Patrick Vieira: 'Tuyển Pháp cần những bậc phụ huynh'

03/06/2014 14:46 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) - Với ĐT Pháp, những hổ thẹn của World Cup 2010 vẫn là một vết nhơ chưa thể xóa nhòa. Mới 4 năm trôi qua từ những ngày hỗn loạn ở Nam Phi, khi HLV Raymond Domenech hoàn toàn mất kiểm soát với các cầu thủ: Họ từ chối rời xe buýt chở đội tới sân tập sau khi Nicolas Anelka bị đuổi về nhà.

Chủ nhật này, Pháp sẽ gặp Jamaica trong trận giao hữu tại Nice, với quyết tâm trước hết là tránh những rạn nứt nội bộ và một vụ scandal như trong quá khứ tại Brazil.

“Tất cả đã là quá khứ”

“Những sự kiện đó đã trở thành một phần của lịch sử bóng đá Pháp”, Patrick Vieira nói, nhưng anh cũng tỏ ra lạc quan về một tương lai hòa hợp hơn ở Les Bleus. “Từ năm 2010, tôi nghĩ tất cả những ai liên quan tới Domenech đã ra đi, nên tất cả đã là quá khứ”.

Nhưng hiện tại cũng không dễ dàng và HLV Didier Deschamps đã gây nhiều tranh cãi khi quyết định loại ra một trong những cầu thủ giỏi nhất của ông, Samir Nasri, để bảo đảm bầu không khí hòa bình trong đội bóng. Vieira, một nhà vô địch World Cup và châu Âu bên cạnh Deschamps các năm 1998 và 2000, và hiện là người đứng đầu bộ phận đào tạo trẻ ở CLB của Nasri, Manchester City, tin rằng quyết định của Deschamps là vì tập thể hơn là vấn đề cá nhân.

“Ở Pháp luôn rất khó khăn”, Vieira nói. “Ở Pháp khi bạn nói về Samir và một số cầu thủ khác, người ta luôn cho họ là những kẻ bất trị. Nhưng Samir chưa bao giờ là vấn đề ở Manchester. Họ cũng nói thế về Benzema. Benzema chưa bao giờ gặp vấn đề với Real Madrid. Franck Ribery cũng không gặp vấn đề gì ở Bayern Munich. Nên tôi cho rằng chính cấu trúc điều hành ở Pháp mới là vấn đề. ĐTQG Pháp phải tự nhìn lại chính mình. Họ không có một cấu trúc mạnh mẽ như Man City, Bayern hay Real Madrid”.

“Vấn đề là bạn cần những người định ra luật lệ, như các bậc phụ huynh. Khi bạn có con nhỏ, bạn phải đưa ra các quy định cho chúng. Nếu không có quy định, chúng sẽ tự tung tự tác. Cấu trúc ở ĐTQG Pháp trong vài năm qua không tốt. Khi tôi còn chơi bóng mọi chuyện hoàn toàn khác. Mỗi cầu thủ biết vị trí của mình, nhiệm vụ của mình và cách họ phải cư xử. Khi tôi còn chơi bóng, phần lớn các cầu thủ đều có kinh nghiệm dày dặn, tuổi trung bình vào khoảng 30. Đội hình hiện giờ trẻ hơn. ĐT Pháp đã trẻ hóa trong vài năm trở lại đây”.

“Tôi tin ở Deschamps”

“Khi bạn còn trẻ, bạn cần nhiều người xung quanh ủng hộ và giúp đỡ bạn, và các cầu thủ có vẻ không hài lòng với cấu trúc xung quanh họ. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi vì họ đã có một chủ tịch mới, người đã thay HLV và các thành viên ban huấn luyện. Tôi nghĩ tuyển Pháp hiện giờ đáng tin cậy hơn và có một cấu trúc rõ ràng hơn”.

Tuy nhiên, Vieira cũng không đồng ý với quyết định loại Nasri ra: “Trong bóng đá, bạn luôn chọn những cầu thủ giỏi nhất. Khi bạn là một HLV hàng đầu, bạn phải biết cách đối phó với những tính cách khác nhau ở các cầu thủ”. Dẫu vậy, Vieira vẫn lạc quan về ĐT Pháp hiện giờ, từng đánh bại Hà Lan một cách thuyết phục hồi tháng 3 và đè bẹp Na Uy 4-0 tuần trước trong các trận giao hữu.

“Tôi không rõ liệu họ có đủ mạnh để vô địch hay không, nhưng những gì diễn ra cho thấy Deschamps có kinh nghiệm, là một thủ lĩnh suy nghĩ tích cực và sẽ chuẩn bị tốt cho đội bóng hiện giờ”, Vieira bình luận. “ĐT Pháp rất triển vọng. Khi nhìn vào những cầu thủ như Ribery, Benzema, họ có thể làm nên chuyện. Và tôi nghĩ Deschamps có thể giúp họ gắn kết như một đội bóng và chơi hay, vì họ là những cầu thủ tài năng. Nếu Didier có thể gắn kết họ, thì họ sẽ là một đội bóng rất mạnh”.

50 Tỉ lệ chiến thắng của Deschamps với ĐT Pháp là 50%, thấp nhất kể từ thời của Henri Michel (1984-88, 44,4%).

13 13 trong số 23 cầu thủ thuộc danh sách dự World Cup cuối cùng của ĐT Pháp chỉ có từ 20 trận khoác áo ĐTQG trở xuống.

3 Chỉ 3 cầu thủ thuộc danh sách dự World Cup của ĐT Pháp có hơn 50 trận chơi cho ĐTQG, Patrice Evra (56 trận), Franck Ribery (81) và Karim Benzema (65).


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm