23h00 ngày 10/10, Kazakhstan - Hà Lan (lượt đi 1-3): Còn sống, còn hy vọng

10/10/2015 14:50 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Hà Lan đang đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với VCK EURO lần đầu tiên kể từ năm 1984. Nhưng họ cũng không được phép đánh mất niềm tin, dù chỉ còn đúng một tia hy vọng.

Hy vọng của Danny Blind và các học trò là gì? Đó là Hà Lan phải giành 6 điểm tuyệt đối ở hai trận còn lại, đồng thời Thổ Nhĩ Kỳ (đội bóng đang hơn họ về cả điểm số và đối đầu) chỉ giành được nhiều nhất 3 điểm trong hai trận gặp CH Czech và Iceland. Nhưng ngay cả khi điều kiện cần được hoàn thành thì điều kiện đủ lại chưa chắc bởi cả CH Czech và Iceland đều đã chính thức giành vé và chẳng việc gì phải cố hết sức.

Danny Blind đang chịu vô vàn chỉ trích sau hai thất bại liên tiếp của Hà Lan trước Iceland và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước. Nhưng việc trút mọi tội lỗi lên đầu một người đã trải qua 6 năm liên tiếp chỉ sắm vai trợ lý như ông là một điều bất công. Blind là trợ lý của cả Louis van Gaal cũng như  Guus Hiddink, nên LĐBĐ Hà Lan (KVNB) hy vọng ông có thể dung hòa được sự khác biệt giữa hai triết lý mà hai chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm trên đã cố gắng áp đặt. Thực tế, đội hạng ba World Cup 2014 bị Guus Hiddink phá nát chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Và việc phải chữa cháy là một nhiệm vụ quá sức với Blind.

“Mọi người phải hiểu rằng trong bóng đá bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Nếu như Hà Lan không đủ điều kiện tham dự EURO 2016 thì đó là lỗi của tập thể chứ không phải một cá nhân duy nhất. Cha tôi hoàn toàn không đáng bị sa thải chỉ vì thành tích kém cỏi của đội tuyển.”, Daley Blind đã chia sẻ như vậy trên tờ Der Telegraph của Hà Lan.

Blind đang là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ở hàng thủ Hà Lan với 31 trận, nhưng thật ra, anh cũng chỉ khoác chiếc áo Da cam được hai năm. 6 gương mặt còn lại ở hàng hậu vệ sinh từ năm 1991 đến 1996 và có tổng số trận cho ĐTQG là... 15. Trái lại, tuổi tác lại là vấn đề của tuyến trên. Van der Vaart bị chấn thương hành hạ, Sneijder, Huntelaar sa sút, trong khi Van Persie bây giờ còn không được đá chính ở Fernebahce. Sự phụ thuộc vào Robben là rất rõ ràng khi Memphis Depay chưa thể đáp ứng sự kỳ vọng.

Đêm nay, Robin van Persie sẽ đón chào cột mốc 100 trận trong màu áo Da cam. Bàn thắng và ba điểm là món quà ý nghĩa, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nhiều nếu sau 90 phút ở Astana, hy vọng lách qua khe cửa hẹp lại được nhen nhóm.

Đội hình dự kiến

Kazakhstan: Mokin - Dmitrenko, Vorotnikov, Abdulin - Miroshnichenko, Bogdanov, Karpovich, Suyombaev - Dzolchiev, Khizhnichenko, Shomko.

Hà Lan: Cillessen - Van der Wiel, Virgil Van Dirk, Bruma, Riedlewald - Blind, Wijnaldum - Narsingh, Sneijder, Depay - Van Persie.

Dự đoán: 0-2


T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm