Đội tuyển Tây Ban Nha: Del Bosque đang quá bảo thủ?

23/03/2015 15:36 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Khi mà các giải đấu đều đang đi vào chặng nước rút thì các CLB lại phải tạm ngừng lại trong một tuần lễ để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia.

Vậy là sau 4 tháng, đội tuyển Tây Ban Nha mới tập hợp lại cho trận đấu loại EURO 2016 gặp Ukraine. Đó là một trận đấu hết sức quan trọng khi những vị khách Đông Âu đang cùng có 9 điểm với "La Roja" và cùng đứng sau Slovakia, đội đã xuất sắc giành 12 điểm sau 4 lượt đấu. Sau Ukraine là trận giao hữu với đội tuyển Hà Lan, cái tên gợi nhớ lại nỗi ám ảnh Fonte Nova Hè 2014.

Thất bại bẽ bàng ở World Cup vẫn chưa nguôi ngoai thì người TBN lại tiếp tục sốc khi chứng kiến đội bóng thân yêu bị Slovakia đánh bại ở vòng loại EURO 2016. Ở trận đấu chia tay năm 2014, La Roja lại để thua tuyển Đức 0-1 ngay trên sân nhà. Tiến trình cải tổ sẽ cần phải được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong năm bản lề trước khi giải đấu tiếp theo khởi tranh. Nhưng ông Vicente del Bosque có vẻ không quá vội vã, thể hiện qua bảng danh sách 24 cầu thủ triệu tập đợt này. Chỉ có 2 tân binh được gọi là thủ môn Sergio Asenjo và tiền vệ Vitolo.

Ở vị trí thủ môn, người ta chờ đợi cây quyền trượng được trao vào tay David De Gea sau khi Iker Casillas gây nhiều thất vọng. Thủ thành trẻ tuổi tài cao này mới được bắt chính ở duy nhất một trận đấu chính thức và đó lại là trước đối thủ quá yếu Luxembourg. Phần lớn người TBN mong muốn De Gea là thủ môn chính thức ở Pháp mùa Hè 2016 nhưng niềm tin mà Del Bosque dành cho Casillas thì chưa hề lay động.

Del Bosque cũng từ chối cơ hội gia cố phòng tuyến yếu nhất của mình, tuyến hậu vệ khi Jose Gaya, hậu vệ trái 19 tuổi đang chơi rất hay cho Valencia không được gọi. "Ngài râu kẽm" vẫn đặt trọn niềm tin vào Jordi Alba, người thường chơi trận hay trận dở. Cặp trung vệ nhiều vấn đề Sergio Ramos - Gerard Pique cũng sẽ tiếp tục song hành sau khi HLV 64 tuổi phớt lờ lời khuyên kéo Cesar Azpilicueta vào giữa. Hậu vệ của Chelsea không được gọi lần này.

Trên hàng tiền vệ, chấn thương của một loạt những Busquets, Bruno, Javi Martinez, Thiago, Camacho có khi lại hay, bởi Del Bosque bắt buộc phải thử nghiệm. Chàng trai 25 tuổi Vitolo có thể sẽ được cho ra mắt bên cánh trái và các hinchas chờ đợi ở anh một giải pháp mở khóa mỗi khi kiểu chơi chuyền ban chậm chạp bị bắt bài. Sự trở lại của Mario Suarez cũng rất đáng chú ý khi tiền vệ của Atletico Madrid đã chơi ổn định suốt thời gian qua.

Vị trí đá cắm sẽ là cuộc đấu tay đôi giữa Diego Costa với Alvaro Morata sau khi Alcacer lỡ tàu. Costa chơi khá mờ nhạt trong vài tháng trở lại nhưng Morata cũng không khá hơn và điều quan trọng là cả hai vẫn chưa tạo ra dấu ấn nào cùng La Roja. Có lẽ nhiệm vụ săn bàn vẫn đặt lên vai các tiền vệ.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm