Thiago Alcantara ngày càng hoàn hảo còn Oezil vẫn tệ ở trận đấu lớn

16/02/2017 14:34 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) – Màn trình diễn xuất sắc cực kỳ xuất sắc của Thiago Alcantara trước Arsenal đêm qua đã lý giải tại sao Pep Guardiola nhất quyết đưa anh từ Barca sang Bayern Munich, và có thể sắp tới là Man City.

Hè 2013, Pep cập bến Bayern Munich và một trong những yêu cầu đầu tiên của ông là "Thiago hoặc không ai cả" (Thiago oder nichts). Pep chính là người đưa Thiago lên đội một, dìu dắt anh trong những ngày đầu tiên của sự nghiệp, và hiểu rõ nhất tài năng của anh. Bayern, vì thế, sẵn sàng chi 25 triệu euro để mang tiền vệ gốc Brazil này về Bavaria.

Ngôi sao của trận cầu lớn

"Mesut Oezil có thi đấu hay không vậy?", một CĐV đã đặt câu hỏi đầy mỉa mai và cay đắng như vậy sau khi màn hành quyết ở Allianz Arena kết thúc. Điều này thật ra không mới, bởi ở mùa giải này, Mesut Oezil vốn kém cỏi ở các trận cầu lớn. Nhưng tệ đến mức biến mất như vậy thì còn có một lý do khác: Thiago chơi quá hay.

Các CĐV đã hết kiên nhẫn với Wenger, còn Wenger chắc cũng không còn kiên nhẫn với Oezil nữa. Trái lại, Ancelotti đang cực kỳ hài lòng về Thiago, người đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trong chiến thắng 5-1 vừa rồi. Ở vị trí "số 10", Thiago đã giữ nhịp trận đấu cực tốt, là trung tâm trong mọi đường lên bóng của Bayern. Và khi không phải chịu áp lực hỗ trợ phòng ngự, vì đã có Xabi Alonso và Arturo Vidal phía dưới, Thiago đã chứng minh anh có tầm ảnh hưởng lớn đến thế nào với hàng tấn công Bayern.


Oezil đã tỏa sáng rực rỡ trước Arsenal

Pha chạy chỗ thông minh để đón cú đánh gót của Lewandowski và ghi bàn là minh chứng cho nhãn quan chiến thuật đặc biệt của Thiago. Anh cũng thể hiện duyên ghi bàn bằng cú sút từ ngoài vòng cấm địa sau đó khi bóng chạm chân hậu vệ đổi hướng. Và đến cuối trận, cũng chính anh kiến tạo cho Muller ấn định chiến thắng hủy diệt 5-1. Đó là một màn trình diễn "hoàn hảo", như lời HLV Ancelotti nhận xét sau trận.

Một khác biệt căn bản nữa giữa Thiago và Mesut Oezil: sự trái ngược ở những trận cầu lớn. Ở các trận Big Bang mùa giải này, Oezil chỉ có đúng 1 bàn vào lưới Chelsea (khi đó là đầu mùa, và đội bóng này còn chưa ổn định), và không có một pha kiến tạo nào cả. Còn Thiago, dù ghi bàn không nhiều, nhưng anh đặc biệt tỏa sáng ở những trận quan trọng. Có thể kể đến trận đấu với kẻ ngáng đường Leverkusen (1 bàn), hiện tượng Leipzig (1 bàn, 1 kiến tạo), và tất nhiên, cả trận đấu hủy diệt Arsenal (2 bàn, 1 kiến tạo) vừa rồi nữa.

Premier League là bến đỗ kế tiếp?

Ancelotti hẳn phải cám ơn Pep rất nhiều, không chỉ vì đã đưa Alcantara tới Bayern, mà trong mùa giải cuối cùng của mình tại Allianz Arena, ông còn trói chân anh ở lại Bayern bằng một bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2019.

Nhưng ngay cả điều đó cũng chưa chắc có thể giữ chân Thiago, một khi Pep lại muốn đưa anh đi theo mình. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang xây dựng lại Man City, và sẽ cần một người như Thiago, nhất là khi tuyến giữa của Man City đều đã khá già và không thể là lựa chọn cho tương lai. Yaya Toure đã 33 tuổi, trong khi Fernandinho cũng đã 31 tuổi. Gundogan trẻ trung hơn, nhưng đã phải nghỉ hết mùa và có thể sẽ phải tiếp tục vật lộn vì chấn thương.


Liệu Thiago có theo chân Pep đến Man City

Đó là vị trí tiền vệ trung tâm, còn ở phía trên, việc Man City vẫn phải khá phụ thuộc vào David Silva là điều mà Pep không hề mong muốn, bởi tiền vệ nhỏ con này cũng đã 31 tuổi, và thể lực khá kém. Nếu tới Etihad, Thiago hoàn toàn có thể cạnh tranh với Kevin de Bruyne, để trở thành một nhạc trưởng mới kế tục Silva.

Dù sao, đó cũng là chuyện của mùa hè, còn ưu tiên lớn nhất của Thiago bây giờ vẫn là thành công cùng Bayern. "Hùm xám" coi như đã đặt chân vào tứ kết, và với một nhạc trưởng đích thực như Thiago trong đội hình, họ sẵn sàng thách thức tất cả đến bước đến bục cao nhất của Champions League mùa này.


Xem lại trận Bayern - Arsenal 5-1

Tuấn Cương





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm