Hiddink đã hết 'phép', giờ hóa tầm thường

01/04/2015 19:46 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Thật buồn khi phải thấy Guus Hiddink xoay xở trong tuyệt vọng. Từng bước một, ông phá hỏng một hình ảnh có lúc gần như hoàn hảo, như khi ông làm HLV tạm quyền của Chelsea. Hiddink được coi là một nhà ảo thuật bóng đá, người luôn bảo đảm thành công.

Thứ Bảy vừa rồi, đúng một năm kể từ ngày Hiddink được chính thức bổ nhiệm thay cho Louis van Gaal, ông tránh được thất bại đầu tiên của ĐT Hà Lan ở Amsterdam Arena chỉ trong gang tấc, khi cú sút của Wesley Sneijder đập vào Klaas-Jan Huntelaar đưa bóng vào lưới, bàn gỡ hòa 1-1 trước TNK. Chiến dịch vòng loại EURO 2016 của họ, bắt đầu với trận thua Czech 1-2, tiếp nối bằng trận thua muối mặt 0-2 ở Iceland mà Hà Lan không có nổi một cú sút trúng đích trong cả hiệp 2.

Lỗi ở Hiddink

Ở buổi họp báo sau trận đấu với TNK, một Hiddink đã rất mệt mỏi nói: “Chúng ta phải nhận ra rằng Hà Lan không còn là một đội bóng hàng đầu ở châu Âu. Chúng ta về thứ 3 ở World Cup, nhưng điều đó không phản ánh thực tế?”.

Thực tế nào? Chẳng phải Hà Lan cũng vào tới chung kết World Cup 2010 và dễ dàng vượt qua vòng loại mọi giải đấu lớn kể từ năm 2001 tới giờ đó sao?

Một cuộc thăm dò dư luận trên nhật báo Hà Lan Algemeen Dagblad cho thấy chỉ 9% người được hỏi tin rằng Hà Lan sẽ giành quyền trực tiếp tham dự EURO 2016 thông qua một trong hai vị trí đầu bảng. 31% nói đội bóng của họ vẫn có thể tới Pháp qua lượt play-off, nhưng 60% cho rằng Hà Lan sẽ bị loại, một con số khó tin.

Tất nhiên, phần lớn họ muốn Hiddink bị sa thải. Ông đúng là đã mất một vài ngôi sao lớn như Arjen Robben, Robin van Persie và Ron Vlaar ở vòng loại, nhưng đó không thể là lý do. Cũng cần nhắc rằng cả Robben và Van Persie đều ra sân ở trận đấu nhạt nhòa tại Reykjavik hồi tháng 10. Vấn đề của Hà Lan phức tạp hơn nhiều.

Việc Hiddink, 68 tuổi, là người đã dìu dắt Ibrahim Afellay ở PSV Eindhoven khoảng một thập kỷ trước đã khiến cầu thủ này có một vai trò không thể đụng tới khó hiểu ở ĐT Hà Lan, dù phong độ anh đang sa sút tại một đội làng nhàng của châu Âu là Olympiakos. Tối thứ Bảy, Afellay lại đá chính, chơi tệ hại, nhưng không hiểu sao vẫn đá trọn 90 phút.

Không có người thay thế

Hà Lan có bóng rất nhiều, nhưng họ hoàn toàn thiếu ý tưởng. Davy Klaassen, được ca ngợi là Dennis Bergkamp mới ở Ajax, chưa chơi một phút nào dưới thời Hiddink. Anh lại bị bỏ trên ghế dự bị lần nữa. Jordy Clasie, Marco Verratti của Hà Lan, cũng bị hắt hủi. Thay vào đó là Nigel de Jong. “Hai cầu thủ đó có những kỹ năng tổ chức và chiến thuật bằng cả đội Thổ Nhĩ Kỳ”, huyền thoại Johan Cruyff viết trên tờ De Telegraaf. Wim van Hanegem, một ngôi sao lớn khác của bóng đá Hà Lan, chỉ trích Hiddink: “Tôi thích Guus, nhưng ông ấy phải thực tế hơn. Tôi không hiểu tại sao Clasie không đá chính và Jetro Willems chơi hậu vệ trái”.

Ronald de Boer và Ruud Gullit cũng muốn thấy Hiddink bị sa thải. De Boer thậm chí còn tiến cử người thay thế là Ronald Koeman. Ở tuổi 51, HLV của Southampton chắc chắn đã đủ từng trải để đảm nhiệm trọng trách đó. Tuy nhiên, LĐBĐ Hà Lan vẫn cho rằng giải pháp Koeman là quá sớm, họ đề nghị ông làm việc cùng Hiddink 2 năm với vai trò trợ lý đã. Thất vọng vì không được đánh giá đúng, Koeman khước từ, và giờ thì rất khó mời ông trở lại. Danny Blind giờ đang là trợ lý của Hiddink, và được chờ đợi sẽ thay ông vào năm 2016. Nhưng Blind mới chỉ có duy nhất một mùa giải làm HLV ở Ajax, và đó là một thất bại.

Hiddink được lựa chọn vì ông được coi là phương án an toàn, nhưng đã từ lâu rồi, ông không còn là chính mình nữa. ĐT Nga của ông thúc thủ trước Slovenia tí hon ở loạt play-off World Cup 2010. Thổ Nhĩ Kỳ, với một đội hình đầy tài năng dưới quyền Hiddink, bị Croatia của Slaven Bilic đè bẹp ở play-off EURO 2012. Anzhi Makhachkala, CLB giàu mới ở Nga, chỉ là nơi dưỡng già và kiếm tiền, khiến Hiddink càng xa cách với bóng đá đỉnh cao.

Vấn đề lớn nhất với LĐBĐ Hà Lan lúc này thậm chí không phải là sa thải Hiddink, mà là họ sẽ không dễ tìm ra người thay thế ông.

2 Hà Lan mới thắng được 2/5 trận vòng loại EURO 2016 của họ, trước các đội nhược tiểu Kazakhstan và Latvia.

1 Trong 7 trận đã đá từ sau World Cup 2014 dưới thời Hiddink, Hà Lan chỉ giữ sạch lưới 1 trận, chiến thắng 6-0 trước Kazakhstan.

2002 Nếu Hà Lan không vượt qua được vòng loại EURO 2016, đó sẽ là lần đầu tiên họ vắng mặt ở một giải đấu lớn kể từ World Cup 2002.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm