Cược vô địch EURO: Pháp là ứng viên số 1, Italy bị đánh giá thấp hơn... Bỉ

28/06/2016 21:50 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - EURO 2016 đang đến hồi hấp dẫn. Nhiều đội đã xách va ly rời Pháp nhưng vẫn còn 8 đội trụ lại với cuộc tranh tài để tìm ra nhà vô địch Châu Âu vào ngày 10/7 tới.


Họ là Ba Lan, Bồ Đào Nha, Xứ Wales, Bỉ, Pháp, Italy, Đức, Iceland. Theo kèo của nhà cái, chủ nhà Pháp được coi là ứng viên số 1 với tỷ lệ cược vô địch là “đặt 1, ăn 3,75 euro”. Đức là ứng viên nặng ký số 2 với tỷ lệ “đặt 1, ăn 4 euro”, Bỉ sau chiến thắng 4-0 trước Hungary được coi là ứng viên vô địch số 3 với tỷ lệ cược “đặt 1, ăn 5 euro”.

Xuất sắc đánh bại Tây Ban Nha nhưng Italy chỉ là ứng viên vô địch thứ 4 với tỷ lệ cược là “đặt 1, ăn 7 euro”. Hai ứng viên nặng ký nhất là Pháp và Đức nằm cùng nhánh đầu và sẽ gặp nhau ở bán kết nếu cùng vượt qua đối thủ của họ ở tứ kết.

Trong khi đó Bỉ và Bồ Đào Nha cùng nhằm ở nhánh còn lại và nếu cùng đánh bại đối thủ của họ ở tứ kết thì hai đội này sẽ đụng nhau ở bán kết EURO năm nay.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm