Reus từ chối gia hạn với Dortmund, cơ hội cho Bayern, Man United và Barca

29/07/2014 20:52 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Theo nhật báo thể thao lớn nhất nước Đức Bild, ngôi sao tấn công Marco Reus đã từ chối gia hạn hợp đồng với Borussia Dortmund.

Thậm chí, các cuộc thương thảo giữa hai bên đã đổ vỡ từ tháng 5, tức trước cả khi mùa giải 2013-2014 kết thúc. Điều này cũng có nghĩa là cầu thủ 25 tuổi này được phép rời Dortmund vào mùa Hè sang năm với giá 35 triệu euro.

Trên thực tế, giao kèo giữa Reus với Dortmund còn thời hạn tới năm 2017, tuy nhiên, giữa họ có một điều khoản cho phép tuyển thủ Đức rời sân Signal Iduna Park vào mùa Hè tới với giá 35 triệu euro.


Reus có thể đầu quân cho Bayern, như Goetze và Lewandowski

Reus hiện đang nằm trong tầm ngắm của Bayern Munich, Manchester United, Barcelona và Liverpool.

Sau diễn biến ở Dortmund nói trên, tờ Bild đã ngay lập tức gọi Reus là “Mario Goetze thứ hai”. Vào cuối mùa bóng trước, Goetze đã quyết định kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng với Dortmund, trị giá 37 triệu euro, để chuyển sang đầu quân cho Bayern Munich ngay trước thềm trận Bán kết Champions League với Real Madrid.

Tuy nhiên, HLV Juergen Klopp vẫn tỏ ra tự tin rằng họ sẽ giữ chân được Reus cũng như Mats Hummels. “Marco Reus và Mats Hummels sẽ tiếp tục chơi bóng cho chúng tôi mùa tới. Tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy họ muốn rời khỏi đây”.

Hôm thứ Hai vừa qua, Dortmund đã thông báo rằng họ đang tìm cách bán 5% giá trị của đội bóng trong nỗ lực rút ngắn khoảng cách về tài chính với gã khổng lồ Bayern Munich.

V.M
Theo Bild

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm