Anh vô địch EURO nếu chỉ đá vòng loại. Đức lên ngôi nhờ đá 11m. Bỉ giành cúp nhờ BXH FIFA...

08/06/2016 09:57 GMT+7 | Dự đoán

(Thethaovanhoa.vn) – Trang Eurosport đã đưa ra một loạt ứng viên cho chức vô địch EURO 2016 dựa trên các tiêu chí: vị trí ở  BXH FIFA, kết quả thi đấu vòng loại, kết quả ở các trận Chung kết…

Dựa trên vị trí ở  BXH FIFA: Đội tuyển Bỉ

Nếu dựa trên BXH FIFA hiện tại, Bỉ là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch ở EURO 2016. Bỉ đang đứng thứ 2 trên BXH FIFA, chỉ sau Argentina. Đội tuyển Đức, ĐKVĐ World Cup, chỉ xếp ở vị trí thứ 4. Trong khi đó, nhà ĐKVĐ EURO đội tuyển Tây Ban Nha xếp ở vị trí thứ 6. Đội chủ nhà Pháp thậm chí chỉ xếp thứ 17, sau cả Thụy Sĩ (15). Trong khi đó, Bồ Đào Nha đứng ở vị trí thứ 8, còn đội tuyển Anh đứng ở vị trí thứ 11. Italy đứng ở vị trí thứ 12.


Bỉ đang xếp thứ 2 trên BXH FIFA

Dựa trên kết quả vòng loại: Đội tuyển Anh

Anh là đội duy nhất có thành tích 100% toàn thắng ở vòng loại EURO 2016. Và nếu dựa vào thành tích này, họ chính là ứng viên nặng ký cho chức vô địch EURO. Á quân sẽ là Áo, đội tuyển có thành tích tốt thứ 2 ở vòng loại (9 trận thắng, 1 trận hòa). Trong khi đó, Tây Ban Nha là đội có thành tích tốt thứ 3 (thắng 9 trận, thua 1 trận).


Đội tuyển Anh đã toàn thắng ở vòng loại EURO 2016

Đội bóng có hàng công tốt nhất ở vòng loại cũng chính là “Tam sư” với thành tích ghi 31 bàn trong 10 trận. Trong khi đó, đội có hàng thủ tốt nhất là Romania, đội bóng chỉ lọt lưới 2 bàn khi nằm cùng bảng với Bắc Ireland, Hungary, Phần Lan, Hy Lạp và đảo Faroes.

Dựa trên kết quả ở các trận Chung kết

Tây Ban Nha có thành tích tốt nhất ở các VCK EURO gần đây. Họ đã đăng quang ở EURO 2008 và 2012. Đội tuyển xứ Bò tót đã thắng Đức 1-0 ở Chung kết EURO 2008. 4 năm sau, Tây Ban Nha hạ Italy 4-0 để vô địch.


Đội tuyển Tây Ban Nha đã vô địch EURO 2012 sau khi thắng Italy 4-0

Ở cấp độ CLB, các đại diện của Tây Ban Nha cũng thống trị Champions League và Europa League trong những mùa giải gần đây. Trận Chung kết Champions League mùa giải vừa qua là cuộc đối đầu của 2 đội bóng Tây Ban Nha: Real Madrid và Atletico Madrid.

Tiêu chí "phương án 2"

Nếu dựa trên việc sử dụng các cầu thủ trên ghế dự bị, Pháp là ứng viên nặng ký nhất. Trên ghế dự bị, Pháp có những cầu thủ trẻ như Anthony Martial và Kingsley Coman, bộ đôi được so sánh với Thierry Henry và David Trezeguet, hai cầu thủ đã khởi đầu ở World Cup 1998 trên ghế dự bị và đã ghi những bàn thắng quan trọng cho Pháp ở loạt sút 11m tại Tứ kết trước Italy. Sẽ không có đội bóng nào muốn thấy Martial và Coman vào sân từ ghế dự bị ở khoảng thời gian trong hiệp 2 ở EURO 2016.

Tuy nhiên sẽ thiệt thòi cho Anh bởi HLV Roy Hodgson vẫn chưa tìm ra đội hình chính thức của mình. “Tam sư” hiện đang có những chân sút có phong độ cao là Jamie Vardy và Harry Kane. Và thật khó để biết Roy Hodgson sẽ để cầu thủ nào đá chính và để cầu thủ nào dự bị.

Đội tuyển Đức có những cầu thủ trẻ tài năng trên ghế dự bị như Julian Draxler, Leroy Sane, Josh Kimmich và Julian Weigl. Nhưng việc họ có thể tỏa sáng không khi vào sân thì vẫn là một dấu hỏi.

Dựa trên thành tích sút 11m

Đức là ứng viên sáng giá nếu xét theo phương diện trên. Nhưng Tây Đức đã thua Tiệp Khắc ở loạt đá 11m tại Chung kết EURO 1976. Đó là khi Antonin Panenka phát kiến ra cú xúc thìa chứ danh ở loạt sút penalty. Kể từ đó, Đức chưa thua lần nào khi đá 11m.


Đội tuyển Đức có thành tích sút 11m rất tốt

CH Czech cũng rất đáng sợ trên chấm 11m. Họ đã thắng Italy 9-8 ở loạt sút penalty tại trận tranh hạng ba ở EURO 1980 và đánh bại Pháp 6-5 ở bán kết EURO 1996. Theo thống kê, Czech đã thực hiện thành công cả 20 quả penalty mà họ thực hiện. Tỉ lệ thành công của CH Czech là 100%, trong khi Đức chỉ là 93%.

Dự trên kinh nghiệm thi đấu

Ireland là đội có số tuổi trung bình cao nhất ở EURO 2016: 28 tuổi và 10 tháng. Trong khi đó, Anh là đội có đội tuổi trung bình trẻ nhất ở EURO: 25 tuổi 10 tháng. Khi tính số lần trung bình khoác áo đội tuyển quốc gia của mỗi cầu thủ, Irleland đứng thứ 2 (42 lần), chỉ sau đội tuyển Tây Ban Nha (42,6 lần). Trong khi đó, đội tuyển Anh là 23,2, nhiều hơn Romania và Albania.

Dựa trên thu nhập và lương

Hai ấn phẩm France Football Finance Football đều cho rằng Roy Hodgson là HLV có mức lương cao nhất ở EURO 2016. Trong khi đó, HLV đội tuyển Đức Joachim Loew đứng thứ 2, còn Antonio Conte (Italy) và Fatih Terim (Thổ Nhĩ Kỳ) đứng thứ 3.

Còn xét về thu nhập cầu thủ, Ronaldo của Bồ Đào Nha đứng đầu với 67 triệu euro/năm, cao hơn nhiều so với Ibrahimovic (Thụy Điển) là 28 triệu euro/năm và Gareth Bale (25 triệu euro/năm).

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm