Mại dâm gia tăng trên toàn quốc

20/02/2009 10:24 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Trong năm 2008, số cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” và số gái bán dâm đều gia tăng. Đặc biệt, các đường dây mại dâm vị thanh niên, mại dâm cho người nước ngoài hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp khó kiểm soát, cứ dẹp lại tái phạm.

Đây là những vấn đề đáng báo động mà Cục phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐTB&XH nêu ra trong buổi “Báo cáo tổng kết công tác phòng chống tệ nạn mại dâm năm 2008” hôm qua 19/2.

Cả nước hiện có gần 64 nghìn quán bar, xông hơi, xoa bóp, tẩm quất… tăng gần 30% so với năm 2007. Theo báo cáo chưa đầy đủ, các địa phương đã tiến hành kiểm tra 34.814 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện 12.552 cơ sở vi phạm, chiếm hơn 36% số cơ sở kiểm tra. Đặc biệt, trên địa bàn cả nước còn gần 180 tụ điểm mại dâm chưa được xử lý hoặc xử lý chưa dứt điểm chủ yếu ở Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng cục phòng chống tệ nạn xã hội thừa nhận, kết quả phòng chống mại dâm chưa bền vững, mới chỉ giảm ở bề nổi, nhất là sau khi có các đợt truy quét. Số đối tượng bán dâm tăng so với năm 2007, trong đó, số có hồ sơ quản lý là trên 15 nghìn đối tượng, tăng 1,9% so với năm 2007. Mại dâm trẻ vị thành niên xảy ra ở nhiều địa phương, mại dâm có yếu tố nước ngoài, mại dâm trá hình kết hợp với sử dụng ma túy, chất kích dục, múa thoát y trong các cơ sở kinh doanh còn nhiều bức xúc. Bên cạnh đối tượng bán dâm do bị ép buộc, điển hình như vụ triệt phá ổ nhóm ép các cô gái massage làm nô lệ tình dục ở cơ sở Tân Hoàng Phát – TP.HCM, hiện nay nhiều đối tượng bán dâm tự nguyện hoạt động dưới hình thức gái gọi, gái bao có xu hướng thoát ly khỏi chủ chứa, tự hình thành theo nhóm và tiếp thị qua internet, điện thoại di động nên rất khó phát hiện.

Tình trạng phụ nữ sang các nước và lãnh thổ như Singapor, Malaysia, Đài Loan… theo các tour du lịch để bán dâm ngày càng tăng, không chỉ có sự tham gia của gái mại dâm “cao cấp” mà còn có cả gái “bình dân”. Tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em khu vực cửa khẩu, địa bàn biên giới giáp Trung Quốc, Lào, Campuchia vẫn rất phức tạp, có địa điểm hoạt động công khai 24/24.

Ông Hiền cũng cho rằng, một số văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm đến nay vẫn còn nhiều vướng mắc, khó thực hiện: quy định xử lý người mua dâm còn ở mức quá thấp, chưa đủ mức răn đe; thiếu chế tài xử lý các hành vi bị nghiêm cấm như bảo kê và môi giới mại dâm. Các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong phòng chống mại dâm còn thiếu cụ thể, phân tán trong nhiều văn bản thuộc các lĩnh vực văn hóa, lao động, thương mại, du lịch, an ninh trật tự dẫn đến chồng chéo, áp dụng tùy tiện.

Mạnh Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm