Pep Guardiola sẽ 'dạy' cho người Anh những gì?

12/01/2016 20:09 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola đã giành 19 danh hiệu trong 6 mùa rưỡi cực kỳ thành công với tư cách HLV của Barcelona và Bayern Munich, nhưng ông đã làm điều đó như thế nào? Và liệu có thể lặp lại kỳ tích của mình ở Premier League?

Guardiola là người bị thôi thúc không ngừng nghỉ bởi việc theo đuổi sự hoàn hảo. Một người mà, sau những chiến thắng liên tiếp ở Bundesliga với các tỉ số 8-0, 6-0 và 4-1 vào tháng 2 mùa trước, đã nói: “Chúng tôi phải tấn công tốt hơn”.

Luôn theo đuổi sự hoàn hảo

Sự tỉ mỉ trong công tác chuẩn bị của ông đã thành huyền thoại, và sự tận hiến của ông cho công việc lớn tới mức ông cần cả một năm ẩn dật để có thể hồi phục về cả thể chất và tâm lý sau những mùa giải như gió lốc ở Barcelona.

“Dù đối thủ là ai, sự chuẩn bị của ông ấy không bao giờ thay đổi và ông ấy sẽ chưa nghỉ ngơi một giây cho tới khi mọi biến trong phương trình đã được xử lý”, Perarnau (bạn thân của Pep, tác giả cuốn Marti Perarnau Pep Confidential) viết. “Ông ấy luôn nghi ngờ. Ông ấy làm đi làm lại mọi việc hàng nghìn lần. Đối thủ tấn công ra sao, đội hình xuất phát của ông ấy như thế nào, những chỉ dẫn nào ông ấy cần đưa ra cho các cá nhân và cả đội”.

Guardiola cũng yêu cầu sự tận hiến như thế từ các cầu thủ. Những người từng làm việc với ông nhớ lại sự tinh tế, sáng tạo, và cực kỳ tập trung trong các buổi tập, và việc HLV 44 tuổi này hoạt động với cường độ tối đa ở khu vực kỹ thuật trong những trận đấu, đưa ra những mệnh lệnh, ghi chép, điều chỉnh và theo sát tốc độ cũng như những thay đổi trên sân.

Tin tức nói về việc tái hợp với các cựu lãnh đạo Barcelona, Txiki Begiristain và Ferran Soriano, ở Man City, nhưng Chelsea và Man United cũng là những điểm đến khả dĩ. Vậy thì đội bóng của Guardiola ở Premier League sẽ ra sao?

Guardiola: 'Xin lỗi nếu các HLV Premier League thấy áp lực vì tôi nói sẽ đến'

Guardiola: 'Xin lỗi nếu các HLV Premier League thấy áp lực vì tôi nói sẽ đến'

Guardiola lấy làm tiếc nếu việc ông tiết lộ chuyển đến cầm quân ở Premier League làm gia tăng áp lực lên các HLV đang hành nghề ở giải Ngoại hạng.


“Nguyên tắc 3P” của Pep

Một trong những mục tiêu đầu tiên của ông sẽ là xây dựng một hệ thống chơi bóng trơn tru như ở Barcelona và Bayern, để đảm bảo kiểm soát được các khoảng trống và cầm thật nhiều bóng. Trong một nhận định mới đây, cựu danh thủ nay là BLV bóng đá Thierry Henry nhớ lại cách tiếp cận ngặt nghèo của Guardiola ở Barcelona, nơi ông ra lệnh cho các cầu thủ tuân theo một hệ thống chiến thuật cứng nhắc ở phần sân nhà, trước khi được phép tự do tối đa trên 1/3 sân đối phương.

“Ông ấy thường nói đó là nguyên tắc 3P: chơi bóng (play), cầm bóng (possession) và vị trí (position)”, Henry nói, anh gia nhập Barcelona từ Arsenal năm 2007. “Điều quan trọng nhất là vị trí. Bạn phải giữ vị trí của mình và tin tưởng rằng các đồng đội sẽ đưa bóng tới cho bạn. Đôi khi trong lúc tập, để giúp các cầu thủ hiểu, ông ấy sẽ đặt những mắc-cơ cho tới tận 1/3 sân đối phương. Những cầu thủ nào đá cánh phải không được chuyển sang bên trái, và bên trái không được sang bên phải, nhưng ở 1/3 sân đối phương thì chúng tôi được tự do”.

Henry nhớ lại một trận đấu ở Champions League gặp Sporting Lisbon năm 2008, khi anh không còn đủ kiên nhẫn với việc sự cô đơn bên cánh trái và dạt vào trong để gần với Lionel Messi hơn. “Tôi có thể nghe rõ ông ấy nổi giận bên ngoài sân, nhưng tôi vẫn dạt vào, tôi không quan tâm”, Henry nói. “Tôi đã ghi bàn, 1-0 ở Sporting Lisbon. Nhưng khi tôi trở lại đầy thỏa mãn sau giờ nghỉ… Ông ấy đã thay tôi ra”.

Bài học là gì? “Khi Pep đã có kế hoạch, phải tôn trọng kế hoạch đó”, Henry nói. “Ông ấy nói với tôi ngay lần đầu nắm đội: Công việc của tôi là đưa các bạn tới 1/3 sân đối phương; việc của các bạn là kết thúc”.

Chìa khóa của Pep là sự tổ chức trong phòng ngự

Cựu tiền vệ Guardiola luôn rất nâng niu những cầu thủ thông minh là hình ảnh cũ của ông như Sergio Busquets, Javier Mascherano và Philipp Lahm, những người có thể chơi được nhiều vị trí khác nhau. Một trong những sáng tạo lớn nhất của ông là sử dụng Messi như một số 9 ảo ở Barcelona, và ông tiếp tục gây ngạc nhiên ở Bayern, nơi mà trong trận hủy diệt Arsenal mới đây, cầu thủ ghi bàn David Alaba đã vừa chơi hậu vệ trái, vừa đá tiền đạo.

Nhưng trong khi Guardiola thường được gắn với bóng đá tấn công hấp dẫn, chìa khóa trong triết lý của ông là sự tổ chức trong phòng ngự. “Đó là một trong những đặc điểm chính của ông ấy”, Perarnau viết. “Guardiola không phải là một kẻ lý tưởng lãng mạn khi nói về bóng đá, ông cũng không phải là người duy mỹ, như nhiều người vẫn nói. Ông là một kẻ thực dụng độc đoán. Hơn tất cả, Pep muốn chiến thắng”.

Khi được hỏi về việc ông nhấn mạnh khâu phòng ngự trong huấn luyện ra sao, Guardiola nói: “Đó là vì tôi muốn tấn công thật nhiều. Tổ chức phòng ngự là nền tảng của mọi thứ mà tôi muốn đạt được trong bóng đá”. Trên phương diện đó, Guardiola đặc biệt hấp dẫn với Manchester City, đội mà những thiếu sót trong phòng ngự mùa này đã khiến họ thủng lưới rất nhiều ở Premier League. Một điểm mạnh khác của Guardiola là khả năng làm việc với cầu thủ trẻ, điều ông đã thể hiện từ những ngày còn làm việc ở Barcelona B.

Juergen Klopp gửi lời cảnh báo nếu Pep Guardiola đến Premier League

Juergen Klopp gửi lời cảnh báo nếu Pep Guardiola đến Premier League

HLV Juergen Klopp của Liverpool cảnh báo Pep Guardiola rằng nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ cần tới 35 cầu thủ nếu chuyển tới dẫn dắt một đội bóng ở Premier League.


Pep rất linh hoạt

Pressing quyết liệt, chơi trực diện và tấn công mang tính chất tàn phá với một hàng thủ dâng cao đã trở thành tiêu chuẩn với hệ thống của Guardiola. Nhưng ông không bị bó buộc với một đội hình cụ thể nào và sự linh hoạt về mặt chiến thuật của ông là không ai sánh được. Barcelona chủ yếu chơi với đội hình 4-3-3, nhưng cũng đá 3-4-3 và hàng loạt các biến thể khác.

Lịch sử cho thấy ông luôn sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận tùy theo những điểm mạnh của đội bóng mà ông dẫn dắt. Ở Barcelona, những pha tấn công tập trung ở trung lộ nhờ ảnh hưởng của Messi, Andres Iniesta, Xavi và Sergio Busquets, nhưng ở Bayern, ông hoàn thoàn thay đổi, nhấn mạnh hai cánh với Franck Ribery và Arjen Robben.  

Thế hệ vàng ông nuôi dưỡng nên ở Barcelona được xây dựng xung quanh những người mà chính ông đã đưa lên qua đội trẻ. Còn ở Bayern, ông dành hàng trăm giờ cho việc phát triển tiền vệ người Đan Mạch Pierre Hojbjerg, và các tài năng trẻ mùa này Kingsley Coman và Joshua Kimmich. Các ông chủ Man City, với một học viện trẻ được đầu tư rất lớn, sẽ háo hức chờ đợi những ngôi sao tương tự.

Mùa Hè này, nhiều CĐV Premier League sẽ hy vọng một thời đại như thế cũng sẽ bắt đầu ở đội bóng của họ, dù là Man City, Chelsea, Man United, hay kể cả Arsenal.

“Luật 32 phút” của Pep

“Bạn mời anh ấy tới ăn một bữa ở nhà hàng, hy vọng anh ấy sẽ quên đi bóng đá, nhưng 32 phút sau, bạn có thể thấy tâm trí anh ấy đã lang thang trở lại sân bóng rồi”, Estiarte giải thích. Ông từng làm việc với Guardiola trong ban huấn luyện ở Barcelona và Bayern.

“Anh ấy bắt đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà và dù anh ấy vẫn gật đầu như thể lắng nghe bạn, anh ấy không nhìn bạn. Thật ra anh ấy có lẽ đang nghĩ về vị trí hậu vệ trái, về hệ thống kèm người ở hàng tiền vệ, về việc các tiền vệ cánh cần phải hỗ trợ các tiền đạo bao nhiêu… Anh ấy chỉ có thể xoay xở nổi nửa giờ, rồi lại trở lại với trạng thái ám ảnh bóng đá “bình thường” của anh ấy”.

19 Trong sự nghiệp HLV, Pep đã giành 19 danh hiệu. Trong đó có 3 La Liga, 2 Champions League, 2 Bundesliga, 3 FIFA Club World Cup.

76,30 Tỷ lệ chiến thắng của Pep tại Bayern là 76,30%, cao hơn cả tại Barca (72,47%) và Barca B (66,67%).

6 Năm 2011, Pep từng được 6 tổ chức trao danh hiệu HLV xuất sắc nhất. Đó là Onze d’Or, World Soccer, IFFHS, FIFA, UEFA, và La Liga.


Trần Trọng
Theo Sky Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm