Chiến thuật: Draxler & “chuyên gia 1-đối-1”

28/06/2016 13:51 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Julian Draxler là cầu thủ xuất sắc nhất trận Đức thắng Slovakia, theo hệ thống chấm điểm tự động của trang thống kê WhoScored. Sự tỏa sáng đúng lúc của tài năng này là một lời nhắc nhở kịp thời cho Joachim Loew về tầm quan trọng của những “chuyên gia 1-đối-1”.

Trên thực tế, đây không phải một điều quá mới mẻ đối với những nhà cầm quân. Huyền thoại Johan Cruyff từng có một câu nói kinh điển về điều này: “Nếu tiền đạo của tôi bước vào tình huống 1-đối-1, tôi luôn nói: Hãy để cậu ta tự giải quyết. Những cầu thủ khác sẽ nói rằng: Nhưng bọn con có thể giúp cậu ấy! Câu trả lời của tôi là: Thứ nhất, sẽ có khả năng con chạy đúng vào hướng di chuyển của cậu ấy. Và con sẽ kéo theo một hậu vệ thứ hai vào tình huống, đôi khi 2-đối-2 còn khó hơn 1-đối-1”.

Thế nào là “chuyên gia 1-đối-1”?

Nói một cách dễ hiểu hơn, “chuyên gia 1-đối-1” là cách mà Cruyff và nhiều HLV chỉ mẫu cầu thủ có khả năng xử lý hiệu quả khi bị kèm bởi một hậu vệ duy nhất của đối thủ.

Một chuyên gia trong các tình huống 1-đối-1 sẽ có nhiều cách để xử lý khi bị kèm cặp. Họ có thể rê dắt, qua người. Họ cũng có thể chỉ cần đảm bảo không mất bóng, và sau đó tung ra những đường chuyền hoặc cú sút trong các tư thế mà đối thủ khó truy cản.

Đó thường là những cầu thủ giàu tốc độ hoặc kỹ thuật. Các tiền vệ biên cổ điển thường là những chuyên gia 1-đối-1. Do luôn phải đối đầu trực tiếp với hậu vệ biên, vì vậy họ được đòi hỏi phải giành chiến thắng trong phần lớn các pha đối đầu trực tiếp. Đó có thể là những cầu thủ sở hữu tốc độ đáng nể như Ryan Giggs, Jesus Navas, Angel Di Maria, Antonio Valencia, Douglas Costa... hoặc cũng có thể là những cầu thủ với kỹ thuật rê dắt khéo léo như Eden Hazard, Alexis Sanchez, Neymar... Điểm mạnh của những cái tên nói trên là khi chỉ bị kèm cặp bởi một hậu vệ đối thủ, hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng họ sẽ mang tới một pha bóng nguy hiểm.

Đọc lại câu nói của Johan Cruyff, chúng ta có thể hiểu được hàm ý chiến thuật trong đó. Nếu một đội bóng sở hữu các chuyên gia 1-đối-1, để khai thác hết khả năng của họ, cần tạo điều kiện để họ liên tục được xử lý những tình huống sở trường này. Phương pháp rất đơn giản: Hãy... đứng xa họ, để mặc họ với hậu vệ của đối thủ, và thậm chí là thu hút đối thủ ra nơi khác.

Một ví dụ điển hình trong áp dụng lý thuyết này là Pep Guardiola. Tại Barcelona, ông luôn yêu cầu những Thierry Henry, Pedro Rodriguez, Alexis Sanchez, David Villa... đứng thật rộng sang hai biên, cách xa với các cầu thủ ở trung lộ và tuyến dưới để buộc hậu vệ biên của đối thủ rơi vào tình huống 1-đối-1 khi những cái tên trên nhận bóng. Sang Bayern Munich, thậm chí ông yêu cầu các hậu vệ biên di chuyển vào trung lộ, một phần lý do là để thu hút các tiền vệ biên của đối thủ vào giữa sân, mở rộng khu vực hai cánh cho các chuyên gia 1-đối-1 như Franck Ribery, Arjen Robben, Douglas Costa, Kingsley Coman.

Bản đồ vị trí 8 pha qua người của Draxler trước Slovakia

Draxler, chuyên gia 1-đối-1 mà Đức cần

Không khó để nhận ra rằng hệ thống vận hành lối chơi mà Joachim Loew áp dụng cho ĐT Đức hiện tại hoàn toàn trùng khớp về ý tưởng và triết lý với những gì Pep Guardiola đang thực hiện tại Bayern Munich, Thomas Tuchel đang thực hiện ở Borussia Dortmund, chỉ khác đôi chút về một số chi tiết vận hành.

Một trong những điểm mà hệ thống của Đức thực hiện xuất sắc là khả năng kéo giãn đội hình đối thủ theo chiều ngang sân. Các hậu vệ biên, tiền vệ biên luôn thay nhau ôm biên, qua đó khiến đối thủ buộc phải gặp khó khăn để có thể phòng ngự, đặc biệt khi Toni Kroos và Jerome Boateng sở hữu khả năng chuyển hướng tấn công xuất sắc.

Tuy nhiên, Đức thiếu đi những chuyên gia 1-đối-1. Tại Bayern, khi Boateng phất bóng xuống biên, đồng đội của anh (Robben, Ribery, Coman, Costa) gần như chắc chắn sẽ thực hiện một màn rê dắt quái chiêu để khiến đối thủ gặp khó khăn.

Cho tới trận gặp Slovakia, đã có thể kỳ vọng rằng Julian Draxler sẽ là lời giải phù hợp cho bài toán này. Anh thực hiện tới 8 pha qua người, tỉ lệ thành công là 100%. Trong đó đã có một tình huống dẫn đến pha kiến tạo để Mario Gomez lập công.

Cách chơi của Draxler đang tương đối khác so với hai trận gặp Ukraine và Ba Lan trước đó. Ở hai trận này, Draxler thường tìm cách len lỏi trong những khoảng trống giữa các tuyến của đối thủ. Trước Slovakia, anh bám biên nhiều hơn, qua đó thời cơ rê dắt đột phá vào bên trong thường xuyên xuất hiện mỗi khi bóng đến.

Draxler đang là chân rê dắt tốt nhất của Đức với 4 pha qua người/trận, chỉ kém duy nhất Eden Hazard (5,5 lần/trận) trong khuôn khổ vòng chung kết EURO 2016. Dù Slovakia vẫn còn là một đối thủ nhỏ, nhưng anh đáng để nhận niềm tin - thay vì Mario Goetze!

Một số đội bóng khác có những hậu vệ biên làm tốt trong tình huống 1-đối-1, ví dụ Anh có cặp hậu vệ biên Danny Rose - Kyle Walker. Nhưng khi Đức không sở hữu những hậu vệ biên tương tự, họ sẽ cần Draxler.

Man United muốn có Draxler

Manchester United đang muốn có sự phục vụ của Julian Draxler, đây là tin đồn được báo Sunday Star (Anh) đăng tải. Theo đó, một lời hỏi mua trị giá 30 triệu bảng chuẩn bị được CLB nước Anh gửi tới Wolfsburg.

Draxler được xem là một phương án dự phòng trong trường hợp thương vụ Henrikh Mkhitaryan không thành công. Man United được cho là đã liên hệ với Borussia Dortmund sau khi Mkhitaryan tỏ ý muốn ra đi, tuy nhiên các bên chưa thống nhất được về phí chuyển nhượng. Mkhitaryan dường như cũng không muốn chơi cho một CLB không được dự Champions League.

Sunday Star cho biết Mourinho thực ra ưa thích Draxler hơn so với Mkhitaryan, chủ yếu do sự đa năng mà Draxler đã thể hiện trong vài năm qua. Draxler được xem là một “máy kiến tạo” phù hợp để Anthony Martial tỏa sáng.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm