Từ thành công của Wolfsburg: Bas Dost, đời chưa bao giờ đẹp đến thế

25/02/2015 14:51 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ đầu mùa, Kevin De Bruyne vẫn được coi là ngôi sao sáng nhất của Wolfsburg. Nhưng tiền đạo Bas Dost mới là cầu thủ đang có phong độ cao nhất của đội chủ sân Volkswagen thời gian gần đây.

Từ chỗ chỉ là một người thừa, Bas Dost đã hồi sinh ngoạn mục và thậm chí còn đang khẳng định mình là tay săn bàn lợi hại bậc nhất ở các giải VĐQG hàng đầu Châu Âu.

Từ tiềm năng đến thảm họa

Bas Dost gia nhập Wolfsburg từ mùa hè năm 2012 với mức phí chuyển nhượng vào khoảng 7 triệu euro. Khi ấy, chân sút người Hà Lan vừa gây ấn tượng mạnh ở giải VĐQG Hà Lan với danh hiệu vua phá lưới ở mùa bóng 2011-2012, sau khi đã ghi tới 32 bàn chỉ sau 34 trận đấu trong màu áo CLB Heereveen.

Màn trình diễn ấy rõ ràng là quá ấn tượng với một cầu thủ lúc đó vẫn trong độ tuổi Olympic (22 tuổi). Vì thế, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Bas Dost đã nhận được rất nhiều sự kì vọng của BLĐ cũng như các CĐV của Wolfsburg. Chỉ có điều, cuộc phiêu lưu của anh trên Đức lại không hề thuận buồm xuôi gió như dự kiến.

Ở mùa đầu tiên, dù đã được trọng dụng, nhưng những gì Bas Dost thể hiện chỉ ở mức rất vừa phải. Anh chỉ có 8 bàn sau 28 lần ra sân ở Bundesliga. Dĩ nhiên Bas Dost không thể làm người ta quên đi được hình bóng của những người tiền nhiệm như Dzeko rồi Mandzukic. Nhưng mùa giải sau đấy mới thực sự là thảm họa đối với Bas Dost.

Anh bị dính 2 chấn thương nặng liên tiếp chỉ trong vòng 1 năm (1 lần phải nghỉ thi đấu 3 tháng và 1 lần phải nghỉ tới gần 5 tháng). Hệ quả là những đóng góp của Bas Dost cho Wolfsburg gần như một con số 0 tròn trĩnh. Ngay cả ở đầu mùa giải này, Bas Dost cũng không được trọng dụng (Wolfsburg đã phải đưa về Bendtner để tăng cường cho hàng công).

Nỗi khiếp sợ của Bundesliga

Những tưởng sự nghiệp của Bas Dost sẽ đi vào vết xe đổ của nhiều ngôi sao sớm nở tối tàn khác. Nhưng anh bất ngờ trở lại ngoạn mục. Với cú đúp vào lưới Hertha Berlin cuối tuần trước, tuyển thủ 25 tuổi này đã có bàn thứ 11 tại Bundesliga mùa này. Số bàn thắng này là khiêm tốn nếu so sánh với các tiền đạo hàng đầu Châu Âu, nhưng nên nhớ Bas Dost chỉ cần 11 lần ra sân và 729 phút trên sân để đạt được thành tích ấy.

Nó đồng nghĩa rằng, Bas Dost đang duy trì một hiệu suất ghi bàn khủng khiếp kể từ khi được HLV Hecking trọng dụng trở lại. Chỉ tính trong 7 trận gần nhất trên mọi mặt trận thì Bas Dost đã ghi được tới 12 bàn.

Không chỉ có được hiệu suất ghi bàn cực tốt, mà Bas Dost còn đang cho thấy một khả năng tận dụng cơ hội miễn chê. Theo thống kê, có tới 71% những cú dứt điểm của tiền đạo này là đi trúng khung gỗ. Và có tới 41% những pha dứt điểm của Bas Dost được chuyển hóa thành bàn thắng. Nó vượt trội tỉ lệ của Cristiano Ronaldo (31%) và Messi (28%).

Nói một cách khác, Bas Dost đang dần lấy lại hình ảnh đáng sợ của mình trong quá khứ trước khi đến Đức : một mẫu tiền đạo thực dụng, một ông vua vòng cấm. Bas Dost đang làm chao đảo và trở thành ngày tâm điểm chú ý của Bundesliga. Dù vậy, anh vẫn bình thản đến ngạc nhiên. Bas Dost đã nói rằng giấc mơ của anh hiện nay chỉ là lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Hà Lan. Thế nhưng, nếu Bas Dost vẫn duy trì phong độ như bây giờ thì chắc chắn anh sẽ còn tiến xa hơn thế.

8 Bas Dost mới chỉ đá chính có 8 trận ở Bundesliga mùa này, nhưng anh đã ghi được tới 11 bàn thắng.

9 Ở 3 trận đấu gần nhất tính trên mọi mặt trận, Wolfsburg ghi được tổng cộng 9 bàn thắng. Trong đó một mình Bas Dost đóng góp tới 8 bàn.

66 Trung bình Bas Dost chỉ cần 66 phút để ghi được 1 bàn thắng ở Bundesliga mùa này.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm