Schalke vào Top 3: Mùa săn của Huntelaar

16/03/2014 18:56 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận đấu sớm ở vòng 25, Klaas Jan Huntelaar đã lập cú đúp, giúp Schalke đánh bại Augsburg qua đó tạm thời leo lên vị trí thứ 3.

Vắng mặt gần cả lượt đi do chấn thương nhưng khi quay trở lại tại lượt về, "Thợ săn" đã ngay lập tức ghi dấu ấn. Sau 8 trận, Huntelaar ghi tới 7 bàn trong đó 2 trận gần đây chọc thủng lưới đối phương tới 5 lần. Trong thời gian này, không có chân sút nào tại Bundesliga đạt được hiệu suất ấn tượng như tay săn bàn người Hà Lan. Mario Mandzukic dù có một dàn hảo thủ hỗ trợ cũng chỉ ghi được 6 bàn còn Robert Lewandowski thậm chí mới nổ súng 4 lần (một từ chấm phạt đền).

Màn trở lại đầy ấn tượng của Huntelaar đã giúp Schalke thăng hoa ở lượt về. Sau 8 trận, Schalke đã kiếm được 19 điểm (trung bình gần 2,4 điểm/trận), thành tích tốt thứ 2 tại Bundesliga. Đây là một bước tiến vượt bậc so với lượt đi: ở nửa đầu mùa giải, Schalke chỉ kiếm được 28 điểm (1,6 điểm/trận), xếp thứ 7. Nhờ màn tăng tốc khủng khiếp vừa qua, Schalke đã tạm thời chiếm vị trí thứ 3 cùng suất trực tiếp dự Champions League mùa tới của Leverkusen.

Hồi đầu năm nay, huấn luyện viên (HLV) Jens Keller đã khẳng định sự trở lại của Huntelaar chính là sự bổ sung giá trị nhất cho lượt về. Ngoài những kỹ năng siêu hạng (HLV Louis van Gaal từng đánh giá Huntelaar là tiền đạo nguy hiểm nhất trong vòng cấm), “Thợ săn” còn sở hữu một kho kinh nghiệm phong phú. “Cậu ấy là mẫu cầu thủ có thể dẫn dắt các cầu thủ trẻ tại Schalke. Cậu ấy cũng sẽ giúp cho (tiền đạo cắm) Adam Szalai, vốn không có kinh nghiệm chơi 2 trận một tuần", ông Keller chia sẻ.

Đội hình của Schalke hiện nay chủ yếu là các cầu thủ trẻ (tuổi trung bình là 25, thấp thứ 5 tại Bundesliga), nhiều trụ cột chưa quá 20 tuổi như Julian Draxler, Leon Goretzka hay Max Meyer. Có tài nhưng các viên ngọc thô này còn thiếu kinh nghiệm, sự ổn định và bản lĩnh nên tại lượt đi, Schalke thi đấu rất thất thường. Schalke là một trong những đội hiếm hoi đánh bại được Leverkusen nhưng lại chật vật trước Braunschweig hay Nuremberg, những đội ở nhóm "cầm đèn đỏ".

Cần một thủ lĩnh dìu dắt các tài năng trẻ trong vài năm tới, gần đây Schalke đã đề nghị Huntelaar gia hạn hợp đồng, vốn sẽ hết hạn vào năm 2015. Hiện Huntelaar chưa quyết định nhưng có lẽ tiền đạo này sẽ khó lòng chia tay Veltins Arena. Kể từ khi rời Ajax, Schalke chính là bến đỗ phù hợp với Huntelaar nhất. Ngoài ra, đội bóng Đức cũng đang trả “Thợ săn” mức lương lên tới 7 triệu mỗi mùa, quá hậu hĩnh cho một cầu thủ đã bước sang tuổi 30.

T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm