Pep Guardiola lại muốn 'rút ruột' La Masia

27/07/2015 05:50 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola lại hướng mắt về đội bóng cũ Barca, và mục tiêu của ông vẫn là La Masia. Dù không còn sản sinh ra những nhân tài tầm cỡ thế giới nữa, nhưng La Masia vẫn là một mỏ tài năng đang ở dạng thô, chờ khai thác.

HLV người Santpedor đã từng “cuỗm” Thiago Alcantara khỏi Barca cách đây 2 mùa khi ông bắt đầu dẫn dắt Bayern Munich, và bây giờ, Adama có thể theo chân Thiago tới Allianz Arena, theo tiết lộ của đài RAC1.

Adama, tên đầy đủ là Adama Traore, sinh ngày 25/1/1996 và gia nhập đội trẻ Barca năm 2004 khi mới 8 tuổi từ đội bóng hàng xóm CE L'Hospitalet. Năm 2013, cầu thủ có sở trường chạy cánh phải này được đôn lên đội Barca B và có trận ra mắt hôm 6/10. Và chỉ hơn 1 tháng sau đó, cầu thủ gốc Mali này đã được ra mắt đội một ở tuổi 17 khi vào sân thay Neymar trong trận thắng 4-0 trước Granada ở Liga.

Ba ngày sau đó, Adama tiếp tục có trận ra mắt Barca ở đấu trường Champions League khi được vào sân thay Cesc Fabregas vào phút 82 trận thua 1-2 trước Ajax ở vòng bảng. Adama ghi bàn đầu tiên cho đội một Barca vào ngày 16/12/2014 trong trận thắng 8-1 trước SD Huesca ở Cúp nhà Vua.

Tuy nhiên, dù có sự thăng tiến khá nhanh như vậy, Adama vẫn chưa thể lọt vào mắt xanh của Luis Enrique. HLV người Asturias thậm chí còn không gọi Adama vào danh sách du đấu Mỹ mùa Hè này, dù ông vẫn đem theo 4 cầu thủ từ Barca B là Gumbau, Samper, Halilovic và Jose Suarez.

“Adama và Grimaldo? Tôi sẽ không nói về những cầu thủ mà tôi tin rằng họ không có chỗ trong đội bóng”, HLV Enrique nói trong cuộc họp báo đầu tiên trên đất Mỹ. Phát biểu của Enrique cũng đồng nghĩa với việc cơ hội dành cho Adama mùa tới là rất thấp.

Vì vậy, Adama nhiều khả năng sẽ ra đi để có nhiều cơ hội phát triển hơn. Guardiola được cho là đã liên hệ với Adama để mời cậu về với Bayern Munich. Tiềm năng của Adama là không phải bàn cãi, bằng chứng là 3 bàn thắng và 11 pha kiến tạo cho Barca B mùa trước, dù đội bóng này chơi cực tệ.

Đây không phải là lần đầu tiên Pep tìm cách “câu kéo” ở đội bóng cũ Barca. Ông đã từng liên hệ với Thiago, Montoya, Bartra, Munir, nhưng mới chỉ thành công trong thương vụ Thiago, tiền vệ mà 2 năm trước được coi là thay thế Xavi trong tương lai. Thiago có phí giải phóng hợp đồng trị giá 90 triệu euro với Barca, nhưng do anh không được ra sân đủ số trận, con số này giảm xuống chỉ còn 25 triệu euro, mức phí chấp nhận được với Bayern và họ đã quyết định mua anh.

Tuy nhiên, những chấn thương liên tiếp khiến Thiago mới đá được 38 trận cho Bayern sau 2 mùa ở Allianz Arena.

Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm