Vụ 'chiếc giày bay': Sir Alex, vị cha già nghiêm khắc

09/05/2013 06:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những điều chúng ta sẽ luôn nhớ về Sir Alex Ferguson, là cách ông đào tạo các cầu thủ trẻ. Tiêu biểu nhất chính là vụ “chiếc giày bay” đối với David Beckham.

Beckham với vết rách ở mắt vì vụ "chiếc giày bay".

Trong 27 năm ở M.U, Sir Alex đã xây dựng được 3 thế hệ vàng. Thế hệ đầu tiên, là của những Cantona, Bruce, Keane, Schmeichel... giúp M.U tìm lại địa vị thống trị ở Anh. Thế hệ thứ 2, là “thế hệ 92” của những Beckham, Scholes, Giggs, Butt, anh em nhà Neville... đưa M.U lên đỉnh cao với cú ăn 3 lịch sử. Thế hệ thứ 3, là của Rooney, Ronaldo... đã giúp M.U hồi sinh trong gian khó, và tạo nên một thời kì thành công mới, với 3 chức vô địch Premier League và 1 Champions League.

Trong 3 thế hệ đó, thế hệ 92 (vô địch Cúp FA trẻ năm 1992) là tài năng nhất, thành công nhất, và được yêu mến nhất. Đó đều là những con người trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của M.U, thấm vào trong máu cái chất của Quỷ Đỏ. Giggs, Scholes và Beckham góp mặt trong hàng tiền vệ có lẽ là xuất sắc nhất mọi thời của Quỷ Đỏ, cùng Roy Keane. Gary Neville là huyền thoại ở vị trí hậu vệ phải. Nicky Butt và Phil Neville thầm lặng hơn, nhưng vẫn có những đóng góp đáng kể cho thành công của M.U cuối những năm 90, đầu những năm 2000.

Đỉnh cao của thế hệ 92 chính là cú ăn 3 vĩ đại năm 1999. M.U đăng quang ở vòng cuối cùng của Premier League, hạ gục Newcastle ở chung kết Cúp FA, và đặc biệt là 100 giây thần kì ở Camp Nou trước Bayern Munich trong trận chung kết Champions League. Chiến tích đó sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí những người hâm mộ M.U.

Sự cố “Chiếc giày bay”

Trong số 6 người con ưu tú trưởng thành từ lò đạo tạo trẻ của M.U của “thế hệ 92”,  chỉ có Giggs, Scholes và Gary Neville là gắn bó trọn đời với màu áo đỏ. Nicky Butt và Phil Neville phải ra đi khi không tìm được chỗ đứng. Còn David Beckham, là vì mâu thuẫn với Sir Alex Ferguson, sau vụ “chiếc giày bay” nổi tiếng.

Trong những năm tháng đỉnh cao của mình, David Beckham luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí tiền vệ cánh phải, là người kế tụng xứng đáng cho chiếc áo số 7 của “King” Eric Cantona. Nhưng sau khi anh cưới cựu thành viên ban nhạc Spice Girls Victoria Adams, mọi thứ đã thay đổi. Beckham trở thành một ngôi sao giải trí, rất đắt các sô quảng cáo, và không còn chăm chỉ tập luyện như trước.

25 Vì sự cố "Chiếc giày bay", Sir Alex đã quyết định bán David Beckham cho Real Madrid với giá 25 triệu bảng, hay 35 triệu euro.

394 Beckham đá tổng cộng 394 trận cho M.U, ghi được 85 bàn. Tính riêng Premier League, anh ghi được 62 bàn từ 265 trận.

939 Trong thế hệ 92, Ryan Giggs là cầu thủ đá nhiều trận nhất và giành nhiều danh hiệu nhất. Anh đã đá 939 trận cho M.U, ghi được 168 bàn và giành đủ 13 chức VĐ Premier League.

Sir Alex vào năm 2007 đã nói về đám cưới của Beckham: “Anh ấy vẫn thường đến tập cùng các HLV đội trẻ vào buổi tối, và là một cầu thủ trẻ tuyệt vời. Kể từ sau đám cưới thu hút sự chú ý của giới giải trí đó, cuộc đời anh ấy không còn như trước nữa. Anh ấy trở thành một ngôi sao giải trí, và bóng đá chỉ còn là một phần nhỏ”.

Mối quan hệ của anh với Sir Alex trở nên không thể cứu vãn vào tháng 2 năm 2003. Trong phòng thay đồ sau trận thua Arsenal ở Cúp FA, Sir Alex đã đá chiếc giày trúng vào mắt của Beckham, khiến anh dính một vết rách khá lớn. Cuối mùa đó, Beckham ra đi, để lại cho người hâm mộ bao sự nuối tiếc.

Thương hiệu "Máy sấy tóc"

Vụ Beckham chỉ là một ví dụ tiêu biểu về cách Sir Alex đối xử với các cầu thủ trẻ. Ông yêu quí, bao bọc họ, giúp họ trưởng thành và trở thành những ngôi sao. Nhưng những ai mắc bệnh “ngôi sao”, sớm thỏa mãn và không còn toàn tâm toàn ý với sự nghiệp, thì phải ra đi. Cách đối xử với cầu thủ trẻ của Sir Alex là rất rõ ràng: “Thương cho roi cho vọt”.

Sir Alex đã luôn đối xử với những cầu thủ trẻ như thế, trong suốt quãng thời gian ông cầm quyền ở Old Trafford. Nghiêm khắc đến mức tàn nhẫn, nhưng cũng yêu thương hết mực. Như một người cha dạy bảo những đứa con thân yêu. Nhưng những cầu thủ chịu khó tiếp thu những điều ông dạy bảo, đều thành tài. Như Giggs, Scholes, hay chính Beckham. Như Rooney và Ronaldo. Hay như những Phil Jones, Evans, Welbeck hiện tại.

Chính cách Sir Alex đào tạo những cầu thủ trẻ, đã giúp vị HLV người Scotland tạo nên những thế hệ thành công nối tiếp nhau trong suốt 27 năm rực rỡ ở Old Trafford. Đó cũng là một di sản mà người kế nhiệm ông cần phải tiếp tục phát huy nếu muốn mang đến những thành công mới cho Quỷ Đỏ.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm