Wolfsburg: Nhà vô địch của… phần còn lại?

14/12/2014 07:02 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây gần 1 năm, CEO của Dortmund là Hans Joachim Watzke đã nhận định rằng Wolfsburg sẽ là đối thủ cạnh tranh vị trí thứ 2 tại Bundesliga với CLB vùng Ruhr. Giờ đây, dự đoán ấy đang dần trở thành sự thật.

Sau 14 vòng đấu đầu tiên, không phải Dortmund, Schalke hay Leverkusen - những đại diện thường xuyên của Bundesliga tại đấu trường Champions League - Wolfsburg mới là kẻ bám sát Bayern Munich nhất trên BXH. Đội bóng thuộc sở hữu của tập đoàn ôtô Volkswagen đang thể hiện phong độ cực tốt, đặc biệt là trong quãng thời gian gần đây. Wolfsburg đã giành tới 24 trong số 27 điểm tối đa ở 9 vòng đấu gần nhất.

Wolfsburg đang gợi cho người ta nhớ đến hình ảnh của chính họ ở mùa 2008-2009 (năm mà Wolfsburg đã bất ngờ giành đĩa bạc) với một sức mạnh khủng khiếp trên sân nhà. Ở mùa bóng ấy, Wolfsburg đã bất bại và thắng tới 16/17 trận trên sân nhà. Còn hiện nay, Wolfsburg vẫn đang duy trì thành tích bất bại ở Volkswagen Arena. Sau khi để Eintracht Frankfurt cầm chân ở trận đấu đầu tiên trên sân nhà mùa này, Wolfsburg đã toàn thắng cả 6 trận đấu vừa qua. Không chỉ ở Bundesliga, "Bầy sói" cũng đang chơi khá tốt ở đấu trường Châu Âu. Thầy trò HLV Hecking vừa giành vé lọt vào vòng 32 đội ở Europa League sau trận thắng đậm 3-0 ngay trên sân Lille cách đây vài ngày.

Sự tiến bộ rõ rệt này là thành quả từ sự đầu tư mạnh mẽ của tập đoàn Volkswagen dành cho CLB này. Hiện tại, trong đội hình của Wolfsburg không thiếu những cái tên chất lượng như Ricardo Rodriquez (có tên trong Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2014 của FourFourTwo), Luiz Gustavo, Benaglio hay Kevin De Bruyne... Chính họ là những nhân tố mang đến thành công cho Wolfsburg. Điển hình là bản hợp đồng đắt giá Kevin De Bruyne, tiêu tốn của Wolfsburg tới 18 triệu bảng nhưng đang là chân chuyền số 1 tại Bundesliga với 9 đường kiến tạo.

Tiềm lực mạnh, nhưng Wolfsburg không mơ mộng quá cao xa. Họ vẫn giữ được đôi chân ở trên mặt đất. Sau trận thắng 3-1 trên sân Hannover hồi tuần trước, HLV Hecking tuyên bố rằng mục tiêu của Wolfsburg không phải là cạnh tranh với Bayern Munich, cho rằng nhà ĐKVĐ Bundesliga ở đẳng cấp hoàn toàn khác và Wolfsburg sẽ chỉ có thể bắt kịp nhà ĐKVĐ, nếu CLB xứ Bavaria chơi với... 7 người. Ông Hecking cũng khẳng định mục tiêu của Wolfsburg trong những năm tới cũng chỉ dừng lại ở việc xây dựng một đội bóng đủ mạnh, để duy trì 1 vị trí thường xuyên trong Top 4.

Những phát biểu ấy cho thấy Wolfsburg vẫn đang rất thực tế và không hề tỏ ra tự mãn. Đây sẽ là nền tảng đảm bảo cho Wolfsburg sẽ còn tiếp tục duy trì đà thành công và thăng tiến trong tương lai.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm