Xabi Alonso tỏa sáng, giúp Bayern chiến thắng: Real có tiếc vì để 'Giáo sư' ra đi?

15/09/2014 06:55 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid chắc hẳn đang nuối tiếc vì đã bán Xabi Alonso. Trong ngày Real thất bại trước kình địch Atletico, “Giáo sư” đã chơi ấn tượng, góp công lớn vào chiến thắng của Bayern.

Ở vòng 2, dù mới tới Bayern được vài ngày, Alonso đã ngay lập tức được xếp đá chính và đến vòng 3, tiền vệ này đã kịp tỏa sáng.

Ông chủ khu trung tuyến

Ở trận gặp Stuttgart, Alonso được xếp đá thấp nhất hàng tiền vệ, đóng vai trò dẫn dắt từ xa. Tuy không trực tiếp góp dấu giày vào 2 bàn thắng của Bayern nhưng dấu ấn của Alonso vẫn là rất đáng kể. Theo thống kê của trang Whoscored, tiền vệ người Tây Ban Nha chạm bóng 150 lần, nhiều nhất trên sân, gần gấp rưỡi người thứ 2 (Jerome Boateng). Alonso cũng tung ra được 140 đường chuyền với độ chính xác lên tới gần 90%. Tiền vệ có biệt danh “Giáo sư” cũng giúp cho các đợt tấn công của Bayern biến hóa hơn với hàng loạt đường chuyền dài bất ngờ. Trong 90 phút, Alonso đã tung ra 23 đường chuyền vượt tuyến với tỷ lệ thành công là gần 70%.

Trang Spox, một trong những trang thể thao hàng đầu tại Đức, đã đánh giá Alonso là cầu thủ xuất sắc nhất trận chứ không phải những người ghi bàn như Mario Goetze hay Franck Ribery. Huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola cũng dành những lời có cánh cho người đồng hương: "Nhờ Xabi, chúng tôi đã kiểm soát bóng rất tốt (67%). Ở vị trí này, cậu ta biết phải làm gì, biết tung ra những đường chuyền cả ngắn lẫn dài". Chiến lược gia này thậm chí còn nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ phải chăm sóc Xabi, giúp đỡ cậu ấy. Nếu bắt Xabi phải làm mọi nhiệm vụ, cậu ấy sẽ chết mất. Xabi (sẽ bước sang tuổi 33 vào tháng 12 tới) không thể dốc hết sức cho mọi trận đấu".

Guardiola coi Alonso như báu vật bởi lúc này, cựu ngôi sao của Real Madrid là tiền vệ đẳng cấp duy nhất của Bayern còn lành lặn. Bộ ba Javi Martinez, Thiago Alcantara và Bastian Schweinsteiger đều dính chấn thương, sớm nhất cũng phải cuối tháng 9 mới có thể quay trở lại. Trong khi đó, những Sebastian Rode, Pierre-Emile Hojbjerg hay Gianluca Gaudino tuy giàu tiềm năng nhưng còn thiếu kinh nghiệm, chưa đủ sức đóng vai trò một chiếc mỏ neo, đảm bảo bóng được luân chuyển liên tục, kết nối hàng công với hàng thủ. Như ở trận gặp Stuttgart, HLV Guardiola thậm chí còn phải để Philipp Lahm và David Alaba, 2 cầu thủ chạy cánh, đá…tiền vệ trung tâm.

Miếng ghép Guardiola còn thiếu

Ngay cả khi Schweinsteiger và Alcantara trở lại, chưa chắc vị trí của Alonso đã bị đụng đến. Alonso, cũng giống như Pep thời còn chơi bóng, là một tiền vệ kiến tạo lùi sâu, đóng vai trò điều tiết với khả năng chuyền bóng siêu hạng, nhãn quan chiến thuật xuất sắc và cả tính cách rất mạnh mẽ. Schweinsteiger và Alcantara đều xuất sắc nhưng không toàn diện như Alonso. Hơn nữa, tại tuyển Tây Ban Nha, Alonso đã cho thấy mình nắm bắt và hoàn toàn có thể làm chủ được triết lý tiki-taka. Bởi vậy, dù mới tới Bayern được vài ngày, HLV Guardiola đã cho Alonso đá chính trong trận đấu với Schalke ở vòng 2.

Sắp bước sang tuổi 33, dĩ nhiên Alonso không còn thể lực sung mãn như trước. Nhưng thực tế, lối chơi của cầu thủ này dựa vào tư duy nhiều hơn là sức mạnh hay tốc độ. Với kinh nghiệm dày dạn của mình, Alonso thậm chí còn có thể giúp cho Bayern chơi biến hóa hơn, thay vì chỉ biết chuyền qua lại nhàm chán và dễ bắt bài như mùa trước. Cần nhớ rằng Alonso từng thi đấu với nhiều phong cách, từ tiki-taka ở tuyển Tây Ban Nha tới phản công tại Real Madrid. Các HLV hàng đầu thế giới như Carlo Ancelotti, Luis Aragones, Rafa Benitez, Vicente del Bosque, Jose Mourinho hay Manuel Pellegrini đều hài lòng với "Giáo sư".

Xét về lâu dài, việc bán Toni Kroos và mua Alonso là một sự đầu tư thiếu khôn ngoan. Tuy nhiên, xét trong ngắn hạn, đây có thể là một sự bổ sung quý báu. Kinh nghiệm và đẳng cấp của Alonso hứa hẹn sẽ giúp Bayern chắc chắn và biến hóa hơn tại Champions League, đấu trường chính của đội chủ sân Allianz ở mùa này. Gần đây, chính Alonso cũng thừa nhận muốn vô địch Champions League lần thứ 3 cùng Bayern.

150 Ở trận gặp Stuttgart, Xabi Alonso đã chạm bóng 150 lần, tung ra 140 đường chuyền, đều thuộc diện nhiều nhất trên sân.

3 Clarence Seedorf hiện là cầu thủ duy nhất vô địch Champions League với 3 đội bóng khác nhau (Ajax 1995, Real 1998, AC Milan 2003 và 2007).

50 Goetze đã ghi bàn trong trận thứ 50 khoác áo Bayern. Sau hơn 1 năm khoác áo Bayern, Goetze ra sân 3.112 phút, ghi 17 bàn, có 13 pha kiến tạo.


Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm