Dùng quyền 'trợ giúp', HLV Hoàng Anh Tuấn thay đổi danh sách sơ bộ U23 Việt Nam

29/03/2024 10:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Hoàng Anh Tuấn có quyền thay đổi tối đa 5 cầu thủ ở danh sách sơ bộ U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á.

HLV Hoàng Anh Tuấn thay đổi danh sách sơ bộ U23 Việt Nam

Vào giữa tháng 3/2024, HLV Troussier đã chốt danh sách sơ bộ 50 cầu thủ U23 Việt nam để gửi tới ban tổ chức U23 châu Á 2024. Hiện tại, HLV người Pháp đã chia tay đội tuyển và đội U23 Việt Nam. Người thay thế HLV 69 tuổi tại đội U23 Việt Nam là HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải sử dụng danh sách sơ bộ do ông đăng ký.

Sau khi tiếp quản đội U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đánh giá danh sách mà HLV Troussier lựa chọn. 

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, một số cầu thủ được ông đánh giá cao lại không phù hợp với quan điểm của HLV Troussier. 

Có thể nhắc tới một số cái tên như tiền vệ Nguyễn Đức Việt (HAGL), tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (Thanh Hoá), trung vệ Mạnh Hưng (Thể Công Viettel). Thậm chí, Andrej Nguyễn An Khánh cũng không có tên trong danh sách mà HLV Troussier lựa chọn.

Dùng quyền 'trợ giúp', HLV Hoàng Anh Tuấn thay đổi danh sách sơ bộ U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Anh Khánh không được HLV Troussier lựa chọn (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn sẽ có cơ hội để lựa chọn và thay thế tối đa 5 cầu thủ trước khi giải đấu khởi tranh 7 ngày. Đây là quy định của ban tổ chức.

Hiện tại, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chốt điền tên 3 cầu thủ gồm Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng và Đức Việt vào danh sách, các cầu thủ bị thay thế chưa được tiết lộ.

Dùng quyền 'trợ giúp', HLV Hoàng Anh Tuấn thay đổi danh sách sơ bộ U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Nguyên Hoàng được HLV Hoàng Anh Tuấn lựa chọn (Ảnh: CLB Thanh Hóa)

Dù được bổ nhiệm chỉ 2 tuần trước khi giải khởi tranh, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn lạc quan sẽ đưa đội tuyển U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng.

"Nằm ở bảng D chung với Uzbekistan, Kuwait và Malaysia cũng không phải dễ dàng. Nhưng tôi và toàn đội sẽ cố gắng vượt qua vòng bảng.

Giành vé dự Olympic là điều rất khó với đội tuyển U23 Việt Nam. Vì cấp độ U23 ở châu Á cũng gần như là đội tuyển quốc gia rồi. Bóng đá Việt Nam vẫn còn khoảng cách với các đội mạnh ở châu Á", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm