Giáo sư Ngô Bảo Châu với nền giáo dục Việt Nam
Vì sự ngưỡng mộ với GS Ngô Bảo Châu, ông Đào Hồng Tuyển (Chủ tịch tập đoàn Tuần Châu) đã tặng biệt thự ven biển trị giá 3 triệu USD cho Viện nghiên cứu cao cấp về Toán.
Chiều 20/8, 112 thí sinh xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa ĐH năm 2011 đã hội tụ về Văn Miếu Quốc Tử Giám kính cẩn nghiêng mình dâng nén hương tưởng nhớ các vị tiền nhân và trang trọng ghi danh vào sổ vàng.
Vào lúc 9 giờ sáng ngày 23/6/ 2011, tại trụ sở của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, GS. Ngô Bảo Châu, đã có bài giảng đầu tiên để bắt đầu một chuỗi các hoạt động khoa học khai trương Viện này.
Theo bản tin của ĐH Chicago, Mỹ, giáo sư toán học Ngô Bảo Châu vừa được phong danh hiệu Giáo sư xuất sắc cùng với 2 giáo sư khác của trường là Gregory Voth (lĩnh vực Hóa học) và Paul Wiegmann (lĩnh vực Vật lý).
Giáo sư Ngô Bảo Châu, nhà khoa học hàng đầu về Toán học của Việt Nam đã chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc Khoa học đầu tiên của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán.
Sau sự kiện gây nức lòng Ngô Bảo Châu được nhận giải Fields, bên cạnh niềm vui, chúng ta càng thấy canh cánh nỗi bất an trước thực trạng yếu kém, lạc hậu không chỉ của đại học Việt Nam mà của cả một nền giáo dục quốc dân.
Chiều 4/9, Lễ trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú cho giáo sư Ngô Bảo Châu đã diễn ra trang trọng tại Trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, với sự tham dự của đông đảo sinh viên, học sinh Thủ đô.
Hôm qua 3/9, tại Hà Nội, GS Ngô Bảo Châu đã chủ trì cuộc họp trù bị cho sự ra đời của “Quỹ Vì tinh thần hiếu học” theo sáng kiến của mình.
Phát biểu tại cuộc họp, giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết ngoài việc tặng học bổng, điểm khác biệt của “Quỹ Vì tinh thần hiếu học” là lựa chọn một giảng viên đại học làm người đỡ đầu cho sinh viên được nhận học bổng.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong rằng trong tương lai, Bộ Giáo dục-Đào tạo tiếp tục làm tốt công tác của mình để Việt Nam có thêm ngày càng nhiều Ngô Bảo Châu.
Tối qua 29/8, Lễ chào mừng GS Ngô Bảo Châu đoạt giải thưởng Fields đã được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc gia. Gần 4.000 người đã tham dự buổi lễ, cùng hàng triệu người dân theo dõi qua truyền hình trực tiếp.
Buổi Lễ chào mừng GS Ngô Bảo Châu, đã diễn ra tối 29/8 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình trong không khí vừa trang trọng vừa ấm áp tình cảm quê hương
Vào hồi 17 giờ chiều qua, 28/8 công chúng yêu nhiếp ảnh Hà Nội đã được “thấy” chủ nhân của giải toán học Fields nhận giải “Nobel Toán học” từ tay Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil tại Trung tâm Triển lãm VHNTVN.
Theo đúng lịch trình, vào tối 29/8, học sinh – sinh viên Hà Nội sẽ có cơ hội được gặp GS Ngô Bảo Châu trong buổi giao lưu tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
Nếu lấy sự kiện GS Ngô Bảo Châu được nhận giải Fields là tâm điểm để chia nền toán học VN ở hai giai đoạn thì hiện nay, sau sự kiện khiến hàng triệu người VN tự hào, những người làm toán VN lại hy vọng.
Khoa học là một quá trình vận động biện chứng, từ thành công của GS Ngô Bảo Châu hôm nay, chúng ta càng cần phải suy nghĩ về “giếng nguồn” toán học Việt Nam trước kia. Dưới đây là góc nhìn của TS Nguyễn Việt về vấn đề này.
Giáo sư Ngô Bảo Châu trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Ấn Độ trước ngày diễn ra lễ trao giải thưởng tại Đại hội Toán học quốc tế lần thứ 26 ở thành phố Hyderabad, Ấn Độ.
“Gia đình Châu thuộc loại khá giả trong lớp, được đi dép nhựa trong khi đa phần anh em chúng tôi đi dép cao su” anh Hoàng Gia Hiệp, một trong những người bạn thân nhất của Giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ.
Không giấu nổi niềm vui khi biết tin Châu được giải, Giáo sư Văn Như Cương đánh giá, thành công của Châu chính là niềm tự hào, một lời khẳng định mạnh mẽ cho trí tuệ của người Việt Nam.
Ngày 19/8, tại Đại hội Toán học thế giới tổ chức ở Hyderabat, Ấn Độ, giáo sư Ngô Bảo Châu đã vinh dự được nhận giải thưởng Fields - giải thưởng quốc tế danh giá được ví như một giải “Nobel toán học.”