Renato Sanches: Ngôi sao mới của Bồ Đào Nha

01/07/2016 04:57 GMT+7 | Ngôi sao

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải Cristiano Ronaldo, ngôi sao hàng đầu của đội tuyển Bồ Đào Nha, mà chính Renato Sanches, một cầu thủ mới 18 tuổi nơi hàng tiền vệ mới là người chơi nổi bật nhất trước đội tuyển Ba Lan.

Hành trình thăng tiến của Sanches thật đáng kinh ngạc. Gần 2 năm trước, ngày 19/10/2014, anh vẫn còn chơi bóng ở đội trẻ Benfica trong cuộc đối đầu với Sporting Lisbon. Thế mà bây giờ, anh đã đổi đời với một bản hợp đồng bom tấn cùng Bayern Munich, đồng thời có một màn trình diễn vượt ngoài mong đợi tại EURO 2016.

Chú thích ảnh
Renato Sanches phá kỷ lục của Ronaldo trong trận thắng Ba Lan

Ở trận tứ kết gặp Ba Lan vừa qua, tiền vệ 18 tuổi này, chứ không phải bất cứ ngôi sao nào khác trên hàng công Bồ Đào Nha, là tác giả của bàn gỡ hòa. Một pha đi bóng từ biên vào và sau một pha phối hợp ăn ý với Nani, Sanches đã tung ra một pha dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Lukasz Fabianski. Một chút may mắn khi bóng đã chạm chân một cầu thủ Ba Lan đổi hướng, nhưng chừng đó không phủ nhận hoàn toàn công sức của Sanches trong bàn thắng này.

Trận tứ kết này mới là lần đá chính đầu tiên của Sanches ở kỳ EURO năm nay, sau những trận đấu chỉ được vào sân từ ghế dự bị. Lần ra sân này giúp anh phá hai kỷ lục quan trọng: là cầu thủ trẻ nhất đá chính tại một giải đấu lớn cho đội tuyển Bồ Đào Nha từng được thiết lập bởi chính Cristiano Ronaldo, đồng thời cũng là người ghi bàn trẻ tuổi nhất tại giải đấu nhất, tất cả đều diễn ra ở cột mốc 18 tuổi 316 ngày. Bàn thắng của Sanches có ý nghĩa mở khóa thế trận cho thầy trò Fernando Santos trong bối cảnh họ gặp bế tắc sau khi bị dẫn trước từ rất sớm. Những ngôi sao như Cristiano Ronaldo hay Nani đều bị các cầu thủ phòng ngự Ba Lan chăm sóc kỹ lưỡng, và nắm đấm từ Sanches đã tạo ra sự bất ngờ cho hàng thủ đối phương.

Trẻ, nhưng phong cách thi đấu của Sanches không hề non nớt chút nào. Khi còn chơi cho Benfica, người ta đã mô tả cầu thủ này là mẫu tiền vệ luôn rất khát bóng, sẵn sàng tung ra pha dứt điểm mỗi khi có cơ hội và không ngần ngại đối mặt với rủi ro. Sanches cũng không hề mảy may quan tâm tới những lúc chuyền hỏng hay một pha đi bóng bất thành bởi đơn giản cầu thủ này tin rằng mình đủ khả năng quyết định số phận trận đấu. Nói cách khác, tiền vệ 18 tuổi có những nét tương đồng nào đó với Paul Pogba, tiền vệ trụ cột của đội tuyển Pháp.

Ở một nơi nào đó, HLV Carlo Ancelotti hẳn sẽ rất hài lòng với màn trình diễn của Sanchez. Nhiều ý kiến cho rằng Bayern Munich đã điên rồ khi trả giá tới 35 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ này từ Benfica (nếu tính tổng chi phí con số này có thể tăng lên tới 80 triệu euro). Nhưng với màn trình diễn ấn tượng tính đến thời điểm này tại EURO 2016 trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, Sanches đang khiến đội chủ sân Allianz Arena tin rằng đây là một viên ngọc quý có thể phát sáng dưới triều đại Ancelotti.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm