooney là một hướng gợi mở cho Roy Hodgson nhằm giải quyết bài toán tương tự ở ĐT Anh. Có điều, bản chất của vấn đề ở đội chủ sân Old Trafford và Tam sư lại không hoàn toàn giống nhau.

Ở M.U, Sir Alex hoàn toàn có thể yên tâm để thử nghiệm một vị trí mới cho Rooney khi mà trong tay ông có quá nhiều giải pháp cho hàng công. Chiến lược gia người Scotland đang sở hữu một Robin Van Persie chơi như lên đồng với thành tích 5 bàn sau 7 trận. Trừ khi gặp chấn thương hoặc đột nhiên sa sút phong độ, chỗ đứng của tiền đạo người Hà Lan hoàn toàn khó có thể bị xâm phạm. Đó là chưa kể đến việc M.U còn rất nhiều sự lựa chọn chất lượng khác nơi hàng công như Danny Welbeck hay Javier Hernandez. Việc Rooney chấp nhận hy sinh vai trò trung phong cắm sẽ không gây ra những tác động quá lớn lên lối chơi của đội chủ sân Old Trafford.

Ngược lại, ĐT Anh của HLV Hodgson lại không có được nguồn chân sút dồi dào và chất lượng như thế. Việc các đội bóng lớn của Premier League ưa dùng các chân sút ngoại đã khiến đất diễn của các tiền đạo nội bị thu hẹp lại đáng kể. Trong số các tiền đạo của ĐT Anh, chỉ mình Jermain Defoe là phần nào đang giữ được phong độ. Anh là chân sút số 1 của Tottenham với 4 bàn thắng. Ba trận gần nhất khoác áo Tam sư, Defoe đã ghi được 2 bàn thắng. Tuy vậy, Defoe vẫn còn một khoảng cách khá xa về đẳng cấp so với Rooney.

Một chân sút khác được kỳ vọng ở ĐT Anh, Andy Carroll, thì vừa mới bình phục chấn thương và chưa để lại nhiều dấu ấn trong màu áo West Ham. Đồng đội của Rooney là Danny Welbeck lại đang chật vật tìm cơ hội đá chính khi những màn trình diễn chói sáng của van Persie vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Rooney cần phải đá tiền đạo ở "Tam sư"

Thực tế đó sẽ khiến HLV Hodgson phải ít nhiều suy nghĩ về việc liệu có nên học tập cách sử dụng Rooney của Sir Alex hay không. Sự vắng mặt của Gerrard - Lampard đúng là đã có tác động không hề nhỏ lên tuyến giữa của Tam sư. Tuy vậy, cựu HLV của West Brom vẫn còn những giải pháp không hề kém cạnh ở hàng tiền vệ như Tom Cleverley, Michael Carrick hay Jonjo Shelvey. Hơn nữa, việc sử dụng Rooney như một miếng vá đắp vào mọi lỗ hổng của ĐT Anh có thể ẩn chứa nguy cơ làm cùn mòn bản năng sát thủ. Tam sư vẫn cần khả năng săn bàn của cầu thủ này trong những thời khắc quan trọng. Trận hòa đáng tiếc trước Ukraina ở lượt đấu trước đã tố cáo sự thật này.

Thế nên, dù cho đối thủ lần này chỉ là một đội bóng nhược tiểu như San Marino, Roy Hodgson không nên sa đà vào những thử nghiệm mới dành cho Rooney nữa.

Đức Hùng

02h00 ngày 13/10, sân Wembley: Anh - San Marino (bảng H)

Đêm nay, chưa nhớ... Terry

Việc bộ đôi Gerrard - Lampard không thể ra sân cùng với quyết định chia tay màu áo Tam sư của Terry quả là những mất mát không hề nhỏ. Tuy vậy, chừng đó chắc chắn không đủ sức ngăn cản thầy trò Hodgson "hủy diệt" đối thủ nhược tiểu San Marino.

Với khoảng trống mà John Terry để lại, Roy Hodgson hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng lựa chọn ưng ý nhất của mình ở vị trí trung vệ, đó là bộ đôi Lescott - Jagielka. Nhưng sẽ là hợp lý hơn nếu ông trao cơ hội cho những cái tên còn lại là Gary Cahill và Ryan Shawcross. Họ hoàn toàn có thể đóng vai trò nòng cốt của Tam sư trong tương lai.

Còn ở khu vực trung tuyến, Jonjo Shelvey có thể được đá chính lần đầu tiên trong màu áo Tam Sư sau những tiến bộ vượt bậc của mình trong màu áo Liverpool. Bên cạnh đó, những cái tên trẻ tuổi khác như Oxlade - Chamberlain hay Tom Cleverley sẽ có cơ hội để tích lũy thêm những trận đấu đỉnh cao.

Đội khách San Marino vừa mới trải qua trận đấu đầu tiên trong chiến dịch vòng loại World Cup 2014 khi để thua Montenegro tới 0-6. Phần lớn đội hình của San Marino đều là những cầu thủ bán chuyên nghiệp. Cầu thủ chuyên nghiệp duy nhất trong đội hình của họ là Mirko Palazzi, người đang chơi cho Rimini ở giải hạng tư Italia (Lega Pro Seconda Divisione A).

Dự đoán: 6-0



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm