Georgia 0-2 Đức: Nhà vô địch thế giới vẫn ngủ quên

31/03/2015 05:49 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - 2 pha lập công ngay trong hiệp 1 của Marco Reus và Thomas Mueller giúp tuyển Đức rời Tbilisi với 3 điểm trọn vẹn, để duy trì vị trí thứ 2 tại bảng D. Nhưng trận thắng nhẹ nhàng này vẫn chưa đủ để khiến chính các tuyển thủ Đức hài lòng.

Kể từ sau chiến công lịch sử tại Brazil 2014, HLV Joachim Loew đã có rất nhiều sự thử nghiệm ở đội tuyển Đức: Từ nhân sự cho đến sơ đồ chiến thuật. Vì thế, có thể nói, Die Mannschaft đã mang một bộ mặt hoàn toàn khác so với thời điểm họ lên ngôi vô địch thế giới.

Không phải là nhà vô địch thế giới

Thế nhưng, trong cuộc đọ sức với Georgia vừa qua, HLV Loew gần như đã đưa đội nhà trở lại hình hài của đội bóng đã chinh phục Cúp vàng thế giới.

Bên cạnh, việc quay lại sơ đồ 4-2-3-1 vốn là nền tảng giúp Die Mannschaft đi đến tận cùng khám phá trên đất Nam Mỹ, với sự trở lại của đội trưởng Schweinsteiger, HLV Joachim Loew còn đã đưa ra sân một đội hình có tới 7 cầu thủ đã đá chính trong trận CK gặp Argentina hồi mùa hè năm ngoái.

Nhưng đáng buồn là ngay cả khi đội tuyển Đức đã được khoác lên mình một bộ mặt quen thuộc ấy, họ vẫn chơi bóng khác xa đẳng cấp của đội bóng đương kim vô địch thế giới. Đến mức, sau trận đấu HLV Joachim Loew đã phải thừa nhận rằng các học trò của ông đã có những thời điểm đánh mất sự kiểm soát cuộc chơi, cũng như lãng phí các cơ hội ghi bàn.

Trên thực tế, trận đấu với Georgia không phải là lần đầu tiên thày trò Joachim Loew gây thất vọng kể từ sau chức vô địch thế giới. Ngược lại, thậm chí người ta còn đã quen với những trận đấu kém sắc của Die Mannschaft hơn là những trận đấu tưng bừng.

Ngoài Thomas Mueller các ngôi sao của tuyển Đức đều chơi không tốt kể từ sau World Cup 2014

Điều gì đang xảy ra với Die Mannschaft?

Đội tuyển Đức đã chơi tổng cộng 8 trận kể từ sau World Cup 2014. Trong đó, hiệu suất chiến thắng của Die Mannschaft chỉ đạt 50% (thắng 4 trận) – một thành tích khá kém cỏi. Không những thế, hầu hết những trận thắng của nhà ĐKVĐ thế giới đều không mấy thuyết phục và tương đối nhọc nhằn, tương tự như trận gặp Georgia. Chỉ có một kết quả thực sự đáng kể là hạ Tây Ban Nha 1-0 ngay trên sân khách. Nhưng thật ra đó lại là một trận đấu Tây Ban Nha không sử dụng đội hình mạnh nhất và có rất nhiều sự xáo trộn về nhân sự.

Khi mà những kết quả không tốt lặp đi lặp lại một cách liên tục như vậy thì rõ ràng nó không thể chỉ đơn giản là một sự trùng hợp. Ngược lại, nó là minh chứng cho thấy, đội tuyển Đức đang có vấn đề. Dù đã có nhưng xáo trộn về nhân sự so với World Cup 2014, nhưng về cơ bản thì lực lượng của Die Mannschaft ở thời điểm này vẫn rất hùng hậu vào loại bậc nhất thế giới.

Vì thế, khó có thể coi phong độ kém cỏi của họ chỉ đơn thuần chỉ nằm ở chuyên môn. Mà có lẽ trục trặc lớn nhất của Die Mannschaft nằm ở tinh thần và thái độ thi đấu. Thường thì khi bước lên đỉnh cao, người ta thường dễ có được sự thỏa mãn. Bởi vậy, các học trò của HLV Joachim Loew khó có thể giữ được động lực cao nhất. Đặc biệt là khi với sự thay đổi thể thức của vòng loại EURO, gần như không có khả năng tuyển Đức bị loại (ngay cả xếp thứ 3 vòng bảng vẫn có rất nhiều cơ hội giành vé đến Pháp).

Việc Schweinsteiger vừa phải lên tiếng yêu cầu các đồng đội cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có sự cải thiện trong lối chơi có thể coi là lời cảnh tỉnh với nhà ĐKVĐ thế giới. Die Mannschaft, đã đến lúc cần tỉnh giấc!

4: Trong đội hình xuất phát của tuyển Đức trước Georgia chỉ có 4 người không có tên trong danh sách ra sân ở trận CK với Argentina tại World Cup 2014.

5: Với pha lập công vào lưới Georgia, Thomas Mueller đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại bảng D vòng loại EURO 2016. Mình anh đã đóng góp tới 5/9 bàn thắng mà tuyển Đức hiện có.

14: Tuyển Đức chỉ ghi được vỏn vẹn 14 bàn trong 8 trận đấu kể từ sau World Cup 2014.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm