Schalke - Hertha Berlin: Chờ Di Matteo ra mắt

18/10/2014 13:37 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Sân cỏ nước Đức từng mang đến kỷ niệm ngọt ngào nhất trong sự nghiệp cầm quân của Roberto Di Matteo, khi ông đưa Chelsea lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang tại Champions League ngay trên thánh địa Allianz của Bayern Munich. Và giờ nước Đức lại tiếp tục là nơi vị chiến lược gia người Italy gửi gắm hi vọng gây dựng lại tên tuổi.

Trước khi nhận lời về cầm quân tại Schalke cách đây hơn chục ngày, Di Matteo đã trải qua gần 1 năm thất nghiệp, sau khi bị Chelsea sa thải hồi tháng 11 năm ngoái. Dù đã giành được chiếc Cúp danh giá nhất ở cấp CLB, nhưng cho đến nay nhìn chung HLV 44 tuổi này vẫn bị số đông nhìn nhận là một kẻ ăn may.

Chính vì thế việc đội chủ sân Veltins bất ngờ trọng dụng Di Matteo có thể coi là cơ hội bằng vàng đối với HLV này. Cần phải biết rằng, các đội bóng ở Bundesliga vốn không có thói quen sử dụng các chiến lược gia Italy. Di Matteo mới là HLV người Italy thứ 3 có vinh dự dẫn dắt các CLB ở Bundesliga (trước đó là 2 tên tuổi lừng danh Trappatoni và Nevio Scala).

Một thiệt thòi cho Di Matteo là ông có quá ít thời gian làm quen với đội bóng mới. Không những thế, quãng thời gian HLV này nhậm chức thì không ít trụ cột của CLB vùng Ruhr phải trở về làm nhiệm vụ ở ĐTQG. Vì vậy, sẽ không dễ dàng để Di Matteo có thể ngay lập tức thổi một luồng sinh khí mới vào một tập thể đang có phần bất ổn như Schalke (hiện chỉ đứng thứ 11 trên BXH). Dù vậy, Di Matteo vẫn tỏ ra khá tự tin. Ông tuyên bố rằng ông đã có thời gian theo dõi đội bóng này, và đã kịp nhận ra điểm mạnh cũng như những vấn đề cần khắc phục của Schalke.

Trong khi đó, các cầu thủ Schalke cũng có nhận xét đầy tích cực về ông thầy mới. Đội trưởng Hoewedes đã nói rằng: “Ông ấy là một người cực kì bình tĩnh và cẩn thận. Ông ấy luôn đưa ra những chỉ dẫn rất tỉ mỉ. Di Matteo cũng có ý tưởng và triết lý bóng đá rất rõ ràng”.

Hoewedes cũng khẳng định Schalke sẽ nỗ lực giành trọn 3 điểm trước Hertha Berlin để cụ thể hóa những thành quả mà Di Matteo tạo ra. Với quyết tâm như vậy của các học trò thì khả năng Di Matteo sẽ có một màn ra mắt xuôi chèo mát mái tại CLB mới là rất cao. Bởi ngoài lợi thế được chơi bóng trên sân nhà, trong vài mùa giải gần đây Schalke luôn tỏ ra là khắc tinh của đội bóng thủ đô (CLB thành Gelsenkirchen đã bất bại trong 11 cuộc đối đầu với Hertha Berlin gần nhất và thắng đến 10 trận). Chưa kể, đội khách hiện còn tỏ ra rất yếu đuối trong những chuyến xa nhà (mới được 1 điểm/3 trận sân khách từ đầu mùa). Vì thế, có lẽ Di Matteo sẽ chỉ có thể trách mình nếu bỏ lỡ cơ hội ghi điểm với các CĐV nhà.

Đội hình dự kiến:

Schalke: Faehrmann - Uchida, Hoewedes, Neustaedter, Fuchs - Hoeger, K.-P. Boateng - Choupo-Moting, M. Meyer, Draxler - Huntelaar

Hertha Berlin: Kraft - Pekarik, Heitinga, Lustenberger, N. Schulz - Hosogai, Skjelbred - Roy Beerens, Stocker, Haraguchi - Kalou.

Dự đoán: 2-0

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm