Sơ đồ 3-4-3 sẽ giúp Bayern của Pep khó lường hơn

14/09/2014 13:37 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thất bại trước Real Madrid, huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola đã theo đuổi sơ đồ 3-4-3 để giúp lối chơi của Bayern khó lường hơn.

Marti Perarnau, tác giả cuốn "Herr Pep" sắp được phát hành, đã tiết lộ rằng sơ đồ yêu thích nhất của vị HLV này là 3-4-3. Trước trận đấu với Real, Guardiola đã định sử dụng sơ đồ này nhưng bị cuốn theo yêu cầu chơi 4-2-4 đầy tính tấn công của các cầu thủ. “Tôi đã sai, tôi đã sai. Đó là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp HLV của tôi", Pep cay đắng chia sẻ với Perarnau sau trận thua tệ hại.

Từ cuối mùa trước, Guardiola đã quyết sửa sai với sơ đồ 3-4-3. Trong cả mùa Hè, vị HLV người Tây Ban Nha càng ép các học trò phải làm quen với 3-4-3 và chỉ 2 trận đầu ở Bundesliga, mới tạm quay về 4-2-3-1 do thiếu hụt nhân sự. Tuy nhiên, khi Jerome Boateng đã mãn án treo giò và lại có thêm Mehdi Benatia, Pep chắc chắn sẽ quay về với 3-4-3.

Tuy mới tới Bayern nhưng Benatia từng chơi 3-4-3 tại Udinese nên sẽ không mất nhiều thời gian làm quen với sơ đồ này. Ngoài vị trí trung vệ sở trường, Benatia còn có thể đá lệch phải. Trước đây, Guardiola đã nhắm vị trí này cho Javi Martinez nhưng chấn thương bất ngờ của người đồng hương đã buộc Pep phải thay đổi mọi kế hoạch.

Ưu điểm của sơ đồ 3-4-3 là "nhường" thêm một vị trí cho tuyến giữa, nơi Pep luôn coi trọng. Tuy nhiên, hạn chế của sơ đồ này là khả năng phòng ngự, điểm yếu nhất của Bayern. Tại World Cup 2014, người ta đã thấy Hà Lan để lộ vô số khoảng trống khi các cầu thủ chạy cánh phải lùi về sâu. HLV Joachim Loew của tuyển Đức cũng tiết lộ: "Tôi sẽ không sử dụng sơ đồ 3-4-3 bởi nó kéo các cầu thủ chạy xuống hàng thủ trong khi điểm mạnh của họ là tấn công".

Một giải pháp HLV Walter Mazzari đã thực hiện ở Napoli là khi không có bóng một cầu thủ chạy cánh sẽ lùi xuống hàng thủ, tức chuyển về 4-2-3-1. Trung vệ Dante cho biết trong các buổi tập Bayern cũng thực hiện như vậy nhưng trong các trận chính thức, họ lại chưa thể hiện được. Trận đấu với Man. City vào giữa tuần tới sẽ là cơ hội để Bayern chứng minh họ đã thực sự thấm nhuần triết lý của ông thầy.

Một vài cầu thủ Bayern tiết lộ rằng điều Pep hướng tới là sự linh hoạt để giúp lối chơi của Bayern khó lường hơn nữa. Nói cách khác, sơ đồ với 3 hậu vệ chỉ là một trong vài lựa chọn chứ không phải một công thức cố định. Đây là điều cần thiết bởi trong vài năm qua, lối đá tiki-taka do Pep phát triển dường như đã lỗi thời, bị nhiều đối thủ bắt bài.

Trong năm thứ 2 tại Bayern, Pep hiểu rằng mình buộc phải thành công. Bayern không trả 17 triệu euro một mùa, chiều gần như mọi yêu cầu của Pep chỉ để thống trị giải quốc nội, vốn không quá cạnh tranh. Mùa này, Bayern sẽ phải thành công ở châu Âu và liệu sơ đồ 3-4-3 có trở thành cứu cánh?

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm