Uli Hoeness: Ban ngày đến Bayern làm việc, ban đêm vào tù

20/11/2014 16:19 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu Chủ tịch Bayern Munich Uli Hoeness sẽ có sự trở lại đầy bất ngờ vào đầu năm 2015 tới, chiếu theo quy định về tại ngoại trong hệ thống tư pháp Đức.

Uli Hoeness đã bị tòa án Đức tuyên 3 năm rưỡi tù giam vì tội trốn 30 triệu euro tiền thuế thông qua tài khoản bí mật tại một ngân hàng ở Thụy Sỹ. Hoeness đã thú nhận tội danh với cơ quan thuế vụ khi biết rằng nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ trốn thuế của mình. Nhưng sự “thành thật” của Hoeness không giúp ông tránh được án tù. Hồi tháng 3 năm nay, Hoeness từ chức Chủ tịch Bayern và 3 tháng sau đó, ông bắt đầu thụ án ở nhà tù Landsberg.

Tuy nhiên, Hoeness sẽ không phải xa công việc quản lý đội bóng mà ông gắn bó hàng chục năm trời quá lâu. Đến tháng 1 năm 2015, Hoeness sẽ chỉ phải ngủ đêm trong trại giam, thời gian còn lại trong ngày ông được phép tại ngoại. Sở dĩ có ưu ái này là nhờ vào sự khôn khéo của ban lãnh đạo Bayern. Nghiên cứu kỹ hệ thống tư pháp Đức, đội chủ sân Allianz Arena tìm ra cách thức để giúp cựu Chủ tịch của họ được ra ngoài vào ban ngày, thông qua một hợp đồng lao động.


Uli Hoeness (giữa) cùng với các luật sư tại phiên tòa hồi tháng 3

Với bản hợp đồng đang chờ sẵn để ký ở trụ sở của Bayern, ban ngày Hoeness sẽ tới làm việc ở CLB và ban đêm sẽ trở lại trại giam. “Chúng tôi đang chờ đợi đón ông ấy trở lại đây vào tháng 1, không biết là ngày nào đi nữa”, Chủ tịch đương nhiệm của Bayern Karl Hopfner chia sẻ với báo chí hôm thứ Tư.

Nhiệm vụ của Hoeness khi trở lại Bayern vẫn chưa được xác định. Nhưng theo một số nguồn tin, nhiều khả năng ông sẽ đóng vai trò trong chương trình phát triển đội ngũ cầu thủ trẻ của CLB. Bayern cho rằng công việc này sẽ giúp Hoeness tránh xa khỏi sự dò xét của dư luận.

Hoeness đầu quân cho Bayern với vai trò cầu thủ vào năm 1970. Dẫu vậy, chấn thương khiến sự nghiệp túc cầu của ông phải chấm dứt ở tuổi 27. Chín năm sau thời điểm giải nghệ, Hoeness bước chân vào vai trò quản lý đội bóng. Ông có 3 thập kỷ làm việc với tư cách Giám đốc thể thao của Bayern trước khi được bầu chọn làm Chủ tịch vào năm 2009. Nhờ tài năng làm kinh tế của mình, Hoeness đã đưa Bayern trở thành một biểu tượng trong làng thể thao thế giới.

Trong thời gian Hoeness bị điều tra và giam giữ, Bayern vẫn luôn dành sự ủng hộ cho vị cựu Chủ tịch đáng kính của CLB.

K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm