Câu hỏi cho Del Bosque: Chọn Casillas hay De Gea?

03/06/2016 20:45 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Phần đông chọn David De Gea xứng đáng hơn Iker Casillas để bắt chính trong khung thành Tây Ban Nha ở EURO 2016, nhưng Vicente Del Bosque không hẳn là có ý nghĩ ấy.

Việc chọn ai trong số 2 thủ môn này sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả của “La Roja” trên đất Pháp.

Sự thật, Casillas đã già

Không một cầu thủ nào ở EURO 2016 có nhiều trận đấu quốc tế như Casillas. Sau trận thắng Hàn Quốc 6-1, “Thánh Iker” đã nâng thành tích của mình lên 167 trận. Casillas như sự đảm bảo cho chiến thắng của Tây Ban Nha. Trong 167 trận đấu mà cựu đội trưởng Real Madrid có mặt, TBN giành đến 121 trận thắng (72,45%).

Ngoài ra, Casillas cũng là một chuyên gia giữ sạch lưới. Trong trận giao hữu với Hàn Quốc, pha thủng lưới của “La Roja” diễn ra sau khi Casillas rời sân nhường chỗ cho Sergio Rico - người có trận quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp. Có nghĩa là Casillas đã nâng số trận đấu giữ sạch lưới của cá nhân với TBN lên con 102. Trong lịch sử bóng đá thế giới, không một ai sánh được với anh về điều đó. Edwin van der Sar là thủ môn có nhiều trận sạch lưới thứ 2 thế giới. Nhưng con số 72 trận vẫn quá khiêm tốn so với Casillas.

Trước Hàn Quốc, Casillas cũng tích lũy thêm 74 phút không bị đánh bại. Như vậy, Casillas đang trải qua 784 phút liên tiếp giữ sạch lưới, thành tích tốt thứ 2 trong lịch sử của một thủ môn TBN. Người hiện nắm kỷ lục cũng là chính Casillas, với 818 phút không để thua bàn nào, được lập năm 2012 (đó cũng là lúc anh lập kỷ lục 510 phút liên tiếp sạch lưới ở EURO; kỷ lục cũ là 494 phút của Dino Zoff, huyền thoại Italy).

ĐT Tây Ban Nha: Chờ đợi gì từ dòng máu mới?

ĐT Tây Ban Nha: Chờ đợi gì từ dòng máu mới?

Tây Ban Nha (TBN) đến Pháp với 11 cầu thủ chưa vượt quá 10 trận đấu quốc tế, và đội hình được xây dựng từ các nhân tố đến từ 14 CLB khác nhau. Có thể nói, Vicente Del Bosque đang “bơm” dòng máu mới vào TBN.

Kỷ lục là sự thật, nhưng một sự thật khác là Casillas đã không còn ở đỉnh cao phong độ nữa. Việc Casillas không thể cạnh tranh với Keylor Navas ở Real Madrid là một minh chứng. Sang Porto, Casillas không thể hiện được mình là một thủ môn giỏi. Anh bắt 32 trận ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, và lọt lưới 28 bàn (chiếm 93,33% số bàn thua của Porto). Con số này cao hơn gấp đôi số bàn thua mà Porto nhận trong cả mùa giải trước khi Casillas xuất hiện (13).

Ở tuổi 35, Casillas không còn nhanh nhẹn, và thường mắc sai lầm khó hiểu. Theo đó, những bàn thua mà Casillas phải nhận trước Dynamo Kiev hay Vitoria Guimaraes đã trở thành trò cười cho người hâm mộ.

De Gea xứng đáng hơn

Với 8 trận khoác áo TBN, De Gea rõ ràng không có nhiều kinh nghiệm quốc tế. Tuy nhiên, ai cũng bắt đầu từ số 0. Ở tuổi 25, De Gea đã đủ bản lĩnh để có thể đứng trong khung thành TBN. Chưa nói đến việc giải VĐQG Bồ Đào Nha có tính cạnh tranh không bằng Premier League, mà hiệu suất của De Gea trong mùa giải vừa qua với Man United giúp anh xứng đáng được trao cơ hội ở EURO 2016.

Ai cũng biết Man United của Louis van Gaal thi đấu kém như thế nào. Nhưng “Quỷ đỏ” là đội thủng lưới ít nhất, với 35 bàn thua (bằng Tottenham). Điều này nhờ rất nhiều vào vai trò của De Gea. Cựu thủ môn Atletico có tổng cộng 83 tình huống cứu thua. Trung bình, anh cản 2,44 cú sút của đối thủ mỗi trận. Đấy là về mặt thống kê, phải nhìn cách De Gea chơi bóng đầy tự tin, và những cú cản phá xuất sắc thế nào thì mới đánh giá hết được dấu ấn của anh. De Gea cải thiện ấn tượng khả năng xử lý bóng bổng, trái ngược với việc Casillas luôn mắc lỗi với các pha bóng “từ trên trời rơi xuống”.

Phản xạ tốt, làm chủ được không gian, ra vào hợp lý, giữ sạch lưới 15 trận Premier League mùa giải vừa qua, De Gea đang ở độ chín của sự nghiệp. Casillas là một biểu tượng, nhưng điều gì cũng có giới hạn. Ở thời điểm này, De Gea vượt trội so với Casillas. HLV Del Bosque nên ghi nhận một điều: Casillas đã thủng lưới 7 lần trong 2 trận anh bắt chính ở World Cup 2014.

Diệp Mi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm