Thua Wolfsburg tại Siêu Cúp Đức, Pep Guardiola vẫn khẳng định Bayern đã chơi tốt

02/08/2015 18:12 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn)- Trên trang chủ Bayern Munich, HLV Pep Guardiola khẳng định đội của ông đã làm tất cả những gì có thể để giành chiến thắng, sau trận thua kịch tính trước đối thủ Wolfsburg (1-1, luân lưu 4-5) tại Siêu Cúp nước Đức.

Bayern đã dẫn trước đến tận phút 89 bằng bàn thắng của Arjen Robben, trước khi bị tiền đạo Nicklas Bendtner chọc thủng lưới. Cũng chính Bendtner là người đã sút thành công quả phạt đền quyết định, ấn định chiến thắng 5-4 cho Wolfsburg trên chấm luân lưu.

Dù chỉ là một trận Siêu Cúp, nhưng Pep vẫn cho đây là mất mát lớn của Bayern.“Rõ ràng Champions League, Bundesliga và Cúp quốc gia Đức quan trọng hơn nhiều, nhưng Siêu cúp vẫn là một danh hiệu”, ông khẳng định trên trang chủ CLB.

“Đây là một thất bại đáng xấu hổ. Chúng tôi đã chơi rất tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Tất cả cầu thủ chúng tôi đã lao ra và chiếm lĩnh trận địa, nhưng vẫn không thể chiến thắng”.


Các cầu thủ Wolfsburg ăn mừng bàn gỡ quý hơn vàng của Bendtner 

Trước đó, trong phòng họp báo sau trận, Pep có những chia sẻ cụ thể hơn: “Không thể coi thường Wolfsburg, một đội bóng lớn đã chơi rất tốt mùa giải trước và sẽ ra quân chinh chiến tại Champions League mùa này. Wolfsburg đã chơi rất hay, họ dàn đội hình rất rộng, rất linh hoạt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng chúng tôi cũng thế mà! Sở hữu rất nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công”.

“Chúc mừng Wolfsburg, nhưng chúng tôi sẽ nhớ thất bại này. Bayern đang tập trung cho trận mở màn Bundesliga”, ông khẳng định.

Nhưng thủ môn Manuel Neuer vẫn còn điên tiết: “Chúng tôi đã chơi quá tốt mà lại đễ bị gỡ hòa ở những phút cuối cùng”. Robben thì bình tĩnh hơn, anh cho rằng Bayern “cần nhìn lại chính mình, vì đã lùi về bảo vệ thành quả từ quá sớm”.

Người thua thì buồn thế, nhưng kẻ chiến thắng kịch tính thì lại vỡ òa: “Wolfsburg đã chiến đấu rất tuyệt vời, trong một trận đấu có nhịp độ rất cao. Bayern đã có nhiều lượt tấn công hơn, trong đó có 1-2 cơ hội ghi bàn rõ rệt, nhưng chúng tôi mới là những người chiến thắng”, HLV Dieter Hecking của Wolfsburg khẳng định.  

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm