Robben chấn thương, Man City vui mừng

15/09/2014 22:15 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) -  Bayern Munich lại đón thêm một tin dữ khi trụ cột Arjen Robben đã dính chấn thương và vắng mặt trong buổi tập hôm Chủ Nhật vừa qua. Rất có thể tiền vệ người Hà Lan sẽ vắng mặt trong trận Champions League với Manchester City vào đêm thứ Tư tới đây.

Đó là một tín hiệu đáng mừng cho Man City khi mà số cầu thủ Bayern đang dính chấn thương đã trở thành một danh sách dài. Robben đã gặp vấn đề với chấn thương đầu gối kể từ sau trận đấu với Wolfsburg. Không chỉ có anh, những ngôi sao khác của đội bóng chủ sân Allianz Arena cũng đang gặp rắc rối với chấn thương như Holger Badstuber, Bastian Schweinsteiger, Thiago Alcantara, Rafinha và Javi Martinez. Những cầu thủ này nhiều khả năng sẽ không tham dự trận đấu với Man City ngày mai dù Thiago, Rafinha cũng đã tập luyện trở lại với các bài tập cá nhân hôm Chủ Nhật.

Việc Robben vắng mặt sẽ khiến Pep Guardiola phải sử dụng Ribery theo cách khác. Người hâm mộ đang háo hức chờ xem ông thầy người Tây Ban Nha sẽ sắp xếp đội hình thế nào với một “bệnh viện” Bayern như bây giờ. Tất nhiên, Bayern có dàn lực lượng quá dày và hùng hậu, họ thừa cầu thủ. Tuy nhiên, Robben vẫn là một trong những quân bài tấn công quan trọng nhất đội hình, nhất là với một đối thủ khó chịu như Man City, Bayern còn cần anh hơn nữa.

Robben đã gắn bó với đội bóng xứ Bavaria 5 năm. Dù thành công nhưng sự nghiệp của tiền vệ người Hà Lan cũng lên xuống thất thường ở Bayern bởi chấn thương và truyền thông. Robben từng bị lên án vì phong cách thi đấu cá nhân mà nhiều người cho là quá ích kỷ, từng bị chỉ trích vì những cú sút penalty trượt gián tiếp làm Bayern đánh mất đi chiến thắng hay thậm chí là chức vô địch. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mỗi lúc anh đều chứng minh được rằng mình là cái tên không thể thiếu đối với Bayern. Và bởi vì, những con số thống kê không hề nói dối. Trong màu áo Bayern, Robben đã ra sân 168 lần, ghi được 90 bàn thắng, 60 đường chuyền thành bàn và giành 8 chức vô địch lớn trong đó có cú ăn 3 lịch sử năm 2013 dưới thời HLV Jupp Heynckes.

Vắng Robben trong một trận đấu với Man City là điều không một người nào yêu mến Bayern muốn. Tuy nhiên, họ vẫn còn rất nhiều hảo thủ như Thomas Mueller, Xabi Alonso, Ribery, Mario Goetze…Man City cũng vừa trải qua một trận hòa rượt đuổi tỉ số khá hấp dẫn trong chuyến làm khách đến sân Emirates của Arsenal. Họ ghi bàn trước, rồi bị Arsenal lật ngược tình thế dẫn 2-1 trước khi Martin Demichellis gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Mới đây, đội trưởng Vincent Kompany cho biết anh sẽ lấy trận thắng 3-2 của Man City trước Bayern mùa giải trước để làm động lực và niềm tin vào một chiến thắng. “Chúng tôi sẵn sàng đón nhận mọi thách thức từ đối thủ mạnh nhất thế giới hiện nay. Chúng tôi đã làm được điều đó năm ngoái”, Kompany phát biểu.

Yến Nhi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm