Đan Mạch 1-2 Đức: Người Đức vào tứ kết với ngôi đầu

18/06/2012 02:31 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH Online) - Đoàn quân của HLV Joachim Loew đã hoàn tất mục tiêu đề ra là giành chiến thắng trước Đan Mạch. Như vậy, Đức đã trở thành đội tuyển đầu tiên tại Ba Lan-Ukraina giành 9 điểm tuyệt đối tại vòng bảng. "Cỗ xe tăng" đang chứng tỏ mình là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch EURO 2012.



Đức đi tiếp theo cách không thể ấn tượng hơn - Ảnh AP

Những diễn biến chính:

Dù chỉ cần một kết quả hòa là giành quyền đi tiếp nhưng Đức vẫn muốn khẳng định sức mạnh của một ƯCV bằng chiến thắng trước Đan Mạch. Khi đó, họ sẽ trở thành đội đầu tiên và duy nhất tại EURO 2012 vượt qua vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối.

+ Trước trận, đội trưởng Philipp Lahm đánh giá cao Đan Mạch nhưng tỏ ra rất tự tin vào một chiến thắng cho tuyển Đức: “Đan Mạch thực sự là một đối thủ khó chơi và được tổ chức tốt trong phòng ngự. Họ cũng rất nguy hiểm trong tấn công với sự xuất hiện của Nicklas Bendtner, một chân sút đẳng cấp quốc tế với nhiều kinh nghiệm. Nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng và trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối”.

+ Số phận nào cho Đan Mạch và Hà Lan

Đức sẽ vào tứ kết nếu

- Thắng hoặc hòa Đan Mạch.

- Thua Đan Mạch nhưng BĐN không thể thắng Hà Lan

- Thua Đan Mạch với cách biệt 1 bàn nhưng phải là tỷ số 1-0 hoặc 2-1 và BĐN thắng Hà Lan

 Đan Mạch sẽ vào tứ kết nếu :

- Thắng Đức

- Hòa Đức và BĐN thua Hà Lan

+ Góc nhìn của nhà cái:

Tỷ lệ cược mà William Hill đưa ra cho khả năng Đan Mạch giành chiến thắng là 5/1 (đặt 1 ăn 5). Trong khi đó, tỷ lệ cược cho khả năng Đức toàn thắng ở vòng bảng là 7/10 (đặt 1 ăn 0,7).

Góc thống kê:

Từ lịch sử đối đầu trong quá khứ đến phong độ hiện tại, tất cả đều đứng về phía người Đức trước cuộc đối đấu với Đan Mạch ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng EURO 2012.

Phát biểu trước trận:

HLV Morten Olsen (Đan Mạch): “Tôi chắc chắn rằng Đức sẽ không coi thường chúng tôi. Họ biết đội hình của chúng tôi có thể đối đầu với bất cứ đối thủ nào cho dù chúng tôi không có lợi thế như cách đây 20 năm. Các cầu thủ của tôi đang rất phấn khích và tràn đầy năng lượng. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn trải nghiệm lại cảm xúc như sau chiến thắng trước Hà Lan”.

HLV Joachim Loew (Đức): “Chúng tôi chưa từng đánh giá thấp họ và cần ít nhất là một điểm. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Đan Mạch cũng có hy vọng lọt vào vòng tứ kết và họ rất đáng sợ với lối chơi phòng ngự phản công”.

Con số

25 Đan Mạch và Đức là một trong những cặp đấu nhiều duyên nợ nhất, với tổng cộng 25 lần chạm trán: Đức thắng 14, hòa 3 và thua 8

100 Nếu được ra sân ở trận gặp Đan Mạch, Lukas Podolski sẽ có lần thứ 100 khoác áo ĐTQG Đức, trở thành cầu thủ Đức thứ 7 chinh phục cột mốc này, sau Thomas Haessler, Franz Beckenbauer, Juergen Kohler, Juergen Klinsmann, Lothar Matthaeus và Miroslav Klose

Lực lượng:

Đan Mạch vắng Dennis Rommedahl vì chấn thương gân kheo

Đức thiếu Jerome Boateng vì án treo giò

Đội hình ra sân:

Đan Mạch: 1-Stephan Andersen - 6-Lars Jacobsen, 3-Simon Kjaer, 4-Daniel Agger, 5-Simon Poulsen - 8-Christian Eriksen, 19-Jakob Poulsen, 7-William Kvist, 21-Niki Zimling, 9-Michael Krohn-Dehli - 11-Nicklas Bendtner

Germany:
1-Manuel Neuer - 15-Lars Bender, 14-Holger Badstuber, 5-Mats Hummels, 16-Philipp Lahm - 7-Bastian Schweinsteiger, 6-Sami Khedira - 13-Thomas Mueller, 8-Mesut Ozil - 10-Lukas Podolski - 23-Mario Gomez

+ Hiệp 1

Phút thứ 2: Khedira tạt bóng bên cánh trái và Mueller là người tung ra cú dứt điểm cuối cùng. Bóng đi vọt xà ngang khung thành Đan Mạch.

Phút thứ 5: Từ quả phạt góc bên cánh trái, Bendtner bật cao đánh đầu nhưng thủ thành Neuer đã bắt gọn trái bóng.

Phút thứ 6: NGUY HIỂM !!! Mueller có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng cú sút của anh quá nhẹ nên không thể đánh bại thủ thành Andersen.

Phút thứ 10: Những pha tấn công của Đan Mạch dễ dàng bị Đức hóa giải. Ngược lại, những pha lên bóng của Đức mượt mà và sắc sảo hơn nhiều so với đối phương.

Phút thứ 12: Gomez vừa có pha sút xa nhưng bóng đi quá cao so với khung thành Đan Mạch.

Phút thứ 14: Đến lượt Bendtner của Đan Mạch có khoảng trống để tung ra cú sút xa. Nhưng bóng lại đi quá thiếu chính xác.



Podolski ăn mừng bàn thắng trong trận đấu thứ 100 cho Đức - Ảnh AP

Phút thứ 18: BÀN THẮNG !!! Podolski sút tung lưới Đan Mạch từ khoảng cách rất gần. Trước đó Gomez có đường căng ngang cực kỳ khó chịu.

Xem bàn mở tỷ số của "Hoàng tử" tại đây.

Phút thứ 20: THỐNG KÊ ! Đây là bàn thắng thứ 44 của Podolski trong trận đấu đúng thứ 100 của anh cho ĐTQG.Một kỷ niệm đáng nhớ cho cột mốc quan trọng này của tân binh Arsenal.

Phút thứ 24: BÀN THẮNG !!! Krohn-Dehli lập công với cú đánh đầu cận thành cực mạnh. Trước đó, Jacobsen là người đá phạt góc và Bendtner chuyền bóng bằng đầu.

Xem bàn thắng gỡ hòa cua Đan Mạch tại đây.

Phút thứ 27: THỐNG KÊ ! Trong 5 trận đấu màKrohn-Dehli nổ súng, Đan Mạch đều giành chiến thắng. Liệu thành tích ấn tượng này có thể tiếp tục trước Đức?



Đan Mạch ăn mừng bàn thắng gỡ hòa - Ảnh AP

Phút thứ 30: Thủ thành Neuer vừa có pha xử lý cực kỳ nguy hiểm. Anh lao ra vòng cấm địa và phá bóng lên giữa sân chứ không phải là ngoài đường biên.

Phút thứ 32: NGUY HIỂM !!! Gomez có pha vô-lê cận thành nhưng lại quá thiếu nhạy cảm.Đức bắt đầu gia tăng sức ép để tìm lại thế dẫn bàn.

Phút thứ 35: Cũng vào lúc này, tỷ số giữa cặp đấu Hà Lan và Bồ Đào Nha đang là 1-1.

Phút thứ 38: NGUY HIỂM !!! Podolski thực hiện quả đá phạt hàng rào rất nguy hiểm. Bóng đi thẳng, căng và chỉ cao hơn xà ngang Đan Mạch chút xíu.

Phút thứ 41: CƠ HỘI ! Một hậu vệ Đan Mạch mắc sai lầm khi không phá bóng dứt khoát, Khedira ngay lập tức ra chân rất nhanh nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Phút thứ 43: Gomez vượt qua sự truy cản của Agger trong vòng cấm nhưng thủ thành Andersen đã có mặt kịp thời để giải nguy.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1

+ Hiệp 2

Phút thứ 48: NGUY HIỂM ! Oezil có pha chọc khe thông minh nhưng Mueller trong tình huống băng xuống sau đó đã chậm mất 1 nhịp.

Phút thứ 51: NGUY HIỂM ! Đan Mạch có pha chồng cánh rất bài bản bên cánh trái. Sau cú căng ngang, Poulsen là người dứt điểm cuối cùng nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Đức trong gang tấc.

Phút thứ 58: Trận đấu đang diễn ra với tốc độ rất chậm. Đức đang "lờn vờn" ngoài vòng cấm địa đối phương. Trong khi Đan Mạch vẫn "chịu khó" với lối chơi phòng ngự phản công, dù rằng họ sẽ bị loại nếu tỷ số 1-1 được giữa nguyên.

Phút thứ 61: Thủ thành Andersen lao ra đấm bóng sau quả đá phạt góc của Khedira bên cánh phải.

Phút thứ 64: Đức có sự thay đổi người đầu tiên. Schurrle thế chỗ Podolski - cầu thủ mở tỷ số của trận đấu.

Phút thứ 67: CƠ HỘI ! Từ góc rất hẹp, cầu thủ vừa vào sân thay ngườiSchurrle tung ra cú sút sệt. Thủ thành Andersen tiếp tục chơi tiếp với cú đổ người đấm bóng. Trước đó, Khedira thực hiện 1 pha chọc khe thông minh.

Phút thứ 71: Zimling tung ra cú sút xa không thực sự nguy hiểm nhưng thủ thành Neuer vẫn chọn giải pháp an toàn là đẩy bóng chịu phạt góc.

Phút thứ 73: Gomez rời sân và vào thay anh là chân sút kỳ cựu Klose. Một trận đấu không tốt của ngôi sao Bayern Munich.

Phút thứ 75: Bendtner dứt điểm với trong 1 tình huống treo bóng của Đan Mạch. Tiền đạo của Arsenal cho rằng anh đã bị kéo áo.

Phút thứ 76:Ronaldo vừa ghi bàn để giúp BĐN dẫn trước Hà Lan với tỷ số 2-1. Điều này có nghĩa Đan Mạch chỉ cần ghi thêm 1 bàn thắng nữa là Đức sẽ bị loại.

Phút thứ 78: Đan Mạch có sự thay đổi người đầu tiên. Poulsen thế chỗ Zimling ở tuyến giữa.

Phút thứ 80: Bender đệm bóng cận thành dễ dàng sau đường chuyền bóng của Klose. Một lần nữa Đức vươn lên dẫn trước và cánh cửa vào tứ kết đã mở toang trước mặt họ.

Xem bàn thắng của Bender tại đây

Phút thứ 84: Kroos vào thay Muller. Đây là 2 cầu thủ của Bayern Munich.

Phút thứ 88: Đức đang thực hiện hàng loạt những pha ban bật ở giữa sân để kéo dài thời gian.

Phút thứ 90+1: Schweinsteiger thực hiện quả sút phạt hàng rào ngay sát vòng cấm điạ Đan Mạch nhưng bóng không qua được hàng rào.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về ĐT Đức.

TT&VH Online


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm