Harry Kane: 'Tôi làm gì có cơ hội rõ ràng nào mà ghi bàn'

25/06/2016 16:32 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) – Harry Kane vẫn chưa thể ghi bàn tại EURO 2016. Tiền đạo thuộc biên chế Tottenham đang đối mặt với rất nhiều áp lực.

Tiền đạo số 1 của tuyển Anh tại EURO năm nay có một mùa giải vô cùng thành công cùng Tottenham. Harry Kane là nỗi sợ hãi của mọi hàng phòng ngự. Tại Premier League, anh ghi được 25 bàn thắng và đoạt luôn danh hiệu “Chiếc giày vàng” khi mùa giải kết thúc.

Tuy vậy, màn trình diễn của Kane ở một đấu trường lớn như EURO lại là dấu hỏi. Sau 3 trận đấu tại vòng bảng, Harry Kane vẫn chưa thể ghi bàn và để lại nỗi thất vọng lớn cho người hâm mộ Anh quốc.

Mới đây, Harry Kane đã phải lên tiếng thanh minh trong buổi họp báo trước trận gặp Iceland: “Tôi đã không có lấy một cơ hội rõ rệt nào để ghi bàn. Tôi thất vọng vì điều đó. Tôi ước gì mình có thể ghi được ít nhất 1 bàn”.


Harry Kane đang là nỗi thất vọng của ĐT Anh

Trả lời tiếp với The Mirror, Harry Kane nói: “Dù vậy, bạn phải luôn sẵn sàng khi cơ hội đến. Khi đối phương lùi sâu phòng ngự, ghi bàn là điều luôn luôn khó khăn, đặc biệt là với một tiền đạo”.

“Sau 3 trận đấu, tôi chỉ chơi khoảng 115 phút. Là một tiền đạo, tôi muốn mình ghi 2 hoặc 3 bàn thắng trong mỗi trận, nhưng việc đó không hề dễ dàng”.

“Các hậu vệ luôn theo sát tôi khi tôi nhận bóng. Nhưng nếu  bạn muốn trở thành một trong những cầu thủ tốt nhất thế giới, bạn cần học cách đối phó với điều đó”.

Không giống như ở Spurs, nơi vị trí của Kane luôn được đảm bảo thì đội tuyển Anh ở kì EURO lần này sở hữu nhiều chân sút rất đáng gờm. Đó là những Jamie Vardy, Daniel Sturridge hay tài năng trẻ Marcus Rashford.

Dù không được ra sân nhiều như Kane nhưng Vardy và Sturridge đã có cho mình mỗi người một bàn thắng. Tài năng trẻ Marcus Rashford của Man United cũng đã thi đấu tốt mỗi khi được trao cơ hội, báo hiệu một kỳ EURO tồi tệ với tiền đạo thuộc biên chế Spurs nếu anh này không cải thiện được phong độ của mình.

Đội tuyển Anh đối mặt với tân binh Iceland ở vòng 16 đội, và đây sẽ là cơ hội để Harry Kane khẳng định bản thân tại EURO năm nay.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm