Ribery đã muốn trở thành một người Đức đích thực

01/03/2015 19:00 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Franck Ribery đã rất nhiều lần bày tỏ tình cảm của mình đối với Bayern Munich. Và giờ "gã mặt sẹo" của bóng đá Pháp còn đang muốn trở thành một người Đức đích thực…

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Bild mới đây, Ribery đã tiết lộ rằng anh đang cân nhắc việc nhập quốc tịch Đức. “Tại sao lại không? (việc nhập quốc tịch Đức – PV). Tôi hoàn toàn có thể tiếp tục sống tại Munich sau khi kết thúc sự nghiệp của mình. Tôi cảm thấy thoải mái với cuộc sống ở Đức. Nếu tôi làm điều đó thì nó cũng sẽ tốt cho cả gia đình tôi. Con trai tôi Saif đã sinh ra ở Munich. Thậm chí, một ngày nào đó, nó có thể chơi cho đội tuyển Đức”.

Thực tế, mong muốn của Ribery cũng là dễ hiểu. Trước đây, chính tiền vệ người Pháp này cũng từng thổ lộ rằng anh và Bayern Munich thực sự đã se duyên với nhau: “Tôi đã ở CLB gần 8 năm. Bayern và tôi giống như đã kết hôn với nhau. Tôi đã mua nhà ở đây. Con trai tôi sinh ra ở Munich. Con gái tôi lớn lên tại đây. Chúng thậm chí còn nói tiếng Đức tốt hơn tôi”. Không những thế, anh cũng khẳng định rằng tình yêu của anh với Bayern Munich là lí do khiến Ribery chưa bao giờ bận tâm với những lời mời chào từ những CLB khác.

Ở thời điểm hiện tại, Ribery càng có lí do để tiếp tục ở lại Đức, ngay cả khi không còn thi đấu cho Bayern Munich, thay vì trở lại Pháp. Bởi anh đã bị dư luận Pháp trút búa rìu sau quyết định sớm từ giã ĐTQG, bất chấp lời kêu gọi trở lại của nhiều nhân vật quan trọng, trong đó có cả Platini.

Hồi tháng 12 vừa qua, Ribery đã bật mí rằng anh cũng đã tính chuyện sang Mỹ, Qatar hoặc UAE thi đấu, nếu không còn được Bayern Munich sử dụng. Nhưng vào lúc này, Ribery vẫn đang cho thấy một phong độ vô cùng xuất sắc. Trong chiến thắng 4-1 trước Cologne mừng sinh nhật lần thứ 115 của CLB vùa qua, ngôi sao 31 tuổi này cũng đã đóng góp 1 bàn sau một pha solo cá nhân. Như vậy, Ribery đã lập công trong cả 3 vòng đấu gần nhất tại Bundesliga – một thành tích rất tốt với cầu thủ đã bị chấn thương hành hạ khá nhiều trong thời gian qua như anh (đã phải vắng mặt tại World Cup, sau đó lại dính chấn thương hồi đầu mùa giải này). Thế nên, chắc chắn, Ribery hoàn toàn có thể đóng góp cho Bayern Munich ít nhất cho đến khi bản hợp đồng hiện nay của anh và CLB đáo hạn vào tháng 6/2017 (khi anh đã 34 tuổi).

Nói gì thì nói, Ribery chính là 1 phần lịch sử hiện đại của CLB Đức. Ribery đã gia nhập Bayern Munich từ Marseille ở mùa hè năm 2007. Khi ấy, anh chính là viên gạch đầu tiên trong quá trình tái thiết và nâng tầm của đội bóng Đức, sau vài năm thi đấu bết bát ở Champions League. Sự hùng mạnh của Bayern Munich bây giờ có những đóng góp không thể phủ nhận của anh. Vì vậy, ngay cả trong trường hợp Ribery không thể kết thúc sự nghiệp ở sân Allianz thì với truyền thống đặc biệt của Bayern Munich, nhiều khả năng anh vẫn sẽ được CLB trao 1 trọng trách nào đó sau khi giải nghệ. Do đó, chuyện Ribery trở thành một người Đức đích thực và tiếp tục gắn bó với Bayern Munich sẽ là một cái kết viên mãn cho “cuộc tình” đặc biệt này.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm