Robinho gia hạn hợp đồng 5 năm với Real? Ai nhử ai?

22/07/2008 10:32 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Hôm qua, Robinho đã lên đường tới Áo tập huấn cùng Real Madrid. Và theo tiết lộ của tờ Marca, tiền đạo người Brazil đã đồng ý ký gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với đội bóng Hoàng gia. Nhưng rất có thể, đây chỉ là một mồi nhử.

Robinho nhử Real

Tờ Marca cho biết, vài ngày tới, Robinho sẽ chính thức gia hạn hợp đồng thêm 5 năm nữa với Real Madrid, và mức lương của cầu thủ này sẽ được tăng từ 2,2 triệu euro/mùa lên thành 3 triệu euro/mùa. Nếu mọi việc diễn ra đúng như thế thì có thể hiểu, những tuyên bố mà người đại diện của Robinho, Wagner Ribeiro rêu rao trong những ngày qua chỉ là một chiêu nhằm gây sức ép với Real hòng đạt được mục đích tăng lương mà thôi.

Trước đó, Ribeiro liên tục thông tin rằng Chelsea rồi Barca đều đã tiếp xúc với ông ta để đàm phán về trường hợp của Robinho, cứ như thể cầu thủ này chuẩn bị rời Madrid đến nơi. Những thủ thuật này thực tế cũng không mới, nhưng nhờ những thông tin đó được báo chí đăng tải mà GĐTT Pedrag Mijatovic của Real đã phải ngồi vào bàn đàm phán với Ribeiro.
 

Chi tiết của cuộc gặp gỡ này chưa được tiết lộ, nhưng ngày hôm qua, khi lên đường sang Áo tập huấn cùng Real, Robinho đã hết sức tươi tỉnh nói với cánh phóng viên rằng anh rất hạnh phúc khi ở lại Real và muốn gắn bó lâu dài với sân Bernabeu. Thậm chí, Robinho còn nói: “Thật không may là tôi không thể đi dự Olympic cùng đội tuyển Brazil. Real muốn tôi có sự chuẩn bị thật tốt cho mùa giải mới”. Sau khi đến Áo, các bác sĩ của Real đã thông báo rằng Robinho bị chấn thương xương mu nên không thể dự Olympic (xem chi tiết trang 2).

Thực tế, Robinho đã nhiều lần nói bóng gió tới chuyện anh muốn được tăng lương, nhất là sau khi đã có những màn trình diễn khá ấn tượng ở mùa giải vừa qua. Khi gia nhập Real năm 2005 với bản hợp đồng 5 năm, Robinho được hưởng mức lương khởi điểm là 1,8 triệu euro/mùa, kèm thêm điều khoản là mức lương sẽ tăng dần theo từng năm. Cho đến giờ, dù lương của Robinho đã được tăng lên 2,2 triệu song như thế vẫn là quá thấp so với mặt bằng chung ở Real, cũng như trong thời buổi bão giá như hiện nay.

Real nhử Chelsea

Tuy nhiên, cũng có thể đặt câu hỏi ngược lại, phải chăng thông tin mà tờ Marca đưa ra là chiêu thức được chính Real tung ra để ép giá Chelsea? Trước đó, GĐĐH Chelsea Peter Kenyon đã khẳng định họ thực sự muốn có Robinho. “Chúng tôi chưa đưa ra mức giá chính thức nào, song quá trình đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Cánh cửa vẫn đang mở”, Kenyon cho biết.

Như vậy, Real hoàn toàn ý thức được rằng lời đề nghị của Chelsea là hoàn toàn nghiêm túc, và họ có thể kiếm bộn bạc từ vụ này nếu biết khéo léo moi tiền của tỷ phú Nga Roman Abramovich. Real hiện đang rất cần tiền để thực hiện thương vụ Cristiano Ronaldo nên ưu tiên hàng đầu của họ là bán Robinho với giá thật cao. Robinho còn trẻ, còn có thể phát triển hơn nữa. Nên Real chẳng việc gì phải vội. Dù gì thì trong vụ này, họ cũng nắm đằng chuôi.

Chính vì lý do đó, người ta hoàn toàn có thể đặt mối nghi ngờ thông tin của tờ Marca, tờ báo vốn được xem là “cơ quan ngôn luận của Real”. Hơn nữa, trong mùa Hè này, Marca cũng đã không ít lần tung những thông tin giật gân hòng câu khách, mà điển hình là vụ “Aragones bỏ Fenerbahce để tới Valencia”. Thế nên, chừng nào mà mọi chuyện chưa rõ ràng thì tốt nhất đừng khẳng định bất cứ điều gì cả. Đó cũng là điều tất cả phải thuộc nằm lòng khi bước chân vào thương trường.

 
Diễn tiến vụ Robinho

- Ngày 10/7: Người đại diện của Robinho, Wagnerr Ribeiro tới London gặp gỡ với Giám đốc thể thao Chelsea Frank Arnesen cũng như HLV Scolari.

- Ngày 14/7: Robinho cùng người đại diện đến gặp Giám đốc thể thao Real Pedrag Mijatovic và nói rằng: “Tôi muốn rời Madrid”.

- Ngày 15/7: Tờ Guardian đưa tin Chelsea sẵn sàng trả 40 triệu euro để có Robinho.

- Ngày 18/7: Ribeiro nói trên kênh Onda Cero rằng Barcelona đã tiếp xúc với ông ta để hỏi về trường hợp của Robinho.

- Ngày 20/7: GĐĐH Chelsea Peter Kenyon thừa nhận đội bóng thành London đang theo đuổi Robinho.

- Ngày 21/7: Tờ Marca đăng tin Robinho sẽ gia hạn hợp đồng 5 năm với Real. Các bác sĩ của Real thông báo Robinho bị chấn thương xương mu khi đội tiến hành khám sức khỏe trong ngày đầu của chuyến tập huấn kéo dài 11 ngày ở Áo.

Robson de Souza “Robinho”

Sinh ngày 25/1/1984 tại Sao Vicente, Sao Paulo

CLB: Santos (2002-2005), Real Madrid (2005-?)

Năm 2005, Robinho chuyển tới Real với giá 24 triệu euro và ký một hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2010, mức lương khởi điểm là 1,8 triệu euro/mùa.

Real Madrid và những món hàng cần thanh lý

- Roberto Soldado: Tiền đạo này vẫn cùng với các đồng đội tới Áo tập huấn. Nhưng anh có thể về giữa chừng nếu như Real đạt được thỏa thuận về giá chuyển nhượng với Getafe. Đội bóng nằm ở ngoại ô Madrid đã trả giá 4 triệu euro, song Real đòi tới 6 triệu. Cách đây 2 mùa, Soldado từng thi đấu khá thành công trong màu áo Osasuna với hợp đồng cho mượn. Mùa trước, cầu thủ này quyết định ở lại Real tìm kiếm vận may. Song chẳng mấy khi anh được HLV Schuster đưa ra sân.

- Julio Baptista: GĐTT của Roma là Bruno Conti đã từng gặp người đồng nhiệm bên phía Real Mijatovic từ khi Real còn đang tập huấn ở Algarve (BĐN). Song đến nay, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng về phí chuyển nhượng. Real đặt giá tiền đạo người Brazil là 20 triệu euro, song Roma chỉ muốn trả tối đa là 15 triệu. Baptista gia nhập Real năm 2005 từ Sevilla với giá 20 triệu euro, từng bị đẩy đến Arsenal dưới hợp đồng cho mượn ở mùa 2006-07. Mùa trước, Baptista dã thi đấu rất tốt trong giai đoạn lượt đi (từng ghi bàn hạ Barca 1-0 ở Nou Camp), song càng về cuối, cầu thủ này càng đuối dần và bị gạt khỏi kế hoạch của Schuster mùa này.

- Royston Drenthe: Juve và Roma cũng từng quan tâm tới hậu vệ người Hà Lan. Cựu HLV Valencia Quique Flores hiện đang dẫn dắt Benfica là người thực sự muốn có Drenthe nhất. Mùa trước, Real đã chi 13 triệu để mua cầu thủ này về từ Fayenoord. Song phải mất một thời gian nữa Drenthe mới hòa nhập được với lối chơi của đội bóng mới. Anh vẫn cần thu thập thêm kinh nghiệm ở những đội bóng nhỏ hơn. Benfica có thể là một điểm đến lý tưởng.

- Codina: Những thủ môn dự bị cho Casillas thật khổ. Nếu muốn ra sân, họ chỉ còn biết trông mong vào những trận đấu ở Cúp Nhà Vua. Nhưng ở Cúp này, Codina cũng chưa chắc đã được ra sân bởi Schuster ueu tiên cho thủ môn số 2 người Ba Lan Jerzy Dudek hơn. Do vậy, tốt hơn hết là Codina nên tìm đường “biến” khỏi Real như người tiền nhiêm Diego Lopez từng thực hiện ở mùa trước (sang Villarreal và được bắt chính thường xuyên). Hiện Benfica của Quique cũng đã ngỏ lời chính thức với Real về trường hợp của thủ môn này.

 
Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm